Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 23-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 23-5

(TBKTSG Online) – Sàn TPHCM tiếp tục có một phiên giảm điểm mạnh trong ngày đầu tuần (23-5) khi chỉ số VN-Index mất 15,05 điểm, tương đương 3,48%, xuống 417,82. Như vậy chỉ số này đã giảm liên tục 8 phiên.

Có 206 mã chứng khoán giảm giá trong phiên giao dịch hôm nay, trong đó có mặt các cổ phiếu lớn, áp đảo hoàn toàn 34 cổ phiếu tăng giá. Thanh khoản trên sàn có cải thiện chút ít nhưng nhìn chung vẫn thấp, với chỉ 31,8 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch với tổng giá trị là 628,5 tỉ đồng. Sàn Hà Nôi tiếp tục lập kỷ lục về mức điểm thấp khi chỉ số HNX-Index mất 2,48 điểm trong phiên hôm nay xuống 74,5 điểm. Giao dịch trên sàn vẫn kém sôi động, chỉ có 31,3 triệu cổ phiếu được mua bán với tổng giá trị là 354,6 tỉ đồng.

Thi thể cháu Phạm Xuân Khánh, nạn nhân thứ 16 trong vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn đã được tìm thấy dưới đáy tàu vào lúc 5g30 phút sáng nay..

Nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 3 người là tài công Lê Văn Đức, quê ở Bến Tre, người điều khiển tàu tối 20-5; Lê Văn Quang (quản lý tàu) và Đinh Văn Quân, quản lý của nhà hàng du thuyền Dìn Ký. Qua điều tra ban đầu tài công Lê Văn Đức chưa có bằng lái nhưng vẫn được giao lái tàu BD 0394.

Một số chủ tàu du lịch, nhà hàng trên sông Sài Gòn sẽ hướng dẫn các biện pháp an toàn cho khách khi lên tàu, sau tai nạn chìm tàu nhà hàng Dìn Ký làm chết 16 người ở Bình Dương cuối tuần qua.

Ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương, chủ của 3 tàu du lịch tại bến Bạch Đằng, cho biết trong tuần này, công ty sẽ in các hướng dẫn để đối phó với sự cố cũng như chỉ dẫn nơi để phao cứu sinh và lối thoát hiểm bằng tiếng Anh, tiếng Việt để phát cho khách khi lên tàu.

Xuất khẩu dệt may cả nước 5 tháng đầu năm ước đạt 5,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Các thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật vẫn là những thị trường dẫn đầu về tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam. Mặc dù giá trị xuất khẩu tăng nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp giảm bởi giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như bông, sợi, xơ…, lương công nhân cũng tăng. So sánh về chi phí sản xuất trong 5 tháng đầu năm, giá đầu vào tăng cao chính là bài toán khó cho doanh nghiệp dệt may trong nước hiện nay.

Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc bị lỗ hàng chục tỉ đồng trong vòng 2 tuần qua do sức mua và giá thanh long xuất khẩu hiện nay vẫn còn rất thấp, .

Với số lượng khoảng 70 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu đi Trung Quốc ở Bình Thuận hiện nay, ước khoảng thiệt hại mà các doanh nghiệp gánh chịu do sức mua và giá thanh long giảm mạnh thời gian gần đây lên đến hơn 50 tỉ đồng. Đặc biệt, chi phí vận chuyển thanh long từ Bình Thuận đi Trung Quốc cũng tăng cao, khoảng 75 triệu đồng cho một xe container 20 tấn. Giá thu mua thanh long tại vườn hiện chỉ còn khoảng 8.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với giá 18.000 – 20.000 đồng/kg so với cách đây gần một tháng.

Dư luận quan tâm ai sẽ là người kế nhiệm ông Dominique Strauss-Kahn. Việc đề cử các ứng cử viên mới cho chiếc ghế Tổng giám đốc IMF diễn ra trong sự cạnh tranh gay gắt từ nay đến ngày 10-6.

Hiện tại, cuộc đua giữa các thị trường mới nổi và châu Âu là khốc liệt nhất. Trong các cuộc tranh cãi, các bên đều nhấn mạnh khả năng và kinh nghiệm là quan trọng. Một số thị trường mới nổi cho biết truyền thống tổng giám đốc IMF là người châu Âu đã lỗi thời, nên cho ứng cử viên của các khu vực khác cơ hội được lựa chọn.

Chứng khoán châu Á đầu tuần giảm mạnh nhất trong vòng hai tháng qua, đồng thời giá dầu trượt nhẹ và đồng euro mất giá do lo ngại khủng hoảng nợ của châu Âu sẽ tồi tệ hơn làm giảm nhu cầu về tài sản có rủi ro cao.

Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm 1,6% lúc 11 giờ sáng nay (23-5) tại Tokyo, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 21-3. Chỉ số Standard & Poor’s 500 cũng giảm 0,4%. Cứ 10 cổ phiếu của MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm thì chỉ có 1 cổ phiếu tăng, nhiều nhất là cổ phiếu của các nhà xuất khẩu, dẫn đầu là Huyndai Motor hạ 3,7%.

Một cơn lốc xoáy mạnh quét qua thành phố Joplin, bang Missouri (Mỹ) đã khiến ít nhất 30 người chết. Các phương tiện truyền thông địa phương nói lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại thành phố Joplin. Thống đốc bang Missouri Richard Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang này và cảnh báo nhiều cơn lốc xoáy hơn nữa sẽ đến. Tháng trước, bang Alabama và sáu tiểu bang khác tại miền nam Mỹ gặp nhiều cơn lốc xoáy khiến ít nhất 350 người chết.

Núi lửa Grimsvoetn phun trào khiến Iceland quyết định đóng cửa sân bay quốc tế Keflavik lớn nhất nước này vào ngày 22-5 giờ địa phương.

Nhà chức trách Iceland cho biết cột bụi cao đến 20km. Vì lý do an toàn, khu vực trong vòng bán kính 222km xung quanh núi lửa Grimsvoetn được chỉ định là vùng cấm bay. Phát ngôn viên của Cục Khí tượng Iceland cho biết bụi núi lửa thổi theo hướng Greenland, hàng không châu Âu và phạm vi rộng hơn có thể không bị ảnh hưởng.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới