Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 30-5  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 30-5  

 

– Tiếp tục xu thế tăng, giá vàng niêm yết tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng thứ Bảy, 30-5, đã tăng thêm gần 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá mua vào hiện ở mức 21,18 triệu đồng/lượng và bán ra là 21,25 triệu.  

 – Sau khi nghe báo cáo của chính phủ về đề án đổi mới cơ chế tài chính và giáo dục giai đoạn 2009-2014 do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trình bày trước Quốc hội, Ủy ban giáo dục-thanh thiếu niên, nhi đồng Quốc hội đã yêu cầu hạ thấp mức tăng học phí mà Chính phủ đề nghị; theo đó Ủy ban đề nghị học phí không vượt quá 5% thu nhập bình quân của hộ gia đình. Đối với năm học 2009-2010 Ủy ban chấp nhận tăng mức trần học phí đại học từ 180.000đ lên 230.000đ/tháng.  

– Trên công trình xây dựng cầu Cần Thơ, PMU Mỹ Thuận cho biết, gói thầu số 1 và số 2 đã hoàn thành hơn 85% khối lượng công việc, riêng gói thầu số 3 (đường dẫn phía Cần Thơ) mới đạt 67,68%. Theo đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, PMU Mỹ Thuận cần tập trung đôn đốc nhà thầu thi công gói thầu số 3 cầu Cần Thơ để kịp hoàn thành đồng bộ với hai gói còn lại.  

– Bộ Khoa học và Công nghệ vừa yêu cầu thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ của 63 tỉnh thành phối hợp với các ngành liên quan tiến hành thanh tra cơ sở kinh doanh các mặt hàng trong bao bì gói sẵn trong vòng 3 tháng, từ tháng 8 đến hết tháng 10-2009. Theo ông Phan Thế Hào, trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại TPHCM, tình hình vi phạm về gian lận thương mại trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009 là rất đáng lo ngại. Đặc biệt là vi phạm về đo lường và hàng nhập lậu, không xuất xứ, hàng giả…  

TBKTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới