Chủ Nhật, 14/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tin nóng hôm nay: Ngân hàng cảnh báo lừa đảo giả giọng nói AI | Phát hiện gần 15.000 mỹ phẩm, hàng hiệu nghi giả mạo | TPHCM thu 172.000 tỉ đồng từ du lịch sau 4 tháng | Sắp diễn ra Tuần lễ trái cây ‘Trên bến dưới thuyền’

Thiên Phương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Ngày 9-5, các ngân hàng đồng loạt cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao dùng AI giả giọng nói để chiếm đoạt tiền. Trong khi đó, lực lượng hải quan phát hiện gần 15.000 mỹ phẩm, hàng hiệu nghi giả mạo tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ở chiều tích cực, du lịch TPHCM thu khoảng 172.000 tỉ đồng sau 4 tháng đầu năm và thành phố chuẩn bị tổ chức Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” từ ngày 12-6.

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả giọng nói AI để chiếm đoạt tiền

Ảnh minh họa: A.I

Các ngân hàng liên tiếp cảnh báo tình trạng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi như giả mạo số điện thoại, giả giọng nói bằng AI và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng.

Theo các ngân hàng, kẻ gian thường sử dụng công nghệ gọi điện qua Internet (VoIP) kết hợp tính năng giả mạo số điện thoại hiển thị nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Một số ứng dụng còn có thể thay đổi giọng nói, chèn âm thanh như tiếng còi cảnh sát hoặc tiếng văn phòng để tăng tính thuyết phục.

Từ đó, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản như thông báo tài khoản gặp sự cố, yêu cầu xử lý khẩn cấp hoặc đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Ngoài việc đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP và mật khẩu ngân hàng điện tử, tội phạm mạng còn giả danh cơ quan chức năng để lừa người dân cài ứng dụng chứa mã độc, qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng.

Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp với Agribank xây dựng cẩm nang nhận diện 21 thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không cung cấp OTP, mật khẩu, dữ liệu sinh trắc học hoặc cài ứng dụng lạ từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Phát hiện gần 15.000 mỹ phẩm, hàng hiệu nghi giả mạo

Ngày 8-5, Cục Hải quan cho biết ngay trong ngày đầu triển khai cao điểm kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Trước đó, ngày 6-5, Cục Hải quan ban hành công văn yêu cầu toàn ngành tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 38 ngày 5-5-2026.

Ngày 7-5, lực lượng chống buôn lậu phía Bắc phối hợp Hải quan Hữu Nghị kiểm tra các lô hàng quá cảnh nghi vấn và phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhiều thương hiệu Hàn Quốc cùng 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn The North Face.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang nghi giả mạo các thương hiệu như Louis Vuitton, Hermes, Nike và Charles & Keith. Các vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định.

TPHCM thu 172.000 tỉ đồng từ du lịch sau 4 tháng

Du khách quốc tế tại TPHCM. Ảnh: Nguyên Phong

Trong tháng 4-2026, TPHCM đón khoảng 881.000 lượt khách quốc tế và 3,8 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 22.000 tỉ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 4,78 triệu lượt, hoàn thành 43,5% kế hoạch năm. Khách nội địa đạt 19,2 triệu lượt, tương đương 38,4% kế hoạch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 172.000 tỉ đồng, bằng 52,1% mục tiêu cả năm.

Lĩnh vực vận tải tiếp tục tăng trưởng. Trong tháng 4, vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 47,2 triệu lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đi đường thủy đạt 2,57 triệu lượt, tăng 0,25%.

Tại ga đường sắt, số hành khách thông qua ước đạt hơn 108.700 lượt với 1.364 chuyến tàu. Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 3,96 triệu lượt hành khách cùng hơn 21.000 lượt cất hạ cánh trong tháng. Sản lượng hàng hóa vận chuyển qua đường thủy nội địa ước đạt 53 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ 2025.

Hà Nội dự kiến lắp camera giám sát xe vào vùng phát thải thấp

Hà Nội dự kiến lắp hệ thống camera nhận diện biển số để giám sát phương tiện ra vào vùng phát thải thấp, phục vụ kiểm soát giao thông và xử lý vi phạm.

Theo đề án trình HĐND TP xem xét ngày 12-5, thành phố sẽ từng bước hạn chế xe máy xăng tại khu vực nội đô nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Giai đoạn đầu từ 1-7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm với 11 tuyến phố. Xe máy xăng không phải xe công nghệ sẽ bị hạn chế lưu thông vào cuối tuần, trong khi xe ôm công nghệ dùng xe xăng dự kiến dừng hoạt động hoàn toàn trong vùng phát thải thấp từ 1-7.

Từ năm 2027, phạm vi áp dụng mở rộng sang các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Đến giai đoạn 2028-2029, toàn bộ khu vực bên trong Vành đai 1 với khoảng 625.000 dân sẽ trở thành vùng phát thải thấp.

TPHCM tổ chức Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” từ 12-6

UBND phường Phú Định, TPHCM, cho biết Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19-6 trên các tuyến đường Bình Đông, đường Mạc Vân và đường Bùi Huy Bích.

Sự kiện quy tụ khoảng 230 gian hàng giới thiệu trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân gian và nông nghiệp xanh từ nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài hoạt động mua bán, lễ hội tái hiện không gian văn hóa sông nước miền Tây với các trải nghiệm như gói bánh ú lá tre, cảnh giao thương trên ghe thuyền, triển lãm ảnh, đường sách cùng khu trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long và gốm Bát Tràng.

Theo ban tổ chức, “Trên bến dưới thuyền” không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại nông sản mà còn góp phần quảng bá văn hóa miền Tây đến người dân TPHCM.

Việc gắn nông sản với bản sắc văn hóa được kỳ vọng giúp nâng cao giá trị thương hiệu và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới