Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 8-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 8-7

(TBKTSG Online) – Sau khi đi xuống mạnh vào hôm qua, chứng khoán đã quay lại đà tăng vào sáng nay, ngày 8-7. Tuy vậy, mức tăng không đủ để chỉ số VN-Index lấy lại mốc 500 điểm do tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Ở đầu phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN-Index lấy lại ngưỡng 500 điểm khi kết thúc đợt 1. Tuy nhiên càng về cuối phiên, giao dịch càng trở nên trầm lắng khi lực mua thấp, trong khi lượng cổ phiếu bán ra ngày càng nhiều. Chốt phiên chỉ số VN-Index chỉ dừng ở 498,55 điểm, tăng 1,64 điểm (0,33%) so với phiên trước.

Giá vàng đã tăng trở lại vào hôm nay, 8-7. Giá mua vào tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vào lúc 9 giờ là 28,27 triệu đồng/lượng và bán ra là 28,33 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa ngày hôm qua.

Giá vàng tại các cửa hàng ở TPHCM cũng đã tăng lên mức cao hơn trong sáng nay. Giá mua vào hiện đang ở mức 28,28 triệu đồng/lượng, bán ra khoảng 28,34 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới đến hơn 500.000 đồng/lượng đã khiến nhà đầu tư cũng như người dân có nhu cầu mua bán vàng trở nên dè dặt hơn.

Hôm nay, đồng loạt các ngân hàng đã đưa ra biểu lãi suất mới theo đúng cam kết với Hiệp hội Ngân hàng với mức cao nhất chỉ còn 11,2%/năm. Lần hạ lãi suất này biểu lãi suất của các ngân hàng có sự khác biệt về lãi suất giữa các kỳ hạn.

Nhiều ngân hàng lớn đã hạ lãi suất huy động. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã giảm lãi suất huy động còn cao nhất là 11,2% cho các kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng, Ngân hàng Phát triển nhà TPHCM (HDBank) đưa mức lãi suất cao nhất là 11,1% cho tất cả các kỳ hạn trên 3 tháng. Mức lãi suất tiền đồng 11,16% là mức cao nhất được Sacombank áp dụng cho tất cả các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

Dự án metro Bến Thành-Suối Tiên đội vốn lên cao so với ban đầu dù chưa xây dựng là đề tài nóng bỏng tại kỳ họp HĐND TPHCM vừa qua, liên quan nhiều tới việc thẩm định, thuê tư vấn nước ngoài và vai trò của phản biện.

Dự án metro Bến Thành-Suối Tiên có tới 2 lần thẩm định do JICA thuê đơn vị thẩm định Singapore và cho rằng tăng vốn là hợp lý, nhưng vấn đề đặt ra là phía Việt Nam phải có phản biện về vấn đề này hay không. Có ý kiến đề nghị phải để Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam có cơ hội tham gia phản biện, thẩm định lại dự án này.

TPHCM sẽ chú trọng phát triển mảng du lịch mua sắm, MICE (du lịch kết hợp tham gia sự kiện, hội nghị, triển lãm), du lịch sinh thái và văn hóa, với dự kiến thu hút khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2015 với doanh thu đạt khoảng 66.000 tỉ đồng.

Hiện tại, trong 4 loại hình du lịch vừa nêu trên thì TPHCM đang bắt đầu thực hiện những chương trình đầu tiên để phát triển du lịch MICE và du lịch sinh thái. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang thực hiện đề tài nghiên cứu về một phân khúc của MICE, đó là Meeting Tourism (du lịch hội nghị) để tìm cách phát triển thị phần.

Theo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), hiện việc sử dụng đất tại các khu công nghiệp chưa hợp lý và còn lãng phí. Hiện tượng này sẽ làm giảm đi quỹ đất để phát triển đô thị trong tương lai.

Hiện Việt Nam có khoảng 223 khu công nghiệp, trong đó có 171 khu đã hoạt động với tổng diện tích 57.300 héc ta. Như vậy, trung bình mỗi khu công nghiệp có diện tích khoảng 250 héc ta với tỷ lệ lấp đầy 46% và vẫn còn nhiều diện tích để trống.

Sở Giao thông vận tải TPHCM đã phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Đồng Nai.

Việc phân luồng trên nhằm phục vụ việc thi công sửa chữa cầu Bình Triệu. Cụ thể, làn đường sát dải phân cách được dành cho các loại xe ô tô con, xe khách dưới 30 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn. Làn đường phía giữa dành cho các loại xe ô tô con, xe khách trên 30 chỗ, xe tải trên 2,5 tấn. Các loại xe 2 và 3 bánh sẽ đi vào làn đường trong cùng.

Thành phố Cần Thơ vừa họp lấy ý kiến thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Cần Thơ đến năm 2030 và đây là đồ án quy hoạch đầu tiên thuê tư vấn nước ngoài thực hiện.

Trong quy hoạchđiều chỉnh này, thành phố có diện tích trên 140.000 héc ta, trong đó có 40.000 héc ta đất xây dựng, và đến năm 2030 dự kiến dân số đạt 2 triệu người, trong đó có hơn một nửa là dân ở đô thị… Đồ án đề cập đến quy hoạch tất cả các công trình hạ tầng giao thông thủy, bộ, hàng không, cụm cảng và các trục đô thị, các khu công nghiệp công nghệ cao…

Những cơn mưa đầu tháng 7 vừa qua đã khiến 27 tuyến đường trên địa bàn TPHCM bị ngập nặng, trong đó có nhiều tuyến bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,4 mét. Qua ghi nhận của Trung tâm điều hành chống ngập TPHCM, những cơn mưa đầu mùa có lưu lượng khá lớn, trung bình từ 55,4 mm đến 72,4mm và trải dài trên diện rộng nên đã gây ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường.

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp TPHCM đang kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM và các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh… cấp giấy lưu thông cho rau sạch khi bán vào thị trường TPHCM. Việc cấp giấy lưu thông để biết xuất xứ của các sản phẩm rau sạch nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, cũng như tạo sự công bằng đối với những người trồng rau theo phương pháp an toàn.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ đạt 4,6%, tăng 0,5% so với dự báo hồi tháng 4-2010. Báo cáo cho biết trong nửa đầu năm nay, dù thị trường tài chính toàn cầu vẫn căng thẳng nhưng châu Á đã thoát khỏi khủng hoảng tài chính và tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.

Philippines vừa công bố mục tiêu sẽ tự túc lương thực sau ba năm nữa, nghĩa là đảo quốc này sẽ không còn phải nhập khẩu gạo với khối lượng lớn như hiện nay.

Từ đầu thập niên 1990 đến nay, Philippines thường xuyên phải nhập khẩu khoảng 10% lượng lương thực mà người dân nước này tiêu thụ. Năm nay, lượng gạo nhập khẩu sẽ lên mức kỷ lục mới là 2,45 triệu tấn để bù đắp cho lượng lương thực sụt giảm do một mùa khô hạn bất thường và mùa bão cuối năm ngoái.

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua quy chế tài chính mới nghiêm ngặt hơn, bao gồm hạn chế tiền thưởng của ngân hàng bắt đầu từ đầu năm 2011.

Theo đó, tiền thưởng của các nhà điều hành ngân hàng sẽ bị giới hạn chỉ được thanh toán 30% bằng tiền mặt, nếu số tiền thưởng lớn thì chỉ được thanh toán 20% bằng tiền mặt. Luật mới cũng quy định ít nhất 40% số tiền thưởng của các nhà quản lý ngân hàng phải được chia ra thanh toán trong 3-5 năm và phụ thuộc vào hiệu suất kinh doanh dài hạn của ngân hàng.

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu công ty dầu khí BP trước khi tiến hành các giao dịch tài chính hoặc tài sản lớn phải thông báo cho chính phủ Mỹ. Hiện tại, BP vẫn đang phải đối mặt với áp lực tài chính khổng lồ xử lý sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico kể từ đầu tháng 4-2010. BP cho biết đến nay, công ty này đã chi 3,12 tỉ đô la Mỹ để làm sạch dầu loang, tổng chi phí dự kiến lên đến hàng chục tỉ đô la Mỹ.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới