Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 28-6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 28-6

(TBKTSG Online) – Diện tích rừng và tính đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cát Tiên đang có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự “lấn chiếm” của những dự án thủy điện đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, gồm dự án thủy điện Đồng Nai 5, Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay 28-6, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết Công ty cổ phần Đức Long Gia Lai đang xin xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

– Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng thu hẹp giới hạn trạng thái ngoại tệ từ +/- 30% hiện nay xuống +/- 20%.

Với quy định hiện nay, vào cuối mỗi ngày các ngân hàng có thể giữ trên tài khoản số lượng ngoại tệ bằng 30% vốn tự có, nhưng con số này sẽ bị giảm xuống còn 20% nếu dự thảo trên được thông qua.

– Trong sáu tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 21-22% so với cùng kỳ năm trước nhưng nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng dưới 7% – mức tăng khá thấp so với những năm trước đây, theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, Tổng thư ký Hiệp hội bán lẻ Việt Nam.

Phát biểu bên lề hội thảo “Tác động của các chính sách kinh tế và ứng phó của doanh nghiệp” do Bộ Kế hoạch -Đầu tư và Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức hôm 28-6, bà Loan cho biết mức tăng trưởng gần 7% là rất thấp so với mức trung bình khoảng 15% – 20% như những năm trước đây. Dự báo mức tăng trưởng cả năm của ngành bán lẻ bằng hoặc trên 6%.

– Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm nay tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của nhiều dự án trong và ngoài nước do chậm triển khai hoặc nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện dự án.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiếp tục thu hồi chủ trương đầu tư của 5 dự án triển khai không đúng tiến độ khác như dự án khu dân cư mới tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, khu nhà ở Thiên Ân, bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Mỹ, dự án chợ và khu nhà ở phố chợ Xuân Sơn, và cụm công nghiệp Long Hương 2.

– Quan chức Myanmar ngày 28-6 cho biết nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng Dương Tử Quỳnh bị chính phủ quân sự Myanmar đưa vào danh sách đen và trục xuất khỏi Myanmar khi đến sân bay quốc tế Yangon vào tuần trước.

Lý do Dương Tử Quỳnh bị trục xuất vì cô nhận đóng vai nhà lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi trong bộ phim mới của đạo diễn Luc Besson (Pháp).

– Cơ quan đánh giá tín dụng Moody’s ngày 27-6 cho biết kinh tế Nhật Bản có thể rơi vào “thập niên mất mát” thứ ba – thêm 10 năm tăng trưởng thấp. Điều này khiến nỗ lực giảm gánh nặng nợ của chính phủ phức tạp hơn.

Quản lý cấp cao của Moody’s, ông Thomas Byrne, cho biết kinh tế Nhật Bản hiện cần tăng gấp đôi tốc độ phát triển để giúp chính phủ ra khỏi gánh nặng nợ khổng lồ.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới