Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 1-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 1-9

Phúc Minh

Người dân địa phương và du khách nước ngoài xuống đường tham gia lễ hội té nước trong dịp Tết Songkran ngày 13-4 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Thái Lan: Du khách nước ngoài tăng gần 13,8% trong 7 tháng đầu năm.

Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan cho biết trong 7 tháng đầu năm nay, du khách nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan tăng 13,79% so cùng kỳ năm ngoái.

Lượng du khách Trung Quốc tăng 47,95%, Indonesia tăng 44%, Hàn Quốc tăng 25,97%, Đông Á và ASEAN tăng 14,5%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 13,79%.

Đặc biệt, lượng du khách Nga tăng đến 98,49%, đạt 320.000 lượt người.

Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan ước tính một du khách chi tiêu bình quân 4.011 baht/ngày trong năm 2009, 3.800 baht/ngày trong quí 1-2010 và 3.700 baht/ngày trong quí 2-2010.

***

Ấn Độ: Siết chặt chính sách quản lý viễn thông

Ấn Độ ra lệnh “xem xét tất cả dữ liệu của các công ty viễn thông” nhằm thắt chặt kiểm soát các công ty viễn thông”.

Một quan chức Bộ Nội vụ Ấn Độ nói với BBC: “Tất cả công ty kinh doanh viễn thông đều bị kiểm tra”.

Cuộc kiểm tra sẽ bao gồm cả Google và Skype.

***

Bờ biển đông nam Trung Quốc đón 3 cơn bão cùng lúc

Bão nhiệt đới Lion Rock, bão Compass và bão nhiệt đới Nam Xuyên vào ngày 1-9 cùng lúc tấn công bờ biển phía đông nam Trung Quốc.

Khu vực bờ biển đông nam Trung Quốc sẽ có phạm vi bị ảnh hưởng bão lớn nhất trong năm nay.

Thành phố Thượng Hải bị mây đen che phủ. Ảnh: THX
Ngư dân chuẩn bị cập cảng Tiều Sơn, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: THX
Một cư dân cầm theo dù để tránh gió mạnh tại bờ biển thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: THX

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới