Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 19-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 19-9

(TBKTSG Online) – Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico (Agropark) rộng 2.187 héc ta với vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự kiến 1.410 tỉ đồng, trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam, vừa được động thổ xây dựng ngày 19-9 tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Agropark có 5 phân khu chức năng như chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm, dịch vụ hậu cần, dự kiến xây dựng trong 5 năm. Giai đoạn 1 của dự án đầu tư khoảng 1.410 tỉ đồng kéo dài tới năm 2013, còn lại 550 tỉ đồng cho giai đoạn 2; sau khi hoàn chỉnh đầu tư hạ tầng, dự kiến thu hút 300 nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nông nghiệp.

“Hồn thiêng sông núi” là tên gọi bộ tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ đồ sộ của hai nghệ nhân Trần Thu và Nguyễn Viết Linh (vùng Gò Nổi, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) được gởi đi tham gia lễ hội “Làng nghề – Phố nghề” kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chín tác phẩm trong bộ “Hồn thiêng sông núi” này là kết quả sau một thời gian dài chiêm nghiệm, trăn trở của Trần Thu. Bởi từ lâu, cả hai người bạn đều muốn những súc gỗ phải chuyển tải một câu chuyện khác, sâu xa hơn vẻ thô mộc thường thấy.

– Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy có trụ sở tại TPHCM vừa mở Trạm dừng Hải Vân tại cầu số 6, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, với các dịch vụ dành cho khách nghỉ chân trên tuyến du lịch Bắc-Nam.

Trạm dừng rộng 8 héc-ta, có hệ thống các nhà hàng, nhà trưng bày, nhà rường, siêu thị mini, cửa hàng thủ công mỹ nghệ cùng các dịch vụ khác như trạm xăng dầu, khu thư giãn… Trung Thủy đã đầu tư 150 tỉ đồng để xây dựng trạm dừng này.

– Ngày 19-9, tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tập đoàn Đông Phương (DEC-Trung Quốc) đã khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, công suất 1.245 MW.

Đây là dự án thứ 4 EVN khởi công trong năm nay, sau các dự án Nghi Sơn 1, Sông Bung 4, Vĩnh Tân 2. Nhà máy có hai tổ máy, sản lượng điện sản xuất bình quân hàng năm khoảng 7,2 tỉ kWh. Tổng mức đầu tư dự án là 1,57 tỉ đô la Mỹ, tương đương gần 29.245,8 tỉ đồng, sử dụng 85% vốn vay thương mại do Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc tài trợ và 15% vốn đối ứng của EVN.

Ít nhất 6.000 người dân tại miền Nam Đài Loan phải di tản để tránh bão Fanapi, có sức gió đến 198km/giờ, từ biển Đông tràn vào gây sạt lở đất tại thành phố Hoa Liên lúc 8 giờ 40 phút ngày 19-9.

Khoảng 90.000 hộ gia đình bị cúp điện, nhiều cây cối bị bật gốc nằm ngổn ngang trên đường khiến giao thông tại khu vực miền Đông và Nam Đài Loan bị gián đoạn. Khoảng 300 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, hệ thống đường sắt cao tốc ngưng hoạt động và các hoạt động kinh doanh tại Đài Loan ngưng trệ trong ngày 19-9.

– Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 17-9 cho biết Nga chào đón tổ chức tài chính của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng của nước này.

Bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin cho biết sẽ tìm cách tăng thêm 50 tỉ đô la Mỹ cho chính phủ từ việc tư nhân hóa trong năm tới. Nga muốn bán cổ phần của một số công ty hàng đầu, bao gồm hai nhà cho vay lớn nhất là Sberbank và VTB.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới