Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 25-4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 25-4

(TBKTSG Online) – Chỉ số chứng khoán sàn TPHCM bất ngờ tăng mạnh và vượt qua mốc 460 điểm mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bốn tháng đầu năm tăng gần 10%. VN-Index kết phiên tăng đến 9,17 điểm, tương đương hơn 2%, lên mốc 465,62 điểm.

Sàn TPHCM ghi nhận có đến 216 mã tăng giá và 30 mã giảm giá, trong đó hầu hết các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn đều tăng. Tuy nhiên, thanh khoản của sàn TPHCM thì không được cải thiện nhiều, vẫn ở mức thấp với 26,3 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch với tổng giá trị là 562 tỉ đồng.

Nhiều ngân hàng đạt chỉ tiêu lợi nhuận quí 1 cho kế hoạch đề ra năm 2011. Eximbank quí 1 năm nay đạt 1.057 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 35% so với kế hoạch lợi nhuận 3.000 tỉ đồng của cả năm và tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận quí 1 của ngân hàng ACB ước đạt 900 tỉ đồng. Do quí 1 là quí có kỳ nghỉ Tết khá dài và không phải mùa cao điểm kinh doanh của doanh nghiệp, nên vị lãnh đạo này cho biết dựa trên kết quả quí 1, lợi nhuận cả năm của ACB có thể đạt mức 4.000 tỉ đồng.

Sẽ có nhiều công ty Ấn Độ sẽ mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong năm nay. Phát biểu trong một cuộc gặp gỡ cuối tuần rồi của các doanh nghiệp Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam, ông Nikhilesh Deshpande, Tổng giám đốc Mega Lifesciences (Việt Nam) Limited. cho biết công ty Mega (có trụ sở tại Thái Lan) là một điển hình về đầu tư gián tiếp của Ấn Độ vào Việt Nam.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang bùng phát trở lại dịch heo tai xanh và có dấu hiệu bùng phát mạnh trong thời gian tới.

Đến ngày 25-4, Quảng Bình tuy chưa công bố có dịch heo tai xanh nhưng mấy ngày qua huyện Lệ Thủy – huyện giáp với Quảng Trị dịch heo tai xanh đã xuất hiện tại xã Thanh Thủy, Hồng Thủy, Liên Thủy. Bà Nguyễn Thị Khởi, nhà ở xã Liên Thủy, Lệ Thủy cho biết do dịch heo tai xanh xuất hiện nên hiện tại thịt heo bán tại các chợ trong huyện không có người mua. “Trước khi chưa có dịch, giá thịt heo là 45.000 đồng/kg hơi nhưng dịch tai xanh xuất hiện thì giá heo hơi giảm liên tục, một số nơi bán với giá 35.000 đồng/kg nhưng thương lái không chịu mua”, bà Khởi nói.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may 4 tháng đầu năm đạt gần 3,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Lê Tiến Trường, Phó tổng giám đốc Vinatex, các doanh nghiệp dệt may trong nước đang sản xuất khá ổn định, theo đúng với kế hoạch đặt ra. Cả ngành đang nhắm đến kim ngạch xuất khẩu đề ra cho năm 2011 đạt gần 13 tỉ đô la Mỹ, tăng khoảng 18% so với năm 2010. Các thị trường xuất khẩu như Mỹ, EU và Nhật Bản vẫn đang giữ sức tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam khá tốt trong 4 tháng đầu năm nay.

Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM sẽ tiến hành điều tra toàn bộ doanh nghiệp xả nước thải gây ô nhiễm sông Sài Gòn.

Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM cho biết công tác điều tra tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp sản xuất ven lưu vực sông có lưu lượng xả thải trên 50 m3/ngày. Chi cục cũng hoàn tất đợt điều tra sơ bộ 450 doanh nghiệp có lưu lượng xả thải lớn gây ô nhiễm sông Sài Gòn. Theo đó, các doanh nghiệp trên mỗi ngày xả ra sông Sài Gòn khoảng 61.000 m3 nước thải công nghiệp, 2.200 m3 nước thải chăn nuôi và hơn 100.000 m3 nước thải sinh hoạt.

Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, rộng 43 héc ta vừa được khởi công tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là dự án khu công viên công nghệ phần mềm đầu tiên của Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Dự án gồm bảy phân khu chức năng như: khu gia công phần mềm quốc tế và nghiên cứu phát triển; khu dịch vụ gia công trên nền công nghệ thông tin; khu gia công quy trình kinh doanh (BPO); khu trường cao đẳng công nghệ Thăng Long; tổ hợp khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại công nghệ; khu dịch vụ hỗn hợp; khu nhà ở chuyên gia và cán bộ kỹ thuật; khu dịch vụ thể thao, nhà hàng, bãi đỗ xe…

Đồng ringgit và đồng peso đang dẫn đầu trong số những đồng tiền tại châu Á có dấu hiệu tăng mạnh so với đô la Mỹ, trước thông tin các ngân hàng trung ương trong khu vực sẽ tăng lãi suất để đối phó với lạm phát.

Theo thông tin từ Bloomberg, đồng ringgit tăng 0,3%, ở mức 2,997 ringgit ăn 1 đô la Mỹ vào lúc 10 giờ 23 phút sáng ngày 25-4 tại Kuala Lumpur, gần chạm mức cao nhất kể từ tháng 11-1997 là 2,9913 ringgit ăn 1 đô la Mỹ. Đồng thời, đồng peso cũng tăng 0,2%, ớ mức 43,2 peso ăn 1 đô la Mỹ.

Nhật Bản tiếp tục mở cuộc tìm kiếm nạn nhân của trận động đất và sóng thần ngày 11-3 với quy mô lớn. Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn này dự kiến kéo dài hai ngày, huy động gần 25.000 binh sĩ để tìm kiếm nạn nhân tại các khu vực dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản bị sóng thần tàn phá. Hai cuộc tìm kiếm trước đó chỉ giúp tìm kiếm được một số lượng nhỏ các thi thể.

Chi nhánh điện thoại di động Telcel của công ty América Móvil, có thể bị phạt 12 tỉ peso (khoảng 1 tỉ đô la Mỹ) vì vi phạm luật chống độc quyền.

Cơ quan cạnh tranh liên bang cho hay họ phát hiện công ty Telcel có những hoạt động kinh doanh vi phạm luật chống độc quyền như thu phí quá cao với các đơn vị cạnh tranh khác khi kết nối các cuộc gọi đến thuê bao của Telcel trong năm 2006. Thông báo trên cho hay sẽ phạt công ty Teclel với mức cao nhất đến 10% tài sản của công ty.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới