Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 20-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 20-5

(TBKTSG Online)- Hàng loạt cổ phiếu tăng giá đã giúp chỉ số chứng khoán trên 2 sàn TPHCM và Hà Nội đi lên trong phiên giao dịch ngày 20-5. Đóng cửa thị trường, VN-Index tăng 8,65 điểm (1,75%) lên 503,55. Thị trường chứng khoán sáng nay vẫn tiếp tục mở cửa với lực bán ào ạt, sắc đỏ bao trùm thị trường khi đa phần cổ phiếu giảm giá, VN-Inex mất đến 13,1 điểm trong đợt đầu tiên.

Tuy vậy, chỉ số này đã đảo chiều từ đợt khớp lệnh liên tục khi nhiều cổ phiếu trên sàn tăng giá trở lại. Trong đó hỗ trợ tốt cho thị trường là sự hồi phục sớm của SSI, STB. Đóng cửa giao dịch, nhiều mã khác tăng giá là SJS, PVD, OGC, KBC, REE, HPG, HAG, CTG, EIB.

Giá vàng trong nước sáng nay, 20-5, lại tiếp tục giảm thêm. Giá mua vào tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉ còn 27,55 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 27,61 triệu đồng/lượng; giảm 160.000 đồng/lượng so với chiều qua. Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), với việc giảm giá liên tiếp và mức giảm đáng kể, nhà đầu tư bắt đầu mua vàng trở lại để chờ đợt sóng tăng giá mới.

– Mặc dù nhất trí với những đánh giá của Chính phủ về những thành công trong chỉ đạo, điều hành nền kinh tế năm 2009 vượt qua suy thoái nhưng Quốc hội vẫn nhận định rằng Chính phủ phải lưu ý về các cân đối vĩ mô chưa được cải thiện nhiều, tiềm ẩn những bất ổn.

Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 khóa XII (20-5), theo báo cáo của Chính phủ, năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, của doanh nghiệp và của nền kinh tế còn thấp. Nhập siêu năm 2009 bằng khoảng 22,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, tuy chỉ bằng 3/4 mức nhập siêu của năm 2008 (28,8%), nhưng vẫn là mức khá cao và đây cũng là nguyên nhân chính làm thâm hụt cán cân thanh toán tổng thể.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (VBRD) vừa được Ngân hàng Nhà nước chỉ định quản lý 65,26 triệu đô la Mỹ trên tổng số vốn đầu tư 79,03 triệu đô la của Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”.

Đây là dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ với lượng vốn ODA là 42 triệu SDR (quyền rút vốn đặc biệt), tương đương 65,26 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam góp vốn đối ứng là 3,4 triệu đô la, và 10,37 triệu đô la lấy từ nguồn vốn tư nhân.

Thị trường căn hộ cho thuê được xem còn đầy tiềm năng cho các nhà kinh doanh bất động sản trong bối cảnh nhu cầu về chỗ ở rất lớn và giá mua căn hộ vẫn còn ngoài tầm với của nhiều người.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), nhận định lâu nay thị trường này vẫn còn bỏ ngỏ do các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến phân khúc này, thay vào đó họ chỉ tập trung phát triển dự án nhà ở thương mại.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, giá tiêu đã tăng thêm 9.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Mức tăng này cao hơn 70% so với mức tăng cùng thời điểm này năm ngoái.

Ông Hoàng Phước Bính, Tổng thư ký Hiệp hội tiêu Chư Sê, Gia Lai, cho biết chỉ trong vòng 1 tháng qua giá tiêu được thương lái thu mua trên thị trường tăng rất nhanh, cứ sau vài ngày lại tăng lên từ vài trăm ngàn đồng một tấn. Nguyên nhân, theo ông Bính là do vụ tiêu năm nay, sản lượng tiêu của Việt Nam giảm khoảng 30%, ước đạt 90.000 tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ tiêu của thế giới vào khoảng 300.000 tấn, phần nào đẩy giá tiêu trong nước tăng cao.

Xu hướng truy cập Internet tại nhà thay vì tại các quán cà phê Internet và đọc tin tức đang là hoạt động trực tuyến phổ biến tại Việt Nam hiện nay.

Đó là kết quả nghiên cứu về xu hướng sử dụng Intetnet tại Việt Nam vừa được công bố tại TPHCM hôm 20-5 vừa qua. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Yahoo! và Kantar Media về bức tranh tổng thể của xu hướng sử dụng Internet tại Việt Nam nhằm giúp các nhà hoạch định chiến lược truyền thông hiểu sâu hơn về những cơ hội, thách thức và cách thức tiếp cận khách hàng qua việc sử dụng Internet một cách có hiệu quả.

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đã yêu cầu lãnh đạo hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific phải dỡ bỏ tất cả các biển hiệu có biểu tượng chữ Jetstar hoặc Jet và hình ngôi sao màu cam tại các sân bay trước ngày 30-6-2010.

Trong văn bản gửi Jetstar Pacific vào đầu tuần, cục cũng khuyến cáo hãng hàng không lớn thứ hai này của Việt Nam phải tháo tất cả các biển quảng cáo có logo và biểu tượng của Jetstar Airways (Úc). Hãng phải báo cáo kế hoạch về xây dựng thương hiệu riêng như đã được yêu cầu bởi Bộ Giao thông Vận tải để người tiêu dùng không nhầm lẫn hãng hàng không của Việt Nam với hãng hàng không của Úc.

EU (Liên minh châu Âu) đã thông qua gói cứu trợ trị giá 750 tỉ euro (gần 1.000 tỉ đô la Mỹ). Kèm theo đó, một loạt nước trong nhóm tuyên bố thắt lưng buộc bụng bằng những biện pháp khắc khổ. Tuy nhiên, tương lai cho đồng euro vẫn chưa có câu trả lời.

Nhật Bản cần tìm cách giảm nợ quốc gia, kìm chế chi tiêu chính phủ, tăng tiết kiệm để trả nợ ngày càng tăng, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Ngày 19-5, quan chức IMF, các chính trị gia cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản hội đàm tại Tokyo. IMF cho biết trong lúc cả thế giới đang quan tâm đến vấn đề nợ công, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến vấn đề tài chính của chính phủ Nhật Bản. Việc “hành động sớm” với tài chính công rất quan trọng.

Ủy ban châu Âu (EC) phạt 10 công ty điện tử nổi tiếng thế giới hơn 400 triệu đô la Mỹ do các công ty này liên minh thao túng giá chip bộ nhớ. Mười công ty bị phạt bao gồm Hitachi, Mitsubishi, NEC, Samsung, Toshiba, Elpida, Hynix, Infineon, Micron và Nam Á.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới