Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 20-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 20-5

– Với 5 phiên giảm điểm liên tục, chỉ số VN-Index đã mất đến 9,8% trong tuần giao dịch này. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần chỉ số này tiếp tục giảm 11,98 điểm xuống còn 432,87.

– Khác với dự đoán của nhiều chuyên gia rằng tốc độ tăng giá tiêu dùng trong tháng 5 sẽ chậm lại, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TPHCM vẫn tiếp tục duy trì mức cao, tăng 2,38% so với tháng trước. Đóng góp vào đà tăng giá của tháng 5 có đến 10/11 mặt hàng, trong đó có những mặt hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh.

– Từ ngày mai 21-5, các mặt hàng đường, dầu ăn, trứng gia cầm sẽ được giảm giá từ 500 – 1.700 đồng/đơn vị so với giá cũ. Đây là quyết định vừa được Sở Tài chính TPHCM đưa ra cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá trên địa bàn TPHCM năm 2011 và Tết Nhâm Thìn 2012, theo đó, đường RE sẽ được bán với giá 20.500 đồng/kg (giảm 1.000 đồng so với mức giá áp dụng từ 9-4); dầu ăn loại thường xuống mức 34.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng so với giá cũ), dầu ăn có chất chống đông còn 37.000 đồng (giảm 1.700 đồng). Tương tự, trứng gà loại 1 còn 21.500 đồng/chục (giảm 1.000 đồng), trứng vịt loại 1 còn 27.000 đồng/chục (giảm 500 đồng). Giá mới được áp dụng tại tất cả các điểm bán tham gia chương trình.

– Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đang cân nhắc đến việc xây dựng kho ngoại quan tại Trung Quốc, thị trường xuất khẩu 60% sản lượng mủ cao su hàng năm của Việt Nam.

Giá gạo của Việt Nam đang trong xu hướng giảm, và có thể sẽ còn giảm hơn nữa trong một vài tuần tới, do nguồn cung tăng và nhu cầu thấp.

TBKTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới