Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 2-6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 2-6

(TBKTSG Online) – Diễn biến trên thị trường chứng khoán khá giằng co giữa lực mua và bán trong phiên giao dịch ngày 2-6, tuy nhiên với lượng cầu lớn hơn cuối cùng đã giúp thị trường có thêm phiên tăng điểm. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 2,06 điểm, đạt mức 510,74.

Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho quy hoạch thủ đô từ năm 2010 đến năm 2050 khoảng 90 tỉ đô la Mỹ. Đây là một nguồn vốn lớn cần đặt trong cân đối vốn đầu tư tổng thể của cả nước cho các dự án, công trình khác như phát triển điện hạt nhân, đường sắt cao tốc Hà Nội-TPHCM…

Luật khoáng sản (sửa đổi) là một trong những luật được quan tâm nhất tại kỳ họp Quốc hội lần này vì sự cần thiết phải sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế và để lập lại trật tự trong công tác khai khoáng hiện nay

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Cao Bằng, ông Triệu Sỹ Lầu, yêu cầu tổ chức và cá nhân khai thác buộc phải có trách nhiệm khôi phục cơ sở hạ tầng và phải có chế tài trong luật, chứ không thể để tình trạng Luật khoáng sản có yêu cầu về việc hoàn thổ, hoàn nguyên nhưng doanh nghiệp thực hiện không nghiêm và môi trường ở nơi khai khoáng bị tàn phá nặng nề.

Theo các ngân hàng, doanh nghiệp hiện vẫn ưa chuộng các khoản vay bằng ngoại tệ hơn, chủ yếu là đô la Mỹ, so với vay tiền đồng vì chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ này vẫn còn khá cao.

Ông Hồ Xuân Nghiễm, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank, cho biết trong 5 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng đô la Mỹ của ngân hàng này cao hơn hẳn so với cho vay tiền đồng. Theo đó, cho vay bằng ngoại tệ của Sacombank tăng đến 31% so với cuối năm 2009, trong khi tăng trưởng cho vay bằng tiền đồng chỉ ở mức 5%.

Thiếu vốn, thiếu nhân lực và điều kiện thị trường chưa thật tốt là các nguyên nhân chính khiến hàng không tư nhân vẫn đang “nằm đất”, dù đã được cấp phép khá lâu, theo Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

– Bộ Công Thương cho biết Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga đang ngày càng siết chặt kiểm soát tỷ lệ mạ băng với các thủy sản đông lạnh nhập khẩu vào Nga nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo quy định mới về tỷ lệ mạ băng (phần nước đưa vào trong quá trình cấp đông sản phẩm) được xác định theo tiêu chuẩn mới, bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm thủy sản đông lạnh, cụ thể, đối với cá đông lạnh có tỷ lệ mạ băng là 5% trọng lượng, tôm đông lạnh các loại là 6%, các loại thủy sản khác không được vượt quá 8%. Riêng đối với thịt cá chế biến có sử dụng chất phụ gia thực phẩm thì tỷ lệ mạ băng không được quá 14%. Dự kiến cuối tháng 6, Nga sẽ thông qua quy định mới này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

– Ông Đặng Hoàng An, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo việc cung cấp điện trong thời gian tới vẫn rất căng thẳng cho dù miền Bắc sắp tới mùa mưa.

Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt cuối năm qua và đầu năm nay, đặc biệt là trong tháng 5 nên rất nhiều hồ thủy điện chính như Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Quảng Trị, A Vương, Vĩnh Sơn… ở trong tình trạng mực nước chết, không thể vận hành phát điện được.

– Không phải xin hạn ngạch (quota) xuất nhập như vàng miếng, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới để xuất khẩu nữ trang, chủ yếu làm từ vàng trong những ngày đầu tháng 5.

Theo Tổng cục Hải quan thì chỉ trong 15 ngày đầu tháng 5, kim ngạch xuất khẩu nhóm kim loại quý, đá quý đã là 517 triệu đô la Mỹ, trong khi kim ngạch của 4 tháng chỉ là 77 triệu đô la. Và theo tính toán của các doanh nghiệp vàng thì con số xuất khẩu tính ra là 20 tấn trong tháng 5. Đóng góp của nhóm đá quý và kim loại quý đã góp phần làm giảm nhập siêu tháng 5.

Bộ Giao thông vận tải đã được giao quyền phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, theo nội dung Công văn số 3487/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, dự án sẽ được xây dựng trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu với chiều dài 77,56 km. Đây là tuyến đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế từ 100-120 km/giờ với sáu làn xe. Điểm đầu của tuyến đường sẽ giao với tuyến tránh thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), kết nối đến hai điểm cuối là khu vực cảng Thị Vải – Cái Mép (thị xã Bà Rịa) và ẹo Ông Từ để vào thành phố Vũng Tàu.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đang xem xét chấp thuận đề xuất tăng giá xử lý rác cho chủ đầu tư khu xử lý rác Củ Chi của Công ty Vietstar do chi phí đầu tư, chi phí xử lý tăng cao trong thời gian gần đây.

Trước đây, Vietstar và thành phố đã ký hợp đồng xử lý rác tại khu xử lý rác Củ Chi với đơn giá xử lý 5 đô la Mỹ/tấn. Nhưng do chi phí đầu tư tăng cao, vừa qua Vietstar đã đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tăng giá xử lý rác lên 18,2 đô la Mỹ/tấn.

Thủ tướng Nhật Bản, Yukio Hatoyama ngày 2-6 tuyên bố từ chức do trách nhiệm về sự hỗn loạn chính trị khi quyết định chuyển căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Okinawa khiến đảng Dân chủ Xã hội rút ra khỏi liên minh cầm quyền và trách nhiệm về vụ bê bối tiền bạc của bản thân ông. Đồng thời, ông Hatoyama cho biết Tổng thư ký đảng Dân chủ Ichiro Ozawa sẽ từ chức sau đó. Ông Ozawa cũng rơi vào vụ bê bối quyên góp quỹ chính trị tương tự.

Đoàn tàu chở hàng cứu trợ và các nhà hoạt động nước ngoài ủng hộ Palestine đến dải Gaza bị hải quân Israel bắt giữ sẽ được phóng thích theo lời kêu gọi của Liên hiệp quốc (LHQ), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các tổ chức quốc tế khác. Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ ra tuyên bố lên án vụ giết hại dân thường làm ít nhất 9 người thiệt mạng và kêu gọi Israel lập tức phóng thích tàu và người.

– Hãng sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới Foxconn thuộc tập đoàn Hồng Hải (Đài Loan) ngày 2-6 cho biết sẽ tăng lương 30% cho nhân viên tại nhà máy ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Đây là phát triển mới nhất của nhà máy Foxconn tại Thâm Quyến sau hàng loạt vụ nhảy lầu tự tử của nhân viên, dẫn đến sự chú ý của dư luận thế giới.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới