(KTSG Online) - Ngày 12-1, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như đề xuất nâng mức bán điện mặt trời dư lên lưới tối đa 50%; Xuất khẩu hạt điều lần đầu tiên vượt 5 tỉ đô la; Mua bán tài khoản thanh toán có thể bị phạt đến 250 triệu đồng; Giá vàng miếng lần đầu vượt 162 triệu đồng/lượng.
- Tin nóng hôm nay: 9 khu đất vàng bỏ hoang ở TPHCM sắp thành công viên, vườn hoa Tết | TPHCM sắp khởi công 3 dự án nhà ở xã hội hơn 5.500 căn | Còn 2-3 đợt lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán ở TPHCM | Ngân hàng Nhà nước siết quy định về mua cổ phần ngân hàng | TPHCM làm 9 dự án kết nối với Tây Ninh trong 5 năm tới
- Tin nóng hôm nay: Siêu thị TPHCM đồng loạt thu hồi sản phẩm nghi nhiễm dịch tả lợn | Bộ Tài chính muốn tăng hạn mức gửi tiền tại ngân hàng dịp Tết | TPHCM chi gần 40.000 tỉ đồng hoàn thuế VAT | Năm 2025, Việt Nam bán hơn 8 triệu tấn gạo, Philippines chiếm 40% | Xăng tiếp tục giảm giá trong kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026

Đề xuất nâng mức bán điện mặt trời dư lên lưới tối đa 50%
Bộ Công Thương đề xuất nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà được bán phần điện dư lên lưới quốc gia tối đa 50%, thay cho mức 20% như trước. Nội dung này nằm trong dự thảo lần 3 nghị định sửa đổi Nghị định 57 và 58 quy định chi tiết luật Điện lực, hiện đang được trình Bộ Tư pháp thẩm định.
Theo dự thảo, mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được phép bán không quá 50% sản lượng điện thực phát lên lưới. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ bán điện dư được quy định cụ thể ở cấp nghị định, thay vì áp dụng linh hoạt theo từng địa phương.
Giá mua điện dư được xác định theo giá điện thị trường bình quân của năm liền trước, nhưng không vượt trần giá điện mặt trời mặt đất, nhằm tránh quay lại cơ chế giá ưu đãi cố định. Thủ tục lắp đặt cũng được đơn giản hóa, chủ yếu theo hình thức thông báo. Riêng khu vực miền núi, biên giới, hải đảo có thể được xem xét bán toàn bộ điện dư để bảo đảm an ninh năng lượng tại chỗ.
Xuất khẩu hạt điều lần đầu tiên vượt 5 tỉ đô la
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với kết quả của năm 2025, sau rau quả, gạo và cà phê, hạt điều đã trở thành mặt hàng nông sản thứ 4 đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỉ đô la trong một năm. Trong năm nay, do kim ngạch xuất khẩu gạo giảm mạnh nên hạt điều vươn lên đứng thứ 3 trong nhóm các mặt hàng nông sản, sau cà phê (8,9 tỉ đô la) và rau quả (8,56 tỉ đô la).
Cũng trong 2025, lần đầu tiên Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất của hạt điều Việt Nam với kim ngạch 1,115 tỉ đô la. Mỹ tụt xuống thứ 2 với kim ngạch 975 triệu đô la. Đứng thứ 3 là Hà Lan với kim ngạch 495 triệu đô la.
Theo đại diện Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS), xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc đang tăng mạnh do sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. Nhu cầu tăng đối với các sản phẩm nông sản có lợi cho sức khỏe, cũng như việc doanh nghiệp Việt Nam chủ động đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ phía đối tác Trung Quốc.

Mua bán tài khoản thanh toán có thể bị phạt đến 250 triệu đồng
Tại Nghị định 340 được Chính phủ ban hành, từ ngày 9-2 tới đây, các hành vi mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản nặc danh, mạo danh sẽ bị xử phạt nặng hơn.
Theo đó, với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán, cũng như mua bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng. Mức phạt này cao gấp nhiều lần so với khung đang áp dụng.
Riêng hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh, mức xử phạt cũng tăng từ 100-150 triệu đồng lên 200-250 triệu đồng.

Giá vàng miếng lần đầu vượt 162 triệu đồng/lượng
Ngày 12-1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng lên 160-162 triệu đồng/lượng, tăng thêm 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước và thiết lập mặt bằng cao nhất từ trước đến nay. Diễn biến tăng giá cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác.
Với nhẫn trơn, SJC cũng nâng giá thêm 2,2 triệu đồng, lên mức 156,5-159 triệu đồng một lượng. PNJ và Doji giao dịch quanh 156-159 triệu đồng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết cao hơn từ 158,7-161,7 triệu đồng mỗi lượng.
Đà tăng của vàng trong nước đi theo xu hướng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng hơn 57 đô la, lên 4.566 đô la/ounce, vượt đỉnh thiết lập vào giữa tháng 12.






