(KTSG Online) - Ngày 16-5, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Sinh viên, người khó khăn ở TPHCM sắp được đi metro miễn phí; Triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả; Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh hơn 200%; TPHCM cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm; Hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được kéo dài lên gần 3,85km.
- Tin nóng hôm nay: Có khả năng miễn giấy phép xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng | Gần 1.000 cửa hàng bán xăng E10 từ ngày 15-5 | Giá vàng tiếp tục lao dốc | TPHCM dẫn đầu về Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân | Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% | Hà Nội muốn hỗ trợ 100% tiền thuê đất làm trạm sạc
- Tin nóng hôm nay: Ngân hàng cảnh báo lừa đảo giả giọng nói AI | Phát hiện gần 15.000 mỹ phẩm, hàng hiệu nghi giả mạo | TPHCM thu 172.000 tỉ đồng từ du lịch sau 4 tháng | Sắp diễn ra Tuần lễ trái cây ‘Trên bến dưới thuyền’

Sinh viên, người khó khăn sắp được đi metro miễn phí
UBND TPHCM đã ban hành văn bản triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kinh phí cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn khi di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1 - Bến Thành - Suối Tiên) bằng nguồn xã hội hóa.
UBND thành phố giao Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng để hoàn thiện kế hoạch triển khai. Theo đề xuất, chương trình “ATM vé nghĩa tình” tặng vé cho người lao động, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Dự kiến chương trình sẽ được thí điểm tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên, trước khi xem xét mở rộng trên toàn tuyến. Các ki-ốt tự động mang tên "ATM vé nghĩa tình" sẽ được lắp đặt tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho các nhóm người đủ điều kiện thụ hưởng. Người sử dụng dùng căn cước công dân để quét, lựa chọn lộ trình và nhận vé.
Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để đối soát. Mỗi người chỉ được nhận một vé/lần và trong vòng 30 phút chỉ được nhận tối đa một vé. Số lượng vé hỗ trợ dự kiến từ 500-1.000 vé/ngày.
Triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả
Ngày 16-5, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an TPHCM, cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật.
Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Cầu Kinh (phường Tân Tạo, TPHCM), Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu (47 tuổi) đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Ngoài ra, khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1 năm nay đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Sau đó, các thành viên tổ chức sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TPHCM.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã sản xuất, tiêu thụ hơn bốn tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.
Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh hơn 200%
Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau giai đoạn đầy biến động của năm ngoái, trong những tháng đầu năm nay, sầu riêng nước ta tăng trưởng mạnh mẽ trở lại, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của ngành nông nghiệp.
Kết quả bước đầu theo số liệu từ cơ quan hải quan, riêng quí 1, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 221,7 triệu đô la Mỹ, tăng tới 230% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một trong những điểm sáng lớn nhất là sự bứt phá của ngành hàng sầu riêng đông lạnh. Nếu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh mới chỉ đạt hơn 4.600 tấn thì sang năm ngoái đã tăng vọt lên hơn 91 ngàn tấn, mức tăng gần 20 lần. Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay.
TPHCM cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Những ngày qua, thời tiết diễn biến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm mạnh tại các khu vực rừng do Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ (Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) quản lý.
Nắng nóng gay gắt khiến thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ dại, cành cây mục bị khô kiệt và là điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng trong trường hợp phát sinh sự cố. Trước tình hình này, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng.
Trước nguy cơ cháy rừng tăng cao, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp như tổ chức trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; tăng cường tuần tra nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh cháy... Các phương án chữa cháy rừng cũng được rà soát, bổ sung để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.
Hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được kéo dài lên gần 3,85km
Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên (liên danh nhà đầu tư) đã có văn bản gửi UBND TPHCM và Sở Tài chính về việc điều chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).
Liên danh nhà đầu tư vừa đề xuất điều chỉnh dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, trong đó hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,85km. Trong đó, đoạn hầm dìm khoảng 3km (trước đây là 2,1km). Phần cầu vượt biển tăng thêm khoảng 200m, nâng tổng chiều dài lên hơn 8km (gồm hơn 5km phía Cần Giờ và gần 3km phía Vũng Tàu).
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 93.016 tỉ đồng, bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 9.262 tỉ đồng.
Dự án đường vượt biển Cần Giờ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn, cũng như tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.






