Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 6-1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 6-1

(TBKTSG Online) – Thị trường chứng khoán sáng nay, 6-1, có sự giằng co quanh mốc 530 điểm, giảm nhẹ vào đầu phiên và tăng trở lại vào cuối phiên. Kết thúc giao dịch, VN-Index chỉ tăng 1,93 điểm, tương đương 0,36%, đứng ở mức 534,46 điểm. Như vậy, đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp trong tuần lễ đầu năm mới 2010.

Sau khi có thông báo cấm hoạt động sàn giao dịch vàng từ ngày 30-3 thì giao dịch vàng vật chất trong mấy ngày gần đây đã trở nên sôi động hơn.

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh vàng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) thì lượng vàng công ty bán ra hiện nay mỗi ngày lên đến hơn 10.000 lượng, cao hơn rất nhiều so với các tháng trước, trong khi lượng vàng mua vào không đáng kể. Việc vàng bán ra tăng mạnh, theo ông Tường là do lực cầu đang tăng mạnh khi mức sóng vừa phải trên thị trường vàng vật chất hiện có thể mang lại lợi nhuận cho những người đầu tư với khả năng xảy ra rủi ro không quá lớn.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa thông báo sẽ lùi lại thời hạn bàn giao Nhà máy lọc dầu Dung Quất do sự cố hỏng van tại cụm thiết bị tái sinh xúc tác phân xưởng RFCC (cracking) của nhà máy.    

Theo ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN, sự cố này buộc chủ đầu tư – PVN phải tạm ngưng vận hành nhà máy lần thứ hai để sửa chữa và thay thế tạm thời van cũ bị hỏng. Dự kiến hôm nay, 6-1 chiếc van mới sẽ được nhập về Việt Nam thay cho van cũ. Hiện nay, thời gian cụ thể bàn giao nhà máy giữa tổng thầu Technip và PVN chưa được xác định, nhưng ông Thăng cho biết có thể phải đến cuối tháng 2 mới bàn giao được. Như vậy, tiến độ bàn giao Nhà máy lọc dầu Dung Quất không đúng như kế hoạch ban đầu, tức là ngày 25-10-2009 do sự cố trên.

– Sáng nay, 6-1, Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TPHCM (Hepza) có thông báo yêu cầu Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương, huyện Nhà Bè, TPHCM phải vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải cục bộ, nếu vẫn tiếp tục gây ô nhiễm sẽ bị xử phạt với mức phạt nặng hơn trước.

Theo ông Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng ban Hepza, đến nay Hào Dương vẫn chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường mặc dù năm 2008, Hào Dương đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt; năm 2009, doanh nghiệp này tiếp tục bị xử phạt vì liên tục gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất.

Trong hai tháng trở lại đây, lượng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, trong đó chủ yếu là các loại thịt giảm mạnh, khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại về nguồn cung thịt trong dịp Tết có nguy cơ thiếu hụt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý khẳng định, lượng thịt heo, gà đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết năm nay sẽ rất dồi dào và giá cả ít biến động so với mọi năm.

Chính phủ vừa đưa ra những quy định cụ thể về việc chào bán cổ phần riêng lẻ do các công ty cổ phần phát hành. Theo đó, việc gian dối trong chào bán cổ phần riêng lẻ có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Theo Nghị đinh 01 ban hành hôm 4-1-2010, việc chào bán cổ phần riêng lẻ là chào bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần trực tiếp tại các công ty cổ phần nhưng không áp dụng cho các công ty cổ phần 100% vốn nhà nước chuyển đổi.

– Ngày 14-1 tại Hà Nội, lãnh đạo Chính phủ, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Michael Michalak sẽ chủ trì lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 và tọa đàm cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh tại Việt Nam.  

Theo VCCI, cuộc điều tra PCI năm 2009 nhận được phản hồi từ gần 9.890 doanh nghiệp trong cả nước, tăng hơn 2.000 doanh nghiệp so với cuộc điều tra năm 2008, trong đó Hà Nội và TPHCM đều có hơn 400 doanh nghiệp trả lời điều tra. Đây cũng là con số doanh nghiệp phản hồi lớn nhất từ trước đến nay trong các đợt điều tra PCI.

– Sáng nay 6-1, Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước đã tiến hành bơm nước kiểm tra khả năng chống thấm 4 đốt hầm dìm Thủ Thiêm tại công trường ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trước khi kéo về lắp đặt vào hầm Thủ Thiêm, TPHCM.

Trao đổi với TBKTSG Online chiều nay, 6-1, ông Lương Duy Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây, cho biết quá trình bơm nước kiểm tra khả năng chống thấm, độ nổi và các yếu tố kỹ thuật khác của 4 đốt hầm được thực hiện từ đây đến cuối tháng 2-2010.

Ngân sách nhà nước trong năm 2009 đã hỗ trợ 146 tỉ đồng cho 131 đề án xúc tiến thương mại của các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp và kết quả có hơn 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia và ký được hợp đồng xuất khẩu trị giá 1,5 tỉ đô la Mỹ.  

Công ty lữ hành Vitours tại Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh tour đường bộ Việt Nam – Lào – Thái Lan. Trong năm nay, công ty sẽ tổ chức tour này thành tour định kỳ, khởi hành vào thứ bảy hàng tuần thay vì chỉ có hai chuyến/tháng như trước đây.

Ông Cao Trí Dũng, Giám đốc Vitours cho biết tour kéo dài từ 5 đến 6 ngày, khởi hành từ Đà Nẵng, đưa khách đi Tha Khet – Vientiane – Savanakhet – Mukdahan – Nakhon Phanom. Khách có thể đi bằng xe du lịch bình thường hoặc đi tour caravan.

Hôm nay, đồng euro đã giảm mạnh sau khi một viên chức Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ không cứu hộ Hy Lạp trước nguy cơ phá sản của nước này, trong khi đó mối lo ngại về sự sụt giảm lớn trong doanh số bán nhà ở của Mỹ đã làm hạn chế sự tăng điểm của các chứng khoán châu Á.

– Ngày 6-1, AirAsia (Malaysia) và Jetstar Airways (Úc) đã ký thỏa thuận hợp tác liên danh tại thành phố Sydney với mục đích giúp hai hãng hàng không cắt giảm hàng triệu đô la chi phí và nâng cao khả năng cạnh.

–  Năm 2009, quỹ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu của các thị trường mới nổi (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) thu hút dòng tiền cao kỷ lục trong lịch sử.

Theo số liệu ban đầu của cơ quan nghiên cứu thị trường EPFR Global, quỹ đầu tư cổ phiếu của các thị trường mới nổi thu hút được 64,5 tỉ đô la Mỹ trong năm 2009. Trong khi đó, quỹ đầu tư cổ phiếu của Mỹ chỉ thu hút được 42,1 tỉ đô la Mỹ.

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ duy trì mức lãi suất 1% hiện nay đến cuối năm 2010 – theo điều tra của Reuters. Ngày 14-1, ECB tổ chức cuộc họp về lãi suất với 80 nhà phân tích. Hầu hết nhà phân tích đều cho rằng ECB nên duy trì mức lãi suất 1% hiện nay đến cuối năm, chỉ có 6 nhà phân tích cho rằng nên thay đổi mức lãi suất trước nửa cuối năm 2010.

TBKTSG Online

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới