Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 8-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 8-8

(TBKTSG Online) – Thị trường chứng khoán đón nhận tin không hay khi chỉ số VN-Index giảm mạnh xuống dưới mốc 400 điểm. Chỉ số này mất 4,47 điểm, tương đương 1,12%, xuống còn 396,41 điểm trong phiên sáng nay.

Số lượng chứng khoán giảm giá đã áp đảo lượng tăng giá, với 163 mã giảm và 59 mã khác tăng. Sau khi tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước, các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giảm trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần như MSN, PVD, SJS, PVF, VCB, VNM… Thanh khoản sàn TPHCM trở lại mức thấp với chỉ 24,3 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch với giá trị là 458,5 tỉ đồng. Nếu trừ đi 121 tỉ đồng giao dịch thỏa thuận thì giao dịch khớp lệnh qua sàn TPHCM rất thấp.

Giá vàng trong nước vượt 44 triệu đồng/lượng trong sáng ngày đầu tuần, tăng hơn 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng nay đã biến động từng phút, cho đến 9 giờ sáng nay, giá vàng đã leo lên mức 44 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra là 44,2 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết ngày thứ Bảy. Giá này đã giảm trở lại. Giá mua vào lúc 10 giờ là 42,8 triệu đồng/lượng, bán ra là 43,6 triệu đồng/lượng.

Đầu tư vào đâu để có thể vừa giữ được giá trị tài sản, vừa có thể tìm thêm lợi nhuận. Khi xem xét một kênh đầu tư, điều kiện đầu tiên người đầu tư cần đó là đảm bảo nhu cầu “giữ của”, vì trong bối cảnh hiện nay, giữ cho giá trị tài sản không giảm đi đã là tốt lắm rồi. Khi giữ của, người ta có khuynh hướng bỏ tiền vào 4 thứ: vàng, tiền (bao gồm các loại ngoại tệ mạnh), bất động sản, và đồ cổ.

Đầu tư kiếm lợi nhuận trên những kênh này, đầu tiên giải quyết vấn đề giữ của, nhưng về lâu dài không bao giờ lỗ. Ví dụ vàng 1.700 đô la Mỹ/ounce là rất đắt nhưng so với sự biến động của thời giá thì là không đắt. Tính về đầu tư thời gian thật dài thì không bao giờ lỗ nếu đầu tư vào 4 kênh này. Cho nên, muốn giữ của thì vàng, ngoại tệ mạnh, bất động sản là nên có trong danh mục đầu tư.

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà và căn hộ là 25% trên thu nhập chuyển nhượng.

Đối với bất động sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, căn hộ thì khi giao dịch sẽ phải đóng 25% trên thu nhập chuyển nhượng – được tính bằng cách lấy giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng trừ đi giá vốn bao gồm giá mua và các chi phí liên quan. Trong trường hợp trên hợp đồng ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định. Bên cạnh đó, giá vốn khi kê khai phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh.

Cuối năm sẽ khởi công xây dựng dự án thủy điện hạ Sesan 2 khu vực hạ lưu sông Sesan, huyện Sesan, tỉnh Stung Treng của Campuchia.

Dự án thủy điện hạ Sesan 2 được Chính phủ Campuchia cấp phép đầu tư vào cuối năm 2010 với tổng vốn đầu tư 816 triệu đô la Mỹ gồm 5 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW. Dự kiến nhà máy thủy điện hạ Sesan 2 sẽ bắt đầu phát điện thương mại vào năm 2017.

Các hãng hàng không đã bắt đầu chào bán vé giá rẻ trên nhiều tuyến dù còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào mùa thấp điểm của ngành du lịch trong nước.

Chỉ vài ngày sau khi Jetstar Pacific công bố bán vé từ 350.000 đồng/vé/chặng cho các chuyến bay nội địa khởi hành từ TPHCM và Hà Nội, Vietnam Airlines đưa ra các mức giá vé khuyến mãi cho các chuyến bay nội địa từ 555.000 đồng/vé/chặng.

Fortis Healthcare của Ấn Độ đang có ý định mua cổ phần tại tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin có thẩm quyền của Hoàn Mỹ từ chối trả lời về thông tin này và cho biết hai bên mới chỉ tìm hiểu lẫn nhau và chưa thể đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan đến vấn đề này. Theo Bloomberg, các cổ đông của Hoàn Mỹ có kế hoạch bán hơn 50% cổ phần của tập đoàn trong thỏa thuận định giá Hoàn Mỹ khoảng 100 triệu đô la Mỹ.

ECB, G20 và G7 đã quyết định họp khẩn từ xa trước tình hình khủng hoảng nợ công ngày trầm trọng ở Mỹ và châu Âu khiến thị trường chứng khoán thế giới lao dốc trong tuần qua cộng với việc Mỹ bị hạ bậc xếp hạng tín dụng,

Các nhà lãnh đạo Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sau cuộc họp khẩn bằng điện thoại ngày 7-8 thông báo sẽ bắt đầu mua trái phiếu chính phủ các nước khu vực đồng euro (eurozone) bị khủng hoảng nợ, bao gồm Ý và Tây Ban Nha, để bảo vệ giá trị của đồng euro.

Ông Timothy Geithner sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính dù một số thành viên đảng Cộng hòa muốn ông từ chức.

Trong thông cáo báo chí của Bộ Tài chính ngày 7-8, ông Geithner nói sẵn sàng đương đầu với công việc quan trọng phía trước và những thách thức mà Mỹ đang đối mặt. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng ngày 8-8 nói Tổng thống Obama hài lòng khi thấy ông Geithner tiếp tục chức vụ Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Nhiều khu vực khác tại London cũng xảy ra hành vi bạo lực và cướp bóc. Cảnh sát London cho biết miền đông và miền nam London xuất hiện các cuộc tấn công chống lại cảnh sát.

Có báo cáo cho biết khu Brixton, phía nam London, có khoảng 200 thanh thiếu niên tấn công cảnh sát và cướp phá cửa hàng. Một phóng viên BBC tại hiện trường nói sự hiện diện của cảnh sát tại đây rất ít và về cơ bản không có hành động với những người cướp bóc.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới