Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 28-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 28-7

(TBKTSG Online) – Sau 5 phiên tăng liên tục, chỉ số chứng khoán VN-Index đã đảo chiều giảm điểm trở lại trong phiên ngày 28-7, mất 6,73 điểm (1,43%), xuống còn 462,98. Tuy vậy, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng so với phiên trước (27-7), đạt hơn 61 triệu cổ phiếu, giá trị đạt gần 2.500 tỉ đồng.

– Còn trên thị trường tài chính thế giới, đồng đô la Mỹ hôm 28-7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, trong lúc chứng khoán có đợt tăng giá dài nhất từ năm 2003 khi nhà đầu tư bán đô la mua cổ phiếu vì kỳ vọng kinh tế toàn cầu đang phục hồi. Chỉ số đô la (Dollar Index – đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với một số đồng tiền mạnh khác) chỉ còn 78,315 điểm, giảm từ mức 78,626 điểm hôm trước và là mức thấp nhất kể từ ngày 18-12 năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán WDCI World Index tăng thêm 0,5%, vẫn trong chuỗi tăng giá dài nhất kể từ năm 2003; chỉ số Dow Jones Stoxx 600 cũng tăng ở tỷ lệ tương tự.

– Về tin tức hoạt động doanh nghiệp, tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết đang đàm phán những bước cuối cùng với phía Trung Quốc xây dựng nhà máy nhiệt điện tận dụng các nguồn phế thải. Sau 10 năm vận hành, phía Trung Quốc sẽ chuyển giao nhà máy cho TKV với mức giá tượng trưng chỉ 1 đô la. Tổng công ty Khải Định (Trung Quốc) sẽ đầu tư 100% vốn vào dự án nhà máy điện; phía TKV chịu trách nhiệm cung cấp đủ nguồn xít thải làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy và lo đầu ra cho sản phẩm là điện thương phẩm bán trên thị trường.

– Trong một tin khác, tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và tập đoàn Dầu khí (PVN) sáng 28-7 đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai tập đoàn trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Trước mắt, PVN và TKV cam kết sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như tìm kiếm thăm dò, khai thác và vận chuyển than tại Việt Nam và nước ngoài.

– Từ tháng 12 tới, TPHCM sẽ đón khách quốc tế đến bằng máy bay thuê bao (chartered flight – thuê cả chuyến bay) Airbus 330 vào mỗi tuần. Ba công ty lữ hành tại TPHCM sẽ đón những du khách đặc biệt này. Chuyến đầu tiên sẽ đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 2-12. Sau đó, máy bay sẽ đưa khách đến TPHCM vào thứ Tư hàng tuần, kéo dài đến tháng 3 năm 2010.

– Công ty San Miguel Pure Foods Vietnam có thể sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động sản xuất nếu hết thời hạn ngày 19-8 tới mà công ty vẫn không thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải, theo bà Võ Thị Ngọc Hạnh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Bình Dương, cho biết. Chiều 28-7, sở này đã có báo cáo với lãnh đạo tỉnh và Bộ Tài nguyên – Môi trường về sự cố vỡ bể chứa tại Công ty San Miguel Pure Foods Vietnam làm tràn hơn 230 ngàn mét khối nước thải ra sông Thị Tính hôm 25-7.

– Về tin thế giới, doanh số bán nhà ở mới xây tại Mỹ đã tăng 11% trong tháng 6, mức cao nhất trong 8 năm qua, chứng tỏ cuộc suy thoái nhà cửa nặng nề từ năm ngoái đã bắt đầu ổn định trở lại. Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 27-7 cho thấy, doanh số bán nhà ở tăng với mức 384.000 nhà/năm, cao hơn dự đoán trong cuộc khảo sát của Bloomberg News và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới