Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 12-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 12-5

(TBKTSG Online) – Với 91% số mã chứng khoán trên sàn TPHCM giảm giá, thị trường đã có bốn phiên giảm điểm liên tiếp và chỉ số VN-Index giảm xuống dưới mức 520 điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12-5, VN-Index mất đến 14,76 điểm, tương đương 2,76%, xuống còn 519,6 điểm.

Giá vàng trong nước chiều ngày 12-5 đã tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Giá mua vào tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vào lúc 15 giờ là 28,03 triệu đồng/lượng và bán ra là 28,13 triệu đồng/lượng, tăng thêm 130.000 đồng/lượng so với giá lúc 10 giờ sáng nay. Mức giá này cũng đã tăng đến 590.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa ngày hôm qua.

Các ngân hàng cho biết huy động ngoại tệ thời gian gần đây có khuynh hướng tăng chậm lại so với những tháng đầu năm trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn thích vay ngoại tệ hơn.

Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần cho biết gần đây huy động ngoại tệ, chủ yếu là đô la Mỹ, có xu hướng tăng chậm lại do người gửi tiền dự đoán tỷ giá có lẽ sẽ không tăng nữa nên không mua và gửi ngoại tệ mà chuyển sang gửi tiền đồng vì lãi suất cao hơn nhiều.

Sau hơn 4 tháng triển khai Quyết định 2213 (sửa đổi Quyết định 497), vì nhiều lý do, số dư nợ cho vay vẫn đạt rất thấp.

Bộ Công Thương nhận định số dư nợ cho vay theo Quyết định 2213 đạt đuợc còn ở mức thấp là do việc triển khai giải ngân còn chậm. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quyết định này ban hành vào cuối tháng 1-2010 và tháng 2 rơi vào dịp Tết Nguyên đán nghỉ dài ngày. Thêm vào đó, cơ chế cho vay hỗ trợ lãi suất vẫn theo cơ chế tín dụng thông thường. Lý do khác là hầu hết các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hiện không dồi dào về nguồn vốn và số nông dân có nhu cầu mua máy móc, thiết bị, phương tiện còn thấp do chưa đến mùa vụ.

– Theo ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu cá tra sang Nga sẽ được khởi động lại trong tháng 5 này sau một thời gian bị gián đoạn.

Ông Phương cho biết vào cuối quý 1, việc xuất khẩu cá tra sang Nga đã bị hạn chế do phát sinh một số vấn đề nội bộ từ phía Nga. “Tuy nhiên, xuất khẩu sắp tới sẽ được nối lại sau khi Ban điều hành xuất khẩu cá tra qua Nga đã có cuộc làm việc với đơn vị phụ trách kiểm định chất lượng hàng nhập khẩu phía Nga và cho kết quả tích cực về khả năng nối lại xuất khẩu”, ông Phương cho biết.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trong vòng hai năm kể từ năm 2008, tổng số bệnh viện tư nhân trên cả nước đã tăng lên đáng kể, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công.

Hiện, cả nước có 97 bệnh viện tư nhân đang hoạt động, gồm 30 bệnh viện chuyên khoa, 67 bệnh viện đa khoa tại 29/63 tỉnh thành, so với 70 bệnh viện tư nhân trong năm 2008. Ngoài ra, thời gian qua Cục Quản lý khám chữa bệnh đã cấp mới và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho 48 bệnh viện và phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài; cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho 338 bác sĩ là người đứng đầu bệnh viện; đồng ý về chủ trương 81 dự án thành lập bệnh viện với tổng số 20.028 giường bệnh.

Thời gian gần đây, nhiều công ty du lịch bắt đầu quảng bá cho du lịch gôn. Tour du lịch gôn chưa thực sự phát triển mạnh tại Việt Nam nhưng các doanh nghiệp đang xem đây là mảng du lịch tiềm năng, không chỉ thu hút khách quốc tế mà nhiều khách trong nước cũng tham gia.

Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc bán hàng của Ocean Travel, cho biết hiện nay lượng khách chưa nhiều, chưa ổn định và chủ yếu là khách doanh nhân; tuy nhiên, công ty quyết định mở trang web riêng để giới thiệu vì đánh giá đây là thị trường có tiềm năng phát triển tốt. Hiện tại, khách mua tour gôn của công ty chủ yếu đến từ châu Âu, Singapore và Malaysia.

Vietnam Airlines cho biết vừa ký kết hợp đồng hợp tác liên danh với Air France để tăng thêm các chuyến bay tới Paris (Pháp) kể từ ngày 3-7 tới. Theo đó, ngoài tám chuyến bay thẳng hàng tuần giữa hai nước mà Vietnam Airlines hiện đang trực tiếp khai thác, sẽ có thêm sáu chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội và TPHCM tới Paris để hành khách lựa chọn.

TPHCM đã chấp thuận quy hoạch 7 địa điểm mà sở đề xuất để thực hiện các dự án ưu tiên xây dựng bến bãi và nhà ga cho hoạt động của xe buýt giai đoạn 2010-2012.

Theo đó, 7 địa điểm quy hoạch được trải đều từ nội thành ra ngoại thành bao gồm: bến xe Chợ Lớn (hiện đang sử dụng); khu đất trong Công viên Đầm Sen, quận 11 (1.651,9 m2); khu B thuộc khuôn viên bến xe Văn Thánh cũ, quận Bình Thạnh (18.242 m2); khu đất tại phường Tam Bình – Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (khoảng 3 héc ta); khu đất thuộc khuôn viên Công viên 23-9, quận 1 (khoảng 1 héc ta); điểm đầu mối trung chuyển hành khách tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (khoảng 1,6 héc ta); bến xe buýt Củ Chi (6.000 m2).

Tập đoàn tư vấn, kỹ thuật và thiết kế toàn cầu Arup sẽ hỗ trợ cho TPHCM xây dựng quy hoạch tổng thể về quản lý nguồn nước trong việc ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Theo các chuyên gia Arup, các tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, mùa khô sẽ kéo dài hơn, mưa lớn hơn trong mùa hè, gây nên sự ngập lụt đô thị, nhiễm mặn nguồn nước và suy thoái nước ngầm. Vì thế, theo ông Roger Alley, Quản lý cấp cao của Arup, thành phố nên tính đến việc xây dựng các hồ chứa nước thô tại các vị trí thích hợp, cũng như ở hai bên bờ sông, nhằm tích trữ lượng nước trong mùa mưa, và xả nước ra để giảm mặn, phục vụ cho việc cung cấp nước trong mùa hạn.

Gần 30% tàu cá trên 90 sức ngựa tại các cảng cá của Bà Rịa – Vũng Tàu phải nằm bờ vì sản lượng đánh bắt thủy sản không ổn định, trong khi chi phí đầu vào cho các chuyến đánh bắt xa bờ lại tăng cao.

Ông Cao Xuân Tiều, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết đa phần những tàu cá nằm bờ thường rơi vào những tàu có phương tiện đánh bắt lạc hậu. Thêm vào đó, nhiều ngư dân không có nguồn vốn tích lũy nên mỗi chuyến đi biển từ 20-30 ngày, phải đi vay mượn tiền để chuẩn bị cho chuyến đi.

Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) và 6 sàn giao dịch chứng khoán lớn của nước này đã đồng ý áp dụng các biện pháp mới để bảo vệ sự an toàn của thị trường trước những biến động lớn trên thị trường chứng khoán.

Sau khi thảo luận về vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua, SEC và 6 sàn giao dịch chứng khoán lớn đã thống nhất tăng cường cơ chế kiểm soát. Cụ thể, khi một cổ phiếu xuống đến mức nào đó trong một thời gian nhất định, thị trường tạm ngừng giao dịch.

– Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh, David Cameron, ngày 11-5 đã tấn kiến Nữ hoàng và sau đó đến nhà số 10 đường Downing Street nhậm chức Thủ tướng.

Ông Cameron tuyên bố đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự do sẽ nỗ lực hợp tác để tổ chức nội các mới, thiết lập một chính phủ ổn định. Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Anh, Nick Craig, sẽ trở thành Phó thủ tướng của chính phủ liên minh Anh đầu tiên trong 70 năm qua.

Một chiếc máy bay chở khách Airbus A330 của hãng hàng không Afriqiyah Airways (Libya) bay từ sân bay Johannesburg (Nam Phi) đến Tripoli (thủ đô Libya) đã gặp tai nạn khi hạ cánh, trên máy bay có 104 người.

Hãng hàng không Afriqiyah Airways ngày 12-5 cho biết trên trang web của hãng, tai nạn xảy ra lúc 6 giờ sáng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tripoli, trên máy bay có 93 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Thủ tướng Thái Lan, Abhisit, cho biết phe áo đỏ cần giải tán vô điều kiện ngay trong hôm nay (12-5), nếu không, việc giải tán Quốc hội sẽ bị trì hoãn.

Trước đó, Trung tâm quản lý công cộng tình trạng khẩn cấp của chính phủ Thái Lan đã mở cuộc họp để đánh giá tình hình hiện nay tại Thái Lan. Trung tâm này tuyên bố nếu phe áo đỏ không giải tán, sẽ hành động để buộc những người biểu tình rời khỏi trước ngày 15-5.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới