Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 25-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 25-7

(TBKTSG Online) – Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Lê Quốc Ân, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may trong 7 tháng đầu năm ước đạt 5,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 25-7, ông Ân cho biết, hầu hết các thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đều có mức tăng trưởng khá.

– Ngày 25-7, Hãng hàng không chi phí thấp Jetstar Pacific cho biết hãng đang thực hiện kế hoạch phát triển đội máy bay lên 15 chiếc Airbus A320 vào năm 2014 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ hành khách.

Dự kiến, Jetstar Pacific sẽ nhận một chiếc Airbus A320 mới vào cuối tháng 10-2010 để phục vụ cho mùa cao điểm tết dương lịch 2011 sắp tới. Sau đó, hãng sẽ tiếp tục nhận thêm máy bay A320 mới nhằm thay thế toàn bộ máy bay Boeing 737-400 mà hãng đang khai thác hiện nay.

– Indochina Capital bị ép phải thoái vốn tại Việt Nam vào tháng 9-2009, và mới đây là quỹ đầu tư Dragon Capital cũng lâm vào trường hợp tương tự. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã có cuộc trao đổi với ông Andy Ho, giám đốc điều hành của VinaCapital hiện đang quản l‎ý lượng tài sản gần 2 tỉ đô la Mỹ tại Việt Nam về khả năng quỹ này gặp trường hợp trên.

– Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24-7, tại khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM đã xảy ra sạt lở làm 11 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn, 10 căn nhà bị sạt lở một phần.

Vụ sạt lở xảy ra tại khu vực thượng lưu cầu Kênh bờ trái Km 1+00. Chiều dài sạt lở ước tính khoảng 50m, chiều sâu từ 5 – 10m. Theo Khu đường sông, Sở Giao thông vận tải TPHCM, toàn kênh Thanh Đa đều nằm trong mức độ cảnh báo sạt lở cấp 1, tức mức cảnh báo cao nhất.

Trung Quốc và Iran đang thương lượng cơ chế giao dịch thương mại đối với sản phẩm dầu và một số dự án khác bằng nhân dân tệ (NDT), Reuters ngày 23-7 dẫn một nguồn tin từ Iran cho biết.

Các cuộc thương lượng được thực hiện sau khi Iran bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) gia tăng cấm vận kinh tế nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

– Trong khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) kêu gọi các nước châu Âu lập tức cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế thì Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng kêu gọi các nền kinh tế mới nổi không trì hoãn chính sách thắt chặt tiền tệ để không phải đối mặt với nguy cơ kinh tế tăng trưởng quá nóng.

Sáu quan chức của BOJ chỉ ra trong báo cáo: “Nếu ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi quá chú ý đến biến động thị trường toàn cầu do vấn đề nợ của châu Âu gây ra, duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng lâu hơn, có thể dẫn đến nguy cơ giá tài sản quá nóng và biến động lớn trong nền kinh tế”.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới