Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 17-3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 17-3

(TBKTSG Online) – VN-Index sáng nay, 17-3, tiếp tục có một phiên giảm điểm và đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của chỉ số này. Đóng cửa thị trường, VN-Index mất 5,23 điểm, tương đương 1,01%, xuống còn 510,85 điểm.

– Giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào sáng nay (17-3) theo đà tăng của giá vàng thế giới, với mức tăng gần 140.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 26,57 triệu đồng/lượng mua vào và 26,63 triệu đồng/lượng bán ra.

– Theo ông Ambrogio Brenna, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế vùng Tuscany, Ý sẽ xúc tiến hợp tác kinh tế với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ chuyến tham quan Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA) 2010 và làm việc với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Ông Ambrogio cho biết, ngày mai (18-3) ông sẽ làm việc và ký thỏa thuận hợp tác với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). Chi tiết chưa được công bố nhưng theo ông đó là thỏa thuận về trao đổi nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

– Bộ phận nghiên cứu Đông Nam Á thuộc ngân hàng Standard Chartered (SCB) vừa đưa ra dự báo tình hình lạm phát của Việt Nam trong năm 2010 sẽ ở mức 8,9%.

Kinh tế gia Tai Hui, Trưởng bộ phận nghiên cứu của SCB, khu vực Đông Nam Á, phân tích trong báo cáo mới công bố rằng giá các mặt hàng thực phẩm, nhà đất, và chi phí giao thông vận tải tăng là những nguyên nhân khiến cho lạm phát ở Việt Nam tăng cao. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ lạm phát trong tháng 12-2009 và 1-2010 đã trở lại trên mức 7%. Đáng ngại hơn, theo ông Tai Hui, đây là lần đầu tiên kể từ giữa năm 2008, mức lạm phát hàng tháng đã tăng trên 1% trong hai tháng liên tiếp.

– Sáng nay, 17-3, tất cả các loại xe tải lớn đã được lưu thông qua cầu Phú Mỹ nối liền quận 2 và quận 7, TPHCM. Ông Nguyễn Thành Thái, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ, cho biết trên nguyên tắc công ty đã cho thông xe với tất cả các loại xe lớn kể từ sáng nay, việc bán vé thu phí đường bộ qua cầu sẽ được công ty triển khai kể từ sáng sớm ngày 1-4 tới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, cho biết tỉnh này cần khoảng 2,2 tỉ đồng để bơm nước cứu hạn cho gần 30.000 héc ta lúa đông xuân đang bị mặn xâm nhập.

Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Tiền Giang, cho biết vùng bị mặn xâm nhập tập trung chủ yếu ở vùng ngọt hóa Gò Công; trong đó, các huyện bị mặn xâm nhập nhiều nhất là huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công với hơn 11.000 héc ta lúa bị mặn xâm nhập. Bên cạnh đó, cả tỉnh Tiền Giang có gần 3.000 héc ta lúa nằm xa kênh thủy lợi nên cũng cần sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh để tăng cường hệ thống bơm cấp 2 để dẫn nước ngọt vào ruộng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã xác nhận bé gái 3 tuổi mắc cúm A/H5N1 đầu tiên tại khu vực TPHCM đã tử vong vào 2 giờ sáng nay, 17-3 tại bệnh viện sau khi bệnh nhân bị suy hô hấp nặng. Như vậy, đây là trường hợp tử vong thứ hai do cúm gia cầm kể từ đầu năm đến nay.

– Sở Công Thương TPHCM hôm nay (17-3) cho biết, từ đầu tháng 4 sẽ bắt đầu kiểm tra các siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn thành phố về việc chấp hành các quy chế siêu thị, TTTM.

Theo Sở Công Thương, thời gian thực hiện việc kiểm tra sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7, chia làm 3 đợt. Đợt 1, kiểm tra hệ thống TTTM. Đợt 2, kiểm tra hệ thống siêu thị kinh doanh tổng hợp. Đợt 3, kiểm tra hệ thống siêu thị kinh doanh chuyên ngành.

Một số tổng công ty nhà nước ngành nông nghiệp đang có tình hình tài chính khó khăn và chưa khắc phục được lỗ như Tổng công ty Dâu tằm tơ, Tổng công ty Muối, Tổng công ty Cà phê…, theo Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo cơ quan này thì năm 2009, doanh thu các tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 79.361 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.360 tỉ đồng nhưng tập trung chủ yếu vào Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và hai tổng công ty lương thực, còn lại các tổng công ty khác lãi thấp hoặc thua lỗ.

– Trong khi xuất khẩu thủy sản nói chung từ năm ngoái tới nay gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường thế giới giảm, nhưng với cá ngừ thì xuất khẩu vẫn tăng, đặc biệt là trong 2 tháng đầu năm nay.

Theo phân tích của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu cá ngừ trong tháng 1 tăng 156% về sản lượng và 172% về kim ngạch so với năm ngoái thì trong tháng 2, sản lượng lẫn kim ngạch đều tăng gấp đôi so với tháng 1-2010.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng thu thập và cung cấp các thông tin, số liệu về thực trạng kinh doanh vàng trên địa bàn.

Cụ thể, các chi nhánh trên thu thập và cung cấp các thông tin về số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh vàng theo Thông tư số 10/2003/TT-NHNN, bao gồm: các hoạt động mua bán vàng, sản xuất, gia công vàng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng trên địa bàn thành phố; hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh vàng là dưới hình thức doanh nghiệp hay hộ kinh doanh; tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng. Báo cáo phải nộp trước ngày 24-3.

Sau 3 tháng thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, số lượng người nhận trợ cấp mỗi ngày một tăng lên đáng kể. Tuy vậy, những kẽ hở trong chi trả bảo hiểm và quản lý lao động cũng dần lộ rõ.

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh trở lại. Sáng nay (17-3), giá vàng tại thị trường châu Á tăng thêm 0,48% hay 5,5 đô la Mỹ lên 1.128 đô la Mỹ/ounce, giá cao nhất trong tuần qua.

Vàng tăng giá trở lại chủ yếu do đô la Mỹ giảm giá so với euro và bảng Anh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp “thêm một thời gian nữa”. Đồng thời, bộ trưởng tài chính các nước khu vực đồng euro thống nhất về vấn đề cứu giúp Hy Lạp và kinh tế thế giới hồi phục.

Sáng nay, 17-3, phe áo đỏ tiếp tục tiến về dinh thự của Thủ tướng Abhisit sau khi “tưới máu” trụ sở chính phủ và tòa nhà của đảng cầm quyền.

Trước đó, khoảng 900 cảnh sát được bố trí đứng gác tại dinh thự của Thủ tướng Abhisit. Trong những tuần gần đây, dinh thự này liên tục bị những người biểu tình ném rác vào. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã giảm nhiệt. Số lượng người biểu tình giảm từ 100.000 người hôm Chủ nhật còn 15.000 người sáng nay. Cảnh sát nhận định cuộc biểu tình chỉ có thể kéo dài thêm từ 1-2 ngày nữa.

130 nghị sĩ Mỹ mới đây yêu cầu liệt kê Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Tờ Financial Times (Anh) ngày 16-3 trích dẫn bức thư của 130 nghị sĩ Mỹ gửi Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại Mỹ, yêu cầu chính quyền của ông Obama vào tháng tới khi báo cáo định kỳ về việc thao túng tỷ giá, liệt kê Trung Quốc vào danh sách một trong những nước thao túng tỷ giá.

Các cơ quan chức năng tại Anh, Canada và Úc đang điều tra hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) tại ba nước trên. Ngân hàng UBS, ngày 15-3 cho biết cơ quan thuế ba nước trên yêu cầu nhiều ngân hàng, trong đó có chi nhánh của UBS, cung cấp thông tin về dịch vụ quản lý tài sản xuyên biên giới sau khi có thông tin chi nhánh UBS giúp nhiều khách hàng Mỹ trốn thuế.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới