Tin đáng chú ý ngày 18-6
(TBKTSG Online) – Giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào sáng nay (18-6) theo đà tăng của giá vàng thế giới, với mức tăng gần 180.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Lúc 9 giờ 40 phút, giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 28,25 triệu đồng/lượng mua vào và 28,31 triệu đồng/lượng bán ra. Ở Hà Nội, giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào là 28,25 triệu đồng/lượng và bán ra là 28,35 triệu đồng/lượng.
– Bắt đầu từ ngày 21-6, giá 8 mặt hàng thiết yếu nằm trong chương trình bình ổn giá tết Tân Mão của TPHCM sẽ giảm 10% tại nhiều hệ thống bán lẻ trên toàn thành phố. Tám mặt hàng thiết yếu gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến từ thịt, rau củ quả. Từ tuần sau giá trứng, gạo các loại sẽ đồng loạt giảm từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, đường giảm 1.000 đồng/kg, dầu ăn giảm 4.000 đồng/kg, thịt heo, bò giảm từ 2.000 – 7.000 đồng. Chương trình bình ổn giá kéo dài từ nay đến ngày 31-3-2011. Tổng số tiền mà thành phố dành cho 14 doanh nghiệp tham gia bình ổn vay với lãi suất 0% là 380,6 tỉ đồng, ít hơn 41,4 tỉ đồng so với năm 2009.
– Ngày 18-6, tại TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức hội thảo báo cáo đề cương chi tiết về Dự án nâng cấp đô thị (NCĐT) vùng ĐBSCL, dự kiến khoảng 600 triệu đô la Mỹ sẽ được đầu tư để nâng cấp 6 đô thị đã được Bộ Xây dựng lựa chọn, gồm thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và thị xã Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh). Tổng vốn đầu tư cho toàn dự án khoảng 600 triệu đô la Mỹ, trong đó, vốn đối ứng của các địa phương chiếm 35% (khoảng 154 triệu đô la Mỹ), còn lại là vốn vay ODA của WB.
– Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB) hôm qua 17-6 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỉ đồng hiện thời lên 4.000 tỉ đồng trong năm nay. Lộ trình tăng vốn điều lệ của VIB sẽ theo hai đợt. Đợt đầu tăng vốn từ 3.000 tỉ lên 3.400 tỉ đồng, thông qua phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đợt 2 tăng vốn lên 4.000 tỉ đồng bằng cách chào bán riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông là đối tác chiến lược nước ngoài, được hoàn tất vào cuối năm nay.
– Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các ngành rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án thép, đặc biệt là các dự án lớn, có vốn đầu tư nước ngoài triển khai chậm trễ vì thiếu năng lực tài chính, nếu không có lý do chính đáng thì có thể phải rút giấy phép đầu tư để tránh lãng phí. Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch VSA cho rằng vì diện tích chiếm đất của các dự án thép đầu tư lớn là rất nhiều, việc triển khai dự án chậm trễ, kéo dài có thể cản trở các nhà đầu tư có tiềm lực khác muốn đầu tư vào các sản phẩm này. Ông Cường cho rằng năng lực sản xuất các sản phẩm thép hiện nay đã vượt quá xa với nhu cầu thực tế của thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép đầu tư dự án thép ở các địa phương hiện vẫn còn tiếp tục.
TBKTSG Online