Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 1-3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 1-3

Phúc Minh

Ấn Độ dự báo kinh tế tăng trưởng 9%. Ảnh: TL

Ấn Độ dự báo kinh tế tăng trưởng 9%

Chính phủ Ấn Độ dự đoán năm tài chính 2012, bắt đầu từ ngày 1-4-2011, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 9% và tỷ lệ lạm phát sẽ chậm lại.

Chính phủ Ấn Độ cũng dự kiến tăng trưởng kinh tế trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3-2011 sẽ đạt 8,5%.

***

Giá dầu thô tiếp tục giảm

Ảrập Saudi và các nước sản xuất dầu lớn khác như Kuwait đã công bố tăng sản lượng dầu thô để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung dầu do tình hình bất ổn định của Libya gây ra, thúc đẩy giá dầu thô tiếp tục giảm.

Đóng cửa giao dịch ngày 28-2 tại sàn giao giao dịch hàng hóa New York (tức sáng ngày 1-3 tại Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4-2011 giảm 91 cent, còn 96,97 đô la Mỹ/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 4-2011 tại London giảm 16 cent, còn 111,98 đô la Mỹ/thùng.

Hiện nay, Ảrập Saudi – nước sản xuất nhiều dầu mỏ nhất thế giới – đã tăng sản lượng dầu lên 9 triệu thùng/ngày, tăng 700.000 thùng/ngày so với trước khi xảy ra bất ổn tại Trung Đông.

***

Tháng 1-2011: Thu nhập người Mỹ tăng 1%

Bộ Thương mại Mỹ cho biết tháng 1-2011, thu nhập của người dân tăng 1%, mức tăng lớn nhất trong một năm rưỡi qua, chủ yếu do thuế thu nhập cá nhân giảm.

Tuy nhiên trong tháng 1-2011, chi tiêu của người tiêu dùng giảm 0,1%, lần suy giảm đầu tiên trong năm qua.

Trong tháng 1-2011, tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình tăng lên 5,8% từ mức 5,4% trong tháng 12-2010.

***

Tháng 1-2011: Lạm phát của eurozone tăng 2,3%

Cục thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết tháng 1-2011, lạm phát tại khu vực đồng euro (eurozone) tăng lên 2,3% từ mức 2,2% trong tháng 12-2010, vượt mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và là tỷ lệ lạm phát cao nhất tại eurozone kể từ tháng 10-2008.

Nhà kinh tế của ngân hàng Commerzbank (Đức), ông Christopher Weir, dự đoán trong tương lai khi giá dầu giảm nhẹ, lạm phát tại eurozone đã đạt đỉnh điểm 2,5% trong tháng 2-2011, sau đó giảm dần theo tháng, đến giữa năm 2011 sẽ còn 2%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới