Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 29-11

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 29-11

(TBKTSG Online) – Kết thúc ngày giao dịch VN-Index đã có mức tăng khá ấn tượng, thêm 6,42 điểm lên mức 446,36, phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp.

Trong đợt khớp lệnh đầu tiên, chỉ số VN-Index đã mất hơn 2 điểm, và tiếp tục giảm trong suốt đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên, lực cầu bắt đầu tăng ở các cổ phiếu blue-chip đã khiến VN-Index chỉ kết thúc đợt khớp lệnh thứ hai với mức giảm 0,72 điểm và làm cuộc đảo chiều khá ngoạn mục sau đó với mức tăng 6,42 điểm vào cuối ngày. Rất nhiều cổ phiếu lớn đều tăng giá trong hôm nay như BVH, DPM, SSI, STB, OGC, VCB…, trừ EIB giảm và CTG đứng ở giá tham chiếu. Sàn TPHCM ghi nhận có 163 mã chứng khoán tăng giá và 52 mã giảm giá.

Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, vượt mức 21.600 đồng/đô la, tăng khoảng 200 đồng so với cuối tuần trước.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng mạnh trong giai đoạn này là do cầu đô la vào dịp cuối năm tăng cao, do doanh nghiệp nhập hàng về bán trong dịp cuối năm như Giáng sinh, Tết… Bà Xuyến khẳng định, việc Ngân hàng Nhà nước bơm ngoại tệ cho các ngân hàng để bán cho doanh nghiệp nhập hàng thiết yếu có giúp cho tình trạng khan hiếm ngoại tệ bớt căng thẳng, nhưng trước nhu cầu đô la lớn như hiện nay thì việc này khó có thể giúp hạ nhiệt thị trường.

Năm 2010, sản lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt 110.000 tấn, kim ngạch 390 triệu đô la Mỹ, tuy giảm 18% về sản lượng nhưng lại tăng 17% giá trị so với năm 2009.

Theo ông Trần Đức Tụng, Chánh văn phòng Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, sở dĩ kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu tăng cao nhất kể từ năm 1996 đến nay là do Việt Nam đã phần nào kiểm soát được giá bán thông qua chiến lược cung – cầu trên thị trường thế giới. Khác với những năm trước, năm nay nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã đầu tư vào công nghiệp chế biến nên đa dạng hóa được mặt hàng, nâng cao giá trị gia tăng cho hạt tiêu, vì thế đẩy giá bán tăng lên so với cách bán hồ tiêu thô như trước đây.

VASEP sẽ kiến nghị bỏ quy định kiểm tra hoạt chất Trifluralin trong tôm khi xuất khẩu, bởi quy định này vừa gây tốn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, vừa không có tác dụng vì không giải quyết vấn đề từ gốc.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Vasep, không một doanh nghiệp nào có thể tự xét nghiệm, kiểm tra hết tất cả các hóa chất, kháng sinh cấm nhằm loại trừ các lô nguyên liệu không an toàn, trong khi các hóa chất, kháng sinh cấm vẫn đang lưu hành tràn lan trên thị trường.

Bình Thuận có 125 khu du lịch nghỉ dưỡng đang hoạt động nhưng vẫn còn khoảng 25% chưa có hệ thống xử lý nước thải. Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, đến nay mới chỉ có 75% trong tổng số 125 resort lớn nhỏ ở Bình Thuận có hệ thống xử lý nước thải. Vài năm trước, tỉnh liên tục yêu cầu chủ đầu tư các resort phải hoàn tất xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước năm 2009, nhưng đến nay, vẫn còn khoảng 25% khu chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nươc thải.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu tất cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải báo cáo mức thưởng thấp nhất, trung bình và cao nhất thưởng cho tất cả lao động cũng như mức lương trung bình của mỗi lao động trong năm. Theo bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc báo cáo thưởng tết là một việc doanh nghiệp nên thực hiện để cơ quan quản lý lao động có thể nắm được tinh hình, từ đó, đưa ra cách quản lý lương, thưởng phù hợp.

Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung-bak chỉ trích việc nã pháo của CHDCND Triều Tiên vào đảo Yeonpyeong (Hàn Quốc) khiến dân thường thiệt mạng là hành động vô nhân đạo. “Tấn công quân sự vào dân thường là tội ác với loài người, thậm chí ngay cả trong chiến tranh”. Vụ nã pháo ngày 23-11 khiến 2 dân thường và 2 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng, khoảng 20 người khác bị thương. Thậm chí, pháo nã vào đảo chỉ cách một trường học 10m.

Liên minh châu Âu đã thống nhất về gói cứu trợ tài chính cho Ireland với tổng giá trị 85 tỉ euro (113 tỉ đô la Mỹ), bao gồm cả lãi suất cho vay.

Theo kế hoạch, 35 tỉ euro trong khoản vay sẽ được dùng để hỗ trợ hệ thống ngân hàng Ireland, 50 tỉ euro cho chi phí thường ngày của chính phủ. 22,5 tỉ euro trong nguồn kinh phí viện trợ đến từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), 45 tỉ euro đến từ EU và Anh và 17,5 tỉ euro còn lại do chính phủ Ireland gánh. Lãi suất bình quân của khoản cho vay là 5,83%.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án hành động tiết lộ thông tin ngoại giao mật của trang web Wikileaks là không nghĩ đến hậu quả, nguy hiểm và vi phạm luật pháp Mỹ.

Trang web Wikileaks có kế hoạch công bố 250.000 trang tài liệu ngoại giao mật của chính phủ Mỹ vào ngày 28-11 nhưng kế hoạch bị cản trở bởi tin tặc. Tuy nhiên trước đó, Wikileaks đã kịp cung cấp những tài liệu trên cho một số tờ báo uy tín, trong đó có một loạt những bí mật gây chấn động thế giới.

Các nhà chức trách tỉnh Tây Java (Indonesia) yêu cầu ngưng mọi hoạt động tại sân bay ở thị trấn Malang, cách núi lửa Bromo 25km, trong 5 ngày tới. Núi lửa Bromo cao 2.330 mét, bắt đầu hoạt động từ tuần trước. Chính phủ Indonesia đã phát lệnh cảnh báo người dân trong khu vực gần núi lửa đeo khẩu trang tránh bụi và sẵn sàng di tản. Tuy nhiên đến ngày 29-11, ngọn núi lửa này mới phun khói dữ dội.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới