Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 15-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 15-9

(TBKTSG Online) – Sau khi tăng gần chạm mốc 450 điềm trong đợt khớp lệnh đầu tiên, chỉ số VN-Index lại quay đầu giảm trong phiên hôm nay (15-9). Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 135 phút giằng co kết thúc phiên giao dịch với mức giảm 0,29 điểm, xuống còn 448,29.

Sáng nay giá vàng trong nước đã tăng thêm 380.000 đồng/lượng, tiến sát mốc 30 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng khi giá thế giới lập kỷ lục mới.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lúc 11 giờ, giá mua vào là 29,69 triệu đồng/lượng và bán ra là 29,73 triệu đồng/lượng.Ở Hà Nội, giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào là 29,46 triệu đồng/lượng và bán ra là 29,74 triệu đồng/lượng.Giá vàng miếng SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ đầu ngày hôm nay được niêm yết giao dịch mua bán ở mức 29.690.000-29.730.000 đồng/lượng, tăng 370.000 đồng/lượng so với giá chiều ngày hôm qua.

Từ đầu tháng 9 đến nay nhiều ngân hàng đã thông báo nâng lãi suất huy động đô la Mỹ và vàng trong bối cảnh lãi suất huy động tiền đồng không thể tăng cao hơn mức 11,2%/năm đã thỏa thuận với Hiệp hội Ngân hàng.

Giải thích động thái tăng lãi suất vàng, ông Bùi Tấn Tài, Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc khối khách hàng cá nhân của Ngân hàng ACB, cho biết việc tăng lãi suất là nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh và cho vay của ngân hàng. Trong khi đó, một lãnh đạo của Eximbank cho biết ngân hàng tăng cường huy động ngoai tệ để cho vay các doanh nghiệp vì Eximbank vốn có thế mạnh trong tài trợ xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, sau khi giá vàng tăng mạnh, nhiều người cho rằng giá sẽ khó tăng nữa trong khi lãi suất vay vàng thấp nên nhu cầu vay vàng cũng tăng, vị này cho biết.

Doanh nghiệp ngành thép trong nước đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do ách tắc trong khâu nhập khẩu thép phế liệu, trong khi đó cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa bàn hành quy chuẩn về sắt, thép phế liệu nhập khẩu.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 15-9, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, Phạm Chí Cường, cho biết trong 3 năm gần đây, nhiều container sắt, thép phế liệu được doanh nghiệp nhập về làm nguyên liệu sản xuất phôi bị chặn lại tại các cảng, không cho thông quan hoặc buộc tái xuất do bị cho là có lẫn tạp chất độc hại, vi phạm quy định về môi trường.

Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho dự án thí điểm về cơ chế hải quan một cửa, giúp giảm bớt thời gian thông quan, mở rộng thương mại và thị trường hàng hóa quá cảnh của Việt Nam, theo thông tin từ Lãnh sứ quán Mỹ tại TPHCM. Dự án hải quan một cửa dự kiến tinh giản việc vận chuyển hàng hóa và tăng cường tính hiệu quả của hoạt động thương mại bằng việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam.

Giá vàng bị đẩy lên mức kỷ lục mới khi các nhà đầu tư tiếp tục mua vào kim loại quý này để bù đắp thiệt hại do sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm chạp và đô la Mỹ mất giá mang lại.

Đóng cửa giao dịch ngày 14-9 tại sàn giao dịch hàng hóa New York (tức sáng ngày 15-9 tại Việt Nam), giá vàng kỳ hạn giao tháng 12-2010 tăng 24,6 đô la Mỹ/ounce lên 1.271,7 đô la Mỹ/ounce, mức cao nhất trong lịch sử. Biên độ tăng lên đến 2%.

Nhật Bản tuyên bố can thiệp vào tiền tệ lần đầu tiên kể từ năm 2004 để kiềm chế đồng yen tăng giá đe dọa sự phục hồi xuất khẩu của nước này.

Ông Yoshihiko Noda, Bõ trưởng Tài chính Nhật Bản, cho biết Nhật Bản sẽ đơn phương bán đồng yen. Tuyên bố được đưa ra 1 ngày sau khi Thủ tướng Naoto Kan tái đắc cử vị trí đứng đầu Đảng cầm quyền. Đồng yen so với đô la Mỹ giảm mạnh từ mức cao nhất trong vòng 15 năm sau tuyên bố của ông Yoshihiko Noda.

36 hiệp hội thương mại Mỹ bức thư lên Hạ viện phản đối việc thông qua luật để buộc nhân dân tệ tăng giá hơn nữa. Bức thư của 36 hiệp hội cho biết họ mạnh mẽ phản đối thông qua luật thu thuế chống bán phá giá hoặc thuế đối kháng để giải quyết vấn đề tỷ giá nhân dân tệ.

LHQ ước tính số người bị đói trên thế giới trong năm vừa qua giảm gần 100 triệu người. Năm 2009, cây lương thực bội thu khiến giá ngũ cốc giảm, cộng thêm phát triển kinh tế làm cho nhiều người có khả năng mua thực phẩm. Tuy nhiên, LHQ cho biết hiện thế giới vẫn còn 925 triệu người bị đói, con số cao như vậy là không thể chấp nhận được.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới