Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 25-3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 25-3

(TBKTSG Online) – Sau phiên đồng loạt tăng điểm hôm qua, sáng nay, 25-3, cả hai sàn TPHCM và Hà Nội đã quay đầu đi xuống. VN-Index giảm 8,73 điểm, tương đương 1,7%, xuống còn 503,39 điểm; còn HNX-Index mất 4,55 điểm, tương đương 2,7%, còn 163,68 điểm.

Sáng ngày 25-3, giá vàng SJC đã rơi khỏi mốc 26 triệu đồng/lượng sau nhiều ngày ở trên ngưỡng này. Giá mua vào tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉ còn 25,85 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 25,91 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng đã giảm 190.000 đồng/lượng so với chiều qua. Các cửa hàng vàng bạc ở khu vực quận 1 và quận Phú Nhuận, TPHCM, đều niêm yết giá mua vào thấp hơn so với giá của Công ty SJC, Trong khi đó, giá bán được các cửa hàng điều chỉnh tăng giảm khác nhau so với giá SJC, dao động trong khoảng 25,82 – 25,90 triệu đồng/lượng.

– Một số ý kiến đóng góp của các ban ngành, sở TPHCM trong hội thảo sáng nay, 25-3, về dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động cho rằng mặc dù đã trải qua 2 lần chỉnh sửa nhưng bộ luật vẫn còn nhiều thuật ngữ và quy định chưa phù hợp với thực tế.

Ngân hàng Nhà nước ngày 25-3 vừa công bố vẫn duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ở mức 8%/năm cho tháng 4. Như vậy, lãi suất cho vay cao nhất mà ngân hàng áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn dưới 12 tháng vẫn là 12%/năm.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, gần như không thể có doanh nghiệp nào vay vốn lưu động để sản xuất kinh doanh với mức lãi suất trần trên vì ngân hàng hiện đang huy động vốn từ dân cư quanh mức 12%/năm. Các ngân hàng khi cho vay các khoản vay ngắn hạn thường thu thêm nhiều loại phí để nâng lãi suất cho vay lên cao hơn 12%/năm.

– Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM vừa hoàn tất đề tài xây dựng cuốn “Sách xanh” đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kết quả thật bất ngờ, chỉ có 14/300 doanh nghiệp được điều tra đủ tiêu chuẩn “doanh nghiệp xanh”.

Nhóm nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên 300 doanh nghiệp để điều tra, khảo sát và đánh giá công tác bảo vệ môi trường tập trung ở 12 ngành nghề khác nhau như chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, cơ khí, dệt nhuộm, điện tử, giấy, gốm sứ, may mặc, hóa chất, nhựa, dược phẩm và giày da.

Nông dân nuôi cá tra sẽ được hướng dẫn phương pháp nuôi trồng, chế biến phù hợp với những tiêu chuẩn do những quốc gia nhập khẩu đưa ra. Đây là một trong những hỗ trợ mà Công ty Proconco tại Việt Nam (chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản) và Công ty Mazzetta (Mỹ) cam kết sẽ giúp cho nông dân, hướng đến việc phát triển bền vững ngành nuôi cá ở Việt Nam.

– Trong cuộc họp góp ý hoàn thiện dự thảo đề án về việc tạo nguồn hàng thiết yếu giúp bình ổn giá thị trường quanh năm từ nay đến năm 2015 tại UBND TPHCM với sự có mặt của nhiều doanh nghiệp và sở ban ngành, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng dự thảo chưa đi vào thực tế, chủ yếu xung quanh vấn đề giá cả và nguồn hàng.

– Theo ông Đinh Hoàng Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020 ngành chăn nuôi vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập.

“Đến năm 2020, nhu cầu về thức ăn chăn nuôi của nước ta vào khoảng 15 triệu tấn, trong đó thủy sản chiếm hơn 70% (9,8 triệu tấn). Muốn đạt được sản lượng đó chúng ta phải nhập khẩu khoảng 50% lượng nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi”, ông Giao cho biết.

Khoảng 10 công ty nhượng quyền thương mại của Singapore rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh đồ ăn, thức uống đang nôn nóng vào thị trường Việt Nam để tìm cơ hội kinh doanh.

Theo bà Hsien Naidu, Giám đốc Công ty Astreem của Singapore, công ty sẽ đưa đoàn doanh nghiệp nhượng quyền từ đảo quốc sư tử biển này đến Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong nước.

Tin từ Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, Đội Quản lý thị trường 2B thuộc đơn vị này đã phát hiện một công ty giả xuất xứ một lượng lớn các loại hạt giống cây trồng, và hàng ngàn gói hạt giống đã hết hạn sử dụng.

Vụ việc được Đội Quản lý thị trường 2B phát hiện khi kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xanh (số 299K7 khu dân cư Sông Giồng, đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, TPHCM). Tại đây, đội đã phát hiện 10 tấn hạt giống nhập khẩu từ Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc… nhưng đã được công ty này đóng gói thành phẩm ghi xuất xứ từ Pháp.

Sáng nay, 25-3, Hiệp hội Sữa Việt Nam (tên viết tắt là VDA) đã chính thức được thành lập và có buổi ra mắt với khoảng 57 thành viên, tại TPHCM.

VDA đặt mục tiêu sẽ là tổ chức tập hợp, liên kết các doanh nghiệp, các chủ trang trại chăn nuôi bò sữa và các nhà quản lý, khoa học, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu dùng sữa trên phạm vi toàn quốc nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, trao đổi thương mại, khoa học kỹ thuật với các đối tác trong và ngoài nước.

Nga và Mỹ hôm qua (thứ Tư 24-3) đã đạt được một thỏa thuận có tính đột phá, tiến tới một hiệp định giảm bớt kho vũ khí hạt nhân của đôi bên.

Hãng tin AP đánh giá, hiệp định này được ký kết sẽ là một bước tiến lịch sử, là thành tựu có ý nghĩa nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai trong lĩnh vực giải trừ quân bị nhằm tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu.

Giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc ủng hộ việc Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu nâng giá nhân dân tệ, trong lúc Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho rằng đồng tiền này đã được định giá đúng.

Ông Yang Yuanqing, CEO của hãng sản xuất máy tính Lenovo có trụ sở đặt tại Bắc Kinh, cho biết việc định giá đồng tiền thấp hơn giá trị thực sẽ không thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng. Ông Chen Daifu, Chủ tịch Hunan Lengshuijiang Iron & Steel, nhận định đồng tiền mạnh hơn sẽ cắt giảm chi phí nhập khẩu.

Một trân động đất mạnh 6,1 độ richter làm rung chuyển thủ đô Manila của Philippines nhưng hiện thời chưa thống kê được thiệt hại và không kích hoạt cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương. Hội đồng điều phối thảm họa quốc gia Philippines (PNDCC) cho biết động đất xảy ra ở giữa đảo Lubang tỉnh Mindoro Occidental, cách thủ đô Manila 130km về hướng tây nam.

Hàng hóa của Campuchia, trừ vũ khí, nhập khẩu vào EU sẽ được hưởng mức thuế 0% theo thỏa thuận sáng kiến thương mại “Mọi thứ trừ vũ khí” của Liên minh châu Âu (EU).

Tuần trước, EU tuyên bố sẽ tăng nhập khẩu gạo và sản phẩm nông nghiệp từ Campuchia. Hồi đầu tuần này, Hiệp hội công nghiệp vừa và nhỏ của Campuchia (SMIA) cũng cho biết sẽ xuất khẩu lượng gạo trị giá hơn 500.000 đô la Mỹ cho Nga và 4 nước EU trong hai tuần tới. Theo tổng thư ký SMIA, ông Outh Renne, các nước mua gạo gồm Đức (48 tấn), Latvia (120 tấn), Lithuania (340 tấn), Ba Lan (360 tấn) và Nga (480 tấn).

Nhiều người nước ngoài đến Malaysia làm việc bị khai thác sức lao động quá mức, theo nghiên cứu của tổ chức Amnesty International (Anh) công bố ngày 24-3.

Tháng 7-2009, một nhóm của tổ chức Amnesty International đã đến Malaysia và phỏng vấn hơn 200 lao động nước ngoài, cả hợp pháp cũng như bất hợp pháp, và kết luận: “Lao động nước ngoài đến Malaysia làm việc bị khai thác quá mức”.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới