Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 8-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 8-9

(TBKTSG Online) – Việc chốt lời của nhà đầu tư tiếp tục diễn ra với 2/3 số mã chứng khoán giảm giá khiến chỉ số VN-Index giảm 2,15 điểm, xuống còn 458,44 trong ngày hôm nay. Thị trường ghi nhận có đến 170 mã chứng khoán giảm giá trong phiên hôm nay, trong đó có các cổ phiếu blue-chip như EIB, PVF, SSI, STB, SJS; trong khi chỉ có 52 mã chứng khoán tăng giá, chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình.

Giá vàng tăng thêm 210.000 đồng/lượng vào sáng nay, lên mức cao nhất từ trước đến nay. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lúc 9 giờ 30 phút, giá mua vào là 29,41 triệu đồng/lượng và bán ra là 29,44 triệu đồng/lượng và tại các cửa hàng trong khu vực trung tâm TPHCM, vàng cũng đang được giao dịch xoay quanh mức giá này. Ở Hà Nội, giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào là 29,38 triệu đồng/lượng và bán ra là 29,45 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng HSBC Việt Nam dự báo tỷ giá giữa tiền đồng và đô la Mỹ sẽ khá ổn định ít nhất trong các tháng còn lại của năm nay và đầu năm tới.

Theo dự báo của HSBC, tỷ giá sẽ ở mức dưới 20.000 đồng/đô la Mỹ vì kinh tế Mỹ vẫn đang gặp khó khăn nên không thể gây áp lực mạnh khiến tiền đồng trượt giá. Việc Ngân hàng Nhà nước vào tháng 8 vừa qua thực hiện điều chỉnh giảm giá đồng tiền Việt Nam so với đô la Mỹ cũng đã giảm bớt áp lực lên sự trượt giá của tiền đồng.

Savills Vietnam đã giới thiệu dự án căn hộ cao cấp đang được xây dựng ở London cho các nhà đầu tư tiềm năng tại Việt Nam, sau khi đã giới thiệu dự án này ở thị trường Singapore và Malaysia.

Công ty này cho biết dự án 375 Kensington High Street sẽ được chào bán giai đoạn 1 với khoảng 155 căn hộ cao cấp trong tổng số 539 căn của dự án, được thiết kế từ một đến ba phòng ngủ, diện tích từ 34 đến 250 mét vuông. Giá chào bán căn hộ 34 mét vuông là 700.000 bảng Anh, (khoảng 1 triệu đô la Mỹ) và căn Penthouse có giá khoảng 7 triệu đôla Mỹ.

Doanh nghiệp đầu tư bến, bãi đậu xe trên địa bàn TPHCM kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm cho chủ đầu tư để họ sớm triển khai dự án.

Hiện nay, hai bến xe lớn nhất TPHCM là bến xe miền Đông và bến xe miền Tây luôn bị quá tải vào mỗi dịp lễ, tết; trong khi dự án xây dựng hai bến xe này vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Samco – đơn vị đầu tư hai bến xe nói trên cho biết, mặc dù chính quyền thành phố đã hỗ trợ lãi suất vay để xây dựng hai bến xe này, nhưng để dự án đưa vào khai thác có hiệu quả và doanh nghiệp thu hồi được vốn thì chính quyền cần kéo dài thêm thời gian hỗ trợ, ít nhất là sau năm 2015.

Theo PetroVietnam Gas, đến năm 2015, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu khoảng 3 tỉ m3 khí/năm mới có thể đáp ứng nhu cầu khí cho sản xuất điện, công nghiệp và khí cho sinh hoạt của cả nước.

Theo ông Đỗ Văn Hậu, Phó tổng giám đốc PetroVietnam Gas, đến năm 2015, thị trường trong nước sẽ cần đến 17 tỉ m3 khí/năm. Tuy nhiên, đến thời điểm đó PetroVietnam Gas chỉ có thể cung cấp khoảng 14 tỉ m3 khí, như vậy lượng khí thiếu hụt vẫn rất nhiều so với nhu cầu.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai và các ban ngành liên quan, ngày 10-9 sẽ có buổi làm việc cuối cùng với Vedan về số tiền hơn 119,5 tỉ đồng mà Vedan đã đề nghị bồi thường cho nông dân hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch trước đó.

Ông Phạm Văn Dung, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hiện vẫn còn 2 hộ nông dân trong số 6 hộ nông dân (theo kết quả thăm dò ý kiến ngày 1-9) vẫn muốn tiếp tục kiện Vedan chứ không muốn nhận tiền bồi thường mặc dù ủy ban đã nhiều lần vận động để họ rút đơn kiện.

Hiện có gần 500 container sản phẩm thủy sản đông lạnh và thịt đang bị kẹt tại cảng Cát Lái do ảnh hưởng của Thông tư 25/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 1-9. Trung tâm Thú y vùng 6 tại TPHCM cho biết số container bị kẹt tại Cát Lái trong mấy ngày qua là do các doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm này không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dự kiến vào quí 1-2011 sẽ triển khai thực hiện dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo, tuyến kênh vận chuyển hàng hóa đường thủy huyết mạch từ TPHCM đi các tỉnh ĐBSCL và ngược lại.

Theo thiết kế, dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo có tổng chiều dài 27,2 km, đi qua địa bàn hai huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây (Tiền Giang), với các hạng mục như xây dựng kè chóng sạt lở kênh Chợ Gạo và các điểm xung yếu, xây dựng đường dân sinh theo tiêu chuẩn đường đồng bằng cấp V và đường giao thông nông thôn loại B. Dự án còn nâng cấp kênh Chợ Gạo thành kênh cấp II đường thủy nội địa, có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư. Thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 3 năm.

Nguồn nước dòng sông Srepok chảy qua địa phận tỉnh Dak Lak đang ngày càng bị ô nhiễm do cây rừng hai bên bờ sông bị chặt phá nhiều, thảm thực vật bị tàn phá để lấy đất canh tác nên mưa đã gây xói lở, rửa trôi đất, cát và cuốn xuống sông.

Hiện tại tốc độ lây lan của bệnh heo tai xanh tại các tỉnh Đông Nam bộ ở mức cao và chưa có dấu hiệu dừng lại, trung bình mỗi ngày có thêm 5 xã bị nhiễm bệnh heo tai xanh.

Ông Nguyễn Trúc Hà, Trưởng phòng dịch tễ Trung tâm Thú y vùng 6 tại TPHCM, phụ trách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm từ Ninh Thuận tới Tiền Giang cho biết hiện đã có 499/1.480 xã thuộc 11 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ có dịch trong gần 2 tháng qua với gần 205.000 heo mắc bệnh, hơn 155.000 con bị chết, bị tiêu hủy. Tiền Giang, Long An, Tây Ninh là 3 tỉnh có tốc độ dịch bệnh lây mạnh với 359 xã, chiếm gần 73% tổng số xã có dịch.

Chứng khoán châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 8-9. Đồng thời, đồng yen so đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 15 năm.

Chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm mạnh 305,88 điểm hay 1,5%, còn 21.095,91 điểm. Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) giảm 181,6 điểm hay 2,4%, còn 9.044,39 điểm. Chỉ số Shang Hai Composite (Thượng Hải) giảm nhẹ 12,8 điểm hay 0,5%, còn 2.685,56 điểm. Trong lĩnh vực tài chính, cổ phiếu của Ngân hàng Quốc gia Úc giảm 1,6%, Mitsubishi UFJ Financial (Nhật Bản) giảm 1,7%, HSBC (Hồng Kông) giảm 0,4%, Shinhan Financial (Hàn Quốc) giảm 2%. Cổ phiếu của các nhà xuất khẩu Nhật Bản cũng giảm. Toyota Motor giảm 2,4%, Honda Motor giảm 3,1%, Canon giảm 2,1%.

Chủ tịch ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC, ông Stephen Green, sẽ trở thành Bộ trưởng Thương mại Anh. Ông Green sẽ đảm đương chức vụ vào đầu năm 2011 sau khi rời HSBC vào cuối năm nay.

Thủ tướng Anh, David Cameron cho biết ông thấy hài lòng khi chỉ định ông Green vào vị trí quan trọng này. Ông Cameron hy vọng với kinh nghiệm làm Chủ tịch HSBC, ông Green sẽ đóng vai trò quan trọng trong những vấn đề chủ chốt của nền kinh tế Anh giúp kinh tế Anh sớm hồi phục và trở thành điểm hấp dẫn về đầu tư kinh doanh quốc tế.

Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) tiến hành tổng điều tra chất lượng phi công sau khi phát hiện nhiều phi công làm sơ yếu lý lịch giả. Song song đó, CAAC cũng kiểm tra chất lượng lao động ở những khâu khác như huấn luyện bay, điều khiển không lưu, bộ phận điều tra về các hãng hàng không và đội ngũ sửa chữa. Tuy nhiên nhiên, CAAC không công bố số người bị kiểm tra.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới