Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 6-4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 6-4

(TBKTSG Online) – Vào lúc 7 giờ sáng 6-4, đốt hầm số 2 đã được dìm xuống sông Sài Gòn sau khi được lai dắt từ bể đúc ở Nhơn Trạch, Đồng Nai về Thủ Thiêm ngày 5-4.

Quá trình dìm được thực hiện thông qua việc điều khiển hệ thống bơm nước, tời kéo kết hợp với các thợ lặn để căn chỉnh đốt hầm vào đúng vị trí đã định vị, quá trình này kéo dài từ 15 đến 20 tiếng đồng hồ.

– Sau thời gian các dự án thép lớn ồ ạt đăng ký đầu tư vào Việt Nam, đến nay, lại xuất hiện tình trạng nhiều dự án thép có quy mô lớn đang triển khai khá ì ạch, chậm tiến độ do thiếu vốn hoặc chậm giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), ngoài các nguyên nhân thiếu vốn, thiếu mặt bằng, một nguyên nhân sâu xa khác dẫn đến việc các dự án thép lớn bị chậm tiến độ chính là các địa phương chạy theo thành tích thu hút vốn đầu tư, không thẩm tra, đánh giá đúng năng lực tài chính, kinh nghiệm chuyên môn thực sự của các chủ đầu tư trước khi cấp phép.

– Theo ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, sắp tới Cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Mỹ sẽ có đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với tất cả các doanh nghiệp chế biến tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Ông Nam cho biết, theo thông báo từ Cục vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đợt kiểm tra sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10-2010 trên phạm vi cả nước, ngay cả đối với các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, chế biến tiêu xuất khẩu của nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

– Trong phiên giao dịch sáng 6-4, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã diễn ra mạnh mẽ sau 3 phiên liên tiếp chỉ số chứng khoán đi lên. Kết phiên, giao dịch tại sàn TPHCM đạt trên 66,85 triệu đơn vị, giá trị đạt gần 2.534 tỉ đồng, tăng 60% so với phiên hôm trước.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Bản Việt thì thị trường đã lấy lại được tâm lý khi nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua vào. Tuy vậy, trước việc ít có thông tin vĩ mô tích cực, cộng với chuỗi tăng điểm vừa qua, thì thị trường sẽ tiếp tục lình xình trong vài phiên tới.

– TPHCM đã phát hiện ca dương tính phẩy khuẩn tả đầu tiên trên địa bàn thành phố hôm 5-4 vừa qua. Đây là ca bệnh tả được phát hiện trong vòng hai năm qua, kể từ ca bệnh tả đầu tiên tại thành phố vào năm 2008.

Ông Nguyễn Trần Chính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM, cho biết một bệnh nhân nữ, 25 tuổi, đã phải nhập viện đêm 3-4 trong tình trạng bị đi tiêu chảy nhiều lần. Các bác sĩ đã tiến hành biện pháp cấp cứu để bù nước cho bệnh nhân, sau đó cấy phân làm xét nghiệm và đã có kết quả vào ngày 5-4 là bệnh nhân dương tính với tả.

– Bộ Giao thông Mỹ hôm 5-4 cho biết sẽ phạt hãng ô tô Toyota (Nhật Bản) hơn 16 triệu đô la vì chậm thông báo các “lỗi nguy hiểm” của sản phẩm đến các nhà chức trách của nước này.

Đây là mức phạt dân sự lớn nhất mà Cơ quan quốc gia về an toàn giao thông đường cao tốc của Mỹ (NHTSA) đưa ra với một hãng chế tạo xe ô tô.

– Bộ trưởng Thương mại Úc, Simon Crean, cho biết trên trang web ABCNews rằng chính phủ Trung Quốc không nên can thiệp vào thị trường quặng sắt.

ABCNews dẫn lời ông Simon Crean cho rằng nên để cho thị trường quyết định giá cả, không nên ban hành chỉ thị giới hạn nguồn cung ứng của thị trường. Ông Simon Crean cũng cho biết cuộc tẩy chay của Trung Quốc không có nhiều khả năng trở thành hiện thực vì công nghiệp hóa nhanh chóng của Trung Quốc đang tạo ra nhu cầu cao về quặng sắt.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới