Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 25-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 25-7

(TBKTSG Online) – Phiên giao dịch đầu tuần chỉ số VN-Index đã tăng nhẹ 0,16 điểm, đạt mức 409,36 nhờ sự hỗ trợ của vài mã có vốn hóa lớn.

Có 140 mã chứng khoán giảm giá và 65 mã tăng giá trên sàn phía Nam nhưng một vài mã vốn hóa lớn như MSN, VIC, VNM tăng giá đã phần nào giúp VN-Index đảo ngược tình thế vào cuối phiên. Thanh khoản của sàn TPHCM hôm nay ở mức rất thấp, chỉ đạt gần 15 triệu đơn vị chứng khoán và tổng giá trị giao dịch là 252,5 tỉ đồng tính cả giá trị giao dịch thỏa thuận.

Sáng nay giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục mới, kéo theo giá vàng trong nước cũng lập đỉnh mới. Mở cửa đầu ngày, giá vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã tăng 310.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần trước, đứng ở mức 39,72 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 39,8 triệu đồng/lượng.

Đến 10 giờ 30 phút, giá vàng trong nước giảm nhẹ, giá mua vào tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở mức 37,71 triệu đồng/lượng, bán ra 37,78 triệu đồng/lượng. Nhận định về xu hướng của giá vàng trong tuần này, đại diện này cho rằng khả năng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh mà mục tiêu là 1.637 đô la Mỹ/ounce. Giá vàng trong nước hiện vẫn thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 350.000 đồng/lượng. Theo trang tin www.kitco.com, giá vàng trên thị trường châu Á sáng nay lập kỷ lục 1.623,8 đô la Mỹ/ounce. Lúc 10 giờ 44 phút, giá vàng thế giới ở mức 1.613,4 đô la/ounce.

Ông Trương Tấn Sang đã được Quốc hội khóa XIII bầu vào chức vụ Chủ tịch nước trong phiên họp chiều 25.7 với tỷ lệ phiếu bầu 97,4% (487/496 phiếu). Như vậy, ông Trương Tấn Sang sẽ đảm đương vị trí Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc tờ trình đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước đương nhiệm được đề cử tái cử, và ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được đề cử tái cử. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi được đề cử vào vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam đã tỏ ra thận trọng hơn khi đánh giá về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam trong giai đoạn áp lực lạm phát tăng cao và cải cách hành chính chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn.

Sự thận trọng của các doanh nghiệp châu Âu được phản ánh qua kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 25-7. Theo đó, các doanh nghiệp thành viên đã đưa chỉ số môi trường kinh doanh tại thị trường này xuống còn 63, giảm 7 điểm so với kết quả khảo sát trong quí 2. Như vậy, điểm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh tại thị trường Việt Nam tiếp tục giảm, từ 79 điểm cho quí 1-2011 xuống còn 70 cho quí 2 và 63 cho quí 3.

TPHCM đã đầu tư 782 dự án vào 13 tỉnh thành ĐBSCL với số vốn gần 199.000 tỉ đồng. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là hạ tầng khu công nghiệp và chế biến lương thực thực phẩm, thủy hải sản. .

Lĩnh vực chế biến thực phẩm, chăn nuôi gia cầm cũng là lĩnh vực thu hút doanh nghiệp TPHCM nhằm cung cấp nguồn thực phẩm hằng ngày cho người dân thành phố. Theo Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM trong số 782 dự án thì Kiên Giang có 103 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 88.366 tỉ đồng, Long An chiếm đến 420 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 60.000 tỉ đồng. Thấp nhất là Bến Tre với 8 dự án với tổng vốn đầu tư 365 tỉ đồng.

TPHCM vừa triển khai việc đánh giá tiềm năng gió và khả năng phát triển điện gió tại vùng ven biển huyện Cần Giờ để phục vụ cho dự án xây nhà máy điện gió cung cấp cho người dân huyện Cần Giờ.

Trước mắt, thành phố sẽ chi khoảng 1,2 tỉ đồng xây dựng trạm đo gió với các độ cao 30m, 50m và 70m, số liệu gió sẽ được thu thập trong vòng 2 năm tới. Trên cơ sở đó, sẽ lập dự án đầu tư các trạm phát điện gió tại Cần Giờ. Theo Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo TPHCM đến năm 2015, có xét đến năm 2020 vừa được UBND thành phố phê duyệt, thành phố là nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển các dạng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió.

Chứng khoán châu Á và giá dầu giảm lần đầu tiên trong năm ngày qua, trong khi giá vàng lập kỷ lục cao mới do Quốc hội và Tổng thống Mỹ không đạt được thỏa thuận tăng mức trần nợ, làm tăng thêm lo ngại vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương trượt 1,1% tính đến 13 giờ 51 phút theo giờ Tokyo. Chỉ số Standard & Poor’s 500 hạ 1% xuống còn 1.327,60 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc rớt mạnh 1,1%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng giảm 1,5%. Toyota Motor và Samsung Electronics là những nhà xuất khẩu có cổ phiếu rớt giá mạnh trong khu vực châu Á. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm đến 2,1%, nhiều nhất là cổ phiếu ngành đường sắt do vụ tai nạn đường sắt cao tốc làm chết 43 người hôm 23-7.

Khu vực biển tại tỉnh Fukushima (Nhật Bản) lúc 4 giờ sáng ngày 25-7 tiếp tục xảy ra động đất 6,2 độ richter. Đến nay, chưa có báo cáo chính thức về số tử vong và thiệt hại tài sản.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở 37,7 độ vĩ Bắc, 141,6 độ kinh Đông, có độ sâu 40km. Trận động đất này không kèm theo sóng thần. Công ty điện lực Tokyo (Tepco) cho biết nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 không có gì bất thường sau trận động đất. Khu vực bị dư chấn mạnh nhất là thành phố Ishinomaki (tỉnh Miyagi) và thành phố Soma (tỉnh Fukushima), đạt đến 5 độ richter.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới