Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 27-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 27-8

(TBKTSG Online) – Sự hỗ trợ đến từ các cổ phiếu lớn trong phiên giao dịch cuối tuần 27-8 đã giúp cho chỉ số chứng khoán có được phiên thứ hai liên tiếp đi lên.

Thị trường chứng khoán TPHCM mở cửa sáng nay với nhiều cổ phiếu giảm giá, kết thúc giao dịch đợt 1, VN-Index mất gần 4 điểm. Tuy vậy thị trường đã đảo chiều từ giữa đợt khớp lệnh liên tục khi hàng loạt cổ phiếu blue-chip quay lại màu xanh tăng giá, như BVH, KBC, DPM, CTG, STB, REE, PPC, OGC… Chốt phiên chỉ số chứng khoán lên lại gần mốc 430 điểm, với 429,14 điểm, tăng 2,07 điểm (0,48%) so với phiên trước đó.

Tuy có 2 phiên tăng điểm, nhưng với 3 phiên đi xuống mạnh vào đầu tuần, chỉ số VN-Index đã mất 25,7 điểm khi kết thúc tuần giao dịch này, tương đương giảm 5,66% so với đóng cửa phiên cuối tuần trước.

– Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay, 27-8, xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai (28-8), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

– Việt Nam không có chủ trương hạn chế xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm 2010 – đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát sáng nay 27-8 trước thông tin Việt Nam có thể hạn chế xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực. Ông Phát cũng khuyến cáo, doanh nghiệp cần thận trọng và theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để xác định thời điểm giao hàng nhằm đảm bảo lợi ích của người nông dân lẫn doanh nghiệp xuất khẩu. Tính đến cuối tháng 8 đã có 6,2 triệu tấn gạo được ký hợp đồng xuất khẩu.

– Công ty công viên – cây xanh TPHCM đang lên kế hoạch dời sân khấu ca nhạc Trống Đồng tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM về Công viên Gia Định, quận Phú Nhuận trong thời gian 2 năm để nhường mặt bằng cho việc xây dựng bãi đậu xe ngầm tại khu vực sân khấu Trống Đồng hiện tại. Sấn khấu Trống Đồng tạm thời tại công viên Gia Định có quy mô khoảng 2.500 chỗ ngồi.

Theo ông Phạm Văn Hiếu, Phó giám đốc Công ty công viên – cây xanh thành phố (đơn vị quản lý sân khấu Trống Đồng), dự kiến việc dời sân khấu Trống Đồng sẽ thực hiện vào cuối năm nay ngay khi chủ đầu tư bãi đậu xe ngầm khởi công dự án. Sau khi xây xong bãi đậu xe ngầm và sân khấu mới, sân khấu ca nhạc Trống Đồng sẽ dời từ công viên Gia Định ngược về lại Công viên Tao Đàn.

– Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chi ngân sách 16 tỉ đồng để đầu tư lắp đăt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải sẽ hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, truyền thông tin về các chỉ số chất lượng nước thải về sở để theo dõi thay vì kiểm tra, quan trắc định kỳ 6 tháng/lần như trước đây. Hiện tại, thành phố có 1 khu công nghệ cao, 10 khu công nghiệp và 3 khu chế xuất đang hoạt động, mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 32.000 mét khối nước thải công nghiệp.

– Kim ngạchthương mại hai chiều giữa Úc và Việt Nam tăng gần gấp đôi từ năm 2000 đến 2009, và chiếm 8% tổng thương mại của Úc với khối ASEAN. Ông Michael Mugliston, nhà thương thuyết đặc biệt của Phòng hiệp định thương mại tự do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, cho biết tổng kim ngạch thương mại giữa Úc và Việt Nam đã tăng từ 3 tỉ đô la Úc năm 2000 lên 5,9 tỉ đô la Úc năm 2009, với phần xuất siêu nghiêng về phía Việt Nam.

TBKTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới