Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 4-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 4-8

(TBKTSG Online) – VN-Index lại có phiên giảm khá mạnh trong ngày hôm nay (4-8). Kết thúc phiên, VN-Index mất 5,19 điểm, xuống còn 486,71, thấp hơn ngưỡng hỗ trợ 490 điểm.

Trên sàn giao dịch phía Nam hôm nay, cứ 4 cổ phiếu giảm giá thì mới có một cổ phiếu tăng giá. Tuy nhiên, thanh khoản của thị trường thì tăng trở lại, với 41,5 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch và giá trị là 1.224 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,8% và 7,5% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng trong nước sáng nay, 4-8 đã tăng mạnh, gần 120.000 đồng/lượng, sau khi giá thế giới tiếp tục đi lên vào phiên giao dịch trên thị trường New York ngày 3-8. Giá vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lúc 10 giờ ở mức 27,86 triệu đồng/lượng mua vào và 27,91 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 120.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Khác với sự dè dặt của nhà đầu tư trong hai ngày qua, sáng nay, các công ty vàng bạc lớn và các cửa hàng kinh doanh cho biết đã bắt đầu có người đến mua vàng, tuy với số lượng không lớn nhưng đã khiến giao dịch sôi động hơn. Sự chuyển biến này được những người trong ngành lý giải là do nhà đầu tư tin rằng giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục lên trong thời gian tới.

Các công ty chứng khoán đang muốn đẩy mạnh dịch vụ thu xếp vốn cho nhà đầu tư cần vốn để đầu tư chứng khoán nhưng ít người lựa chọn các hình thức đòn bẩy tài chính…

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng giám đốc Rồng Việt, cho biết vì xu hướng lãi suất đang xuống, lãi suất nguồn vốn mà công ty nhận từ các ngân hàng giảm nên công ty cũng giảm phí cho nhà đầu tư, một phần là để khuyến khích nhà đầu tư sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết sau hơn nửa tháng thực hiện việc giảm phí, tổng lượng tiền đầu tư của công ty không tăng, chỉ duy trì ở mức bình quân là 300 tỉ đồng.

Chính phủ đã quyết định lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban. Nhà nước sẽ cấp đủ vốn điều lệ từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nếu cần Chính phủ có thể phát hành thêm trái phiếu cho Vinashin vay.

Thông tin này được Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói trước các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Chính phủ, diễn ra chiều nay 4-8, tại Hà Nội. Theo Hùng, Chính phủ sẽ tái cơ cấu lại Vinashin theo hướng thu hẹp ngành kinh doanh. “Ngành chính của Tập đoàn mới là đóng tàu, sửa chữa tàu và công nghiệp phụ trợ cho tàu, không làm vận tải biển nữa.

12 giờ trưa hôm nay, 4-8, Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây đã tiến hành đổ mẻ bê tông đầu tiên, đoạn nối liền giữa 4 đốt hầm Thủ Thiêm đã được dìm dưới sông Sài Gòn với hầm dẫn phía quận 1.

Theo Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây, phương án hợp long 4 đốt hầm Thủ Thiêm với hầm dẫn phía quận 1, bao gồm 24 bước với 4 giai đoạn chính. Cụ thể, nhà thầu sẽ tiến hành lắp đặt, hoàn thiện hệ thống khuôn phục vụ công tác đổ bê tông đoạn hợp long (dài 1,25m), nối liền 4 đốt hầm đã dìm với hầm dẫn phía quận 1. Công đoạn đổ bê tông sẽ được tiến hành từ nay đến hết tháng 8.

Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở sẽ có hiệu lực vào ngày 8-8 nhưng cả cơ quan quản lý và các doanh nghiệp vẫn còn lúng túng vì chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể. Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định 90 ban hành năm 2006. Mặc dù được giới chuyên môn cho rằng nghị định này đã thông thoáng hơn và quy định chi tiết hơn Nghị định 90 nhưng tại buổi giới thiệu, hướng dẫn do Hiệp hội Bất động sản TPHCM tổ chức tạiTPHCM ngày hôm nay 4-8 vừa qua, còn nhiều vấn đề các doanh nghiệp vẫn băn khoăn.

Cần Giờ đang tiến hành di dời gấp 49 hộ dân sống ven sông ở hai xã Bình Khánh và An Thới Đông ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa.

Qua kết quả kiểm tra và báo cáo của huyện Cần Giờ, UBND TPHCM đã yêu cầu huyện phải tiến hành di dời khẩn cấp 49 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn cho người dân. 49 hộ dân này sẽ được bố trí tái định cư tại khu dân cư Gò Dầu và Tắc Cá Cháy ở xã An Thới Đông. Tuy nhiên, huyện Cần Giờ vẫn đang chờ UBND TPHCM phê duyệt kinh phí.

Từ 2011-2013, GCF của Chính phủ Đan Mạch dự kiến sẽ dành ra 210 tỉ đồng để tài trợ không hoàn lại cho các doanh nghiệp Việt Nam. Số tiền nói trên tập trung đầu tư cho khoảng 40 dự án với mỗi dự án từ 100 triệu đến 8 tỉ đồng. Mục tiêu của GCF là nhằm giúp nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu có liên quan đến nông nghiệp và chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, thủ công mỹ nghệ, hoa, trái cây và cây dược liệu, chè, du lịch, rau và chế biến gỗ đóng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và Cần Thơ.

Các nước xuất khẩu gạo châu Á có nguy cơ mất thị trường châu Phi nếu giá gạo tăng lên. Sau Trung Quốc, Hội Nông dân Thái Lan cũng yêu cầu chính phủ tăng giá gạo kể từ vụ thu hoạch đầu năm 2010. Động cơ đằng sau yêu cầu này là do giá gạo thế giới giảm trong vài tháng qua vì các nhà nhập khẩu ngừng mua, hy vọng giá gạo sẽ giảm thêm. Trong 5 tháng đầu năm 2010, châu Phi mua 1,4 triệu tấn gạo của Thái Lan, giảm so với 2 triệu tấn cùng kỳ năm 2009.

Tỷ lệ tiết kiệm của cá nhân tại Mỹ đã tăng đến mức cao nhất trong vòng 1 năm qua, trong khi tỷ lệ chi tiêu không thay đổi từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2010.

Tỷ lệ tiết kiệm tăng đến 6,4% trong tháng 6-2010, mức cao nhất từ tháng 6-2009 đến nay. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6-2010 chỉ tăng 1,4% so cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất kể từ cuối tháng 9-2009. Bên cạnh đó, thu nhập cá nhân tháng 6-2010 không tăng, trong khi tháng 5-2010 tăng đến 0,3%. Bộ Thương mại cho biết đây cũng là lần đầu tiên mức lương không tăng trong vòng 9 tháng qua.

Công ty dầu khí BP bắt đầu lấp giếng dầu bị rò rỉ tại vịnh Mexico chiều ngày 3-8, theo giờ địa phương, để ngăn chặn vĩnh viễn dầu tràn.

BP cho biết sẽ bơm bùn dày vào giếng dầu bị hư hại, sau đó dùng xi măng lấp kín giếng dầu vĩnh viễn. Quan chức chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về tràn dầu, Đô đốc về hưu Coast Guard Allen, cho biết việc lấp giếng dầu của BP có thể ngăn chặn vĩnh viễn rò rỉ dầu. Nếu mọi việc thuận lợi, giếng dầu bị hư hại sẽ được lấp kín vào ngày 4-8 hoặc 5-8.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới