Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 6-1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 6-1

(TBKTSG Online) – Chỉ số chứng khoán đã có lại mức tăng nhẹ trong phiên sáng nay, tuy vậy thanh khoản thị trường tiếp tục quay về mức thấp khi trên sàn TPHCM, tính cả giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giá trị chỉ xấp xỉ 698 tỉ đồng.

Không khí thận trọng trong giao dịch bao trùm thị trường. Đợt mở cửa, VN-Index mất 1,5 điểm, giao dịch chỉ đạt khoảng 15 tỉ đồng. Tình trạng ảm đạm này có cải thiện đôi chút từ đợt khớp lệnh liên tục do lực mua tăng lên. Kết phiên, chỉ số VN-Index có thêm 0,4 điểm (0,08%) lên 482,31 điểm. Các mã cổ phiếu lớn như VCB, STB, HAG, EIB, CTG, BVH tăng giá cuối phiên đã làm giảm áp lực mất điểm của chỉ số chứng khoán. Toàn phiên, đã có 29,4 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị đạt 697,7 tỉ đồng, giảm hơn 20% so với phiên trước.

TPHCM sẽ dồn sức tập trung cho phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững dựa trên 3 yếu tố then chốt gồm: ứng phó với biến đổi khí hậu, không đầu tư dàn trải và cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…

Đó là phát biểu về định hướng phát triển kinh tế thành phố của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2011. Theo ông Tài, thành phố là nơi đang chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu như ngập nước, triều cường làm ảnh hưởng đến chất lượng, kết cấu hạ tầng giao thông. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, thành phố phải tìm kiếm giải pháp công nghệ, chất liệu để xây dựng cơ sở hạ tầng có tính thích ứng tốt hơn.

Ngày 19-1 tới, TPHCM sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5 khu đất trên địa bàn thành phố với tổng giá trị chào bán khoảng 1.000 tỉ đồng.

Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính cho biết việc đưa ra đấu thầu xét chọn, giao quyền sử dụng đất 5 khu đất trên nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách của thành phố. Các khu đất gồm khu đất số 100 Hùng Vương, quận 5 (7.441 m2), khu đất Bùi Văn Ba, quận 7 (538 m2), khu đất phường Thạnh Lộc, quận 12 (1.129 m2), khu đất 108 Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 (3.677 m2) và khu đất 414/22 Hậu Giang, quận 6 (486 m2).

Mở thầu giai đoạn 2 và vay 1.500 tỉ đồng cho dự án nạo vét luồng Soài Rạp, điều chỉnh lại giá đất ở Hiệp Phước để đẩy nhanh tiến độ các dự án và tìm phương án bố trí tuyến metro số 4 dọc trục lộ Bắc – Nam, là ba trong số những vấn đề được đặt ra trong cuộc họp giữa Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín và Ban chỉ đạo dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phước chiều 5-1.

Hiện hầu hết các doanh nghiệp may mặc Việt Nam đã nhận đủ đơn hàng cho đến nửa đầu năm nay, theo ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội May thêu đan TPHCM kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas).

Không khí mua bán mai tại các nhà vườn ở Hóc Môn, Thủ Đức hiện khá sôi động vì đã có một số thương lái từ khắp nơi đổ về mua để chuyển đi nơi khác. Theo dự đoán của các nhà vườn, mặc dù giá mai năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái nhưng sức mua vẫn có xu hướng tăng.

Hành khách chưa mua được vé tàu tết sẽ có thêm cơ hội khi Công ty Vận ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn vừa quyết định chạy thêm 4 đoàn tàu TN12 (Sài Gòn – Hà Nội) từ ngày 20 đến 23-1 (tức 17 đến 20 tháng Chạp).

4 đoàn tàu này sẽ khởi hành lúc 23 giờ 25 phút tại ga Sài Gòn và đến Hà Nội lúc 17 giờ 10 phút. Trước đó, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã cho chạy tăng cường 3 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn – Hà Nội) từ ngày 20 đến 22-1 (17 đến 19 tháng Chạp) và 4 đôi tàu địa phương từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Quảng Nam từ mùng 1 đến mùng 4 tết.

Ngày 14-1, Hội nông dân huyện Cần Giờ sẽ chia tiền đền bù cho người dân bị thiệt hại từ việc xả thải của Vedan. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giữa UBND huyện Cần Giờ cùng các hội nông dân bên liên quan chiều ngày 5-1.

Việc trả tiền đề bù cho người dân phải hoãn lại nhiều lần do Hội nông dân huyện Cần Giờ làm việc quá cẩn thận nên khi có khiếu nại của nông dân Tam Thôn Hiệp, Cần Thạnh, An Thới Đông thì Hội nông dân Cần Giờ lại lập đoàn kiểm tra, xác minh lại thiệt hai nên việc chi trả tiền cho người dân bị chậm lại.

Giá thực phẩm toàn cầu tháng 12-2010 cao kỷ lục. Chỉ số giá thực phẩm tháng 12-2010 đạt 214,7 điểm, cao hơn so với 206 điểm của tháng 11-2010. Chỉ số giá thực phẩm của FAO phản ánh biến động tổng thể giá thực phẩm trong vòng một tháng, bao gồm các sản phẩm từ sữa, thịt, đường, ngũ cốc, dầu ăn…

Lượng bán xe hơi tháng 12-2010 trên thế giới tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua. Các hãng này dự đoán sự phục hồi sẽ tạo đà tăng trưởng cho năm 2011 trong bối cảnh ngành xe hơi vừa thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng nhất.

Lượng bán xe hơi tháng 12-2010 tại Mỹ tăng 11% so cùng kỳ năm ngoái, là một trong những “tín hiệu khởi sắc” về nhu cầu mua sắm của Mỹ, tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin phục hồi kinh tế Mỹ. Sự tăng vọt số lượng bán hàng cuối năm là một bất ngờ của ngành xe hơi Mỹ. Số lượng bán hàng tháng 12-2010 đạt 12,6 triệu chiếc, mức cao nhất trong tháng kể từ tháng 8-2009, thời điểm chính phủ Mỹ thực hiện chương trình “Đổi xe cũ lấy tiền” để vực dậy ngành xe hơi trong thời gian ngắn.

CHDCND Triều Tiên đề nghị hội đàm “vô điều kiện” với Hàn Quốc để kết thúc trạng thái căng thẳng cực độ giữa hai bên trong nhiều tháng qua.

Trong tuyên bố đêm 5-1, Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với “bất kỳ người nào, thời gian và địa điểm nào” và đề nghị hai miền Triều Tiên ngưng những hành động khiêu khích lẫn nhau. Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng đề nghị Seoul tổ chức “đối thoại và đàm phán trên phạm vi rộng” và nói sự hợp tác này là “cách duy nhất” nhằm giải quyết những căng thẳng hiện nay.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới