(KTSG Online) - Ngày 31-5, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Philippines; Giá cà phê Việt mất đà tăng; Miền Bắc và Trung sắp có đợt nắng nóng gay gắt...
- Tin nóng hôm nay: Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La | Các hãng xe được yêu cầu công bố danh mục tương thích với xăng E10 | Vốn đầu tư đăng ký mới vào Gia Lai tăng gần 700%
- Tin nóng hôm nay: Tiền gửi vào ngân hàng vượt hơn 10,3 triệu tỉ đồng | Đăng lại thông tin từ báo chí lên mạng xã hội bị phạt tới 30 triệu | EVNHANOI khẳng định không có lịch cắt điện | Giá vàng tiếp tục giảm gần 1 triệu đồng | Festival Hoa Đà Lạt 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc | Quy mô tín dụng TPHCM, Đồng Nai vượt 6 triệu tỉ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Philippines
Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Philippines trong hai ngày 31-5 và 1-6.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Giá cà phê Việt mất đà tăng
Riêng ngày 30-5, giá cà phê khu vực Tây Nguyên giảm mạnh 1.800 đồng/kg theo giá cà phê thế giới. Song kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.800 - 87.400 đồng/kg, giảm 600 - 700 đồng/kg so với tuần trước.
Nguyên nhân chính cho đợt giảm giá là các dự báo mới nhất cho thấy thời tiết tại những vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil sẽ sớm khô ráo trở lại vào tuần tới. Thông tin này làm dấy lên kỳ vọng hoạt động thu hoạch sẽ sớm khôi phục bình thường, từ đó giải tỏa nỗi lo thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.
Miền Bắc và Trung sắp có đợt nắng nóng gay gắt
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 1 đến 4-6, vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển trở lại khiến nắng nóng nhanh chóng quay lại nhiều khu vực.
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng ngày 5 đến 7-6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ tăng lên 36-38 độ C. Ngày 8-6, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời nắng nóng.
Tại miền Trung, hôm nay 31-5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 1-6, vùng nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Gia Lai với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.
TPHCM thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà
Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao cùng yêu cầu giảm phát thải đang thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại TPHCM, đặc biệt tại các siêu thị, trung tâm thương mại và khu dân cư. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và chủ động ngày càng được nâng cao.
TPHCM đặt mục tiêu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; hoặc đạt tổng công suất phát triển tương đương khoảng 20% công suất lắp đặt theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030.
Đề xuất mở rộng vùng kiểm soát xe xăng, dầu ở TPHCM
Đơn vị tư vấn đề xuất triển khai vùng phát thải thấp trong toàn bộ khu vực bên trong Vành đai 2, thay vì chỉ áp dụng ở khu vực trung tâm TPHCM. Phương án vừa được đơn vị tư vấn báo cáo Sở Xây dựng TPHCM. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án, lấy ý kiến các sở ngành, địa phương và người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Theo đề xuất, vùng phát thải thấp (LEZ) nằm trong phạm vi Vành đai 2, giới hạn bởi các tuyến Đỗ Mười - Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội. Đây cũng là khu vực TPHCM đang hạn chế xe tải trọng lớn và xe khách giường nằm vào nội đô theo khung giờ.
Theo lộ trình đề xuất, đến năm 2035 hầu hết phương tiện hoạt động trong vùng LEZ phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Riêng mục tiêu trên phạm vi toàn thành phố là hoàn tất chuyển đổi vào năm 2040.






