Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 10-12  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 10-12  

Phúc Minh  

Chính phủ Trung Quốc cần giải quyết vấn đề lạm phát. Ảnh: Reuters

Trung Quốc khai mạc hội nghị công tác kinh tế trung ương  

Hội nghị công tác kinh tế trung ương hàng năm của Trung Quốc ngày 10-12 khai mạc tại Bắc Kinh, dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày. Hội nghị này sẽ thiết lập chính sách kinh tế của Trung Quốc trong năm 2011.  

Tuần trước, hội nghị của Bộ Chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã xác định chiến lược tăng cường kiểm soát vĩ mô “nhắm mục tiêu, linh hoạt và hiệu quả”. Bộ Chính trị cũng tuyên bố năm 2011, Trung Quốc sẽ được thực hiện “chính sách tài khóa năng động” và “chính sách tiền tệ ổn định (thắt chặt)”.

***  

Trung Quốc: xuất nhập khẩu tăng, thặng dư thương mại giảm  

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 11-2010.

Trong tháng 11-2010, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 34,9% so cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 12 điểm phần trăm so tháng 10-2010, nhập khẩu tăng 37,7% so cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 12,4 điểm phần trăm so tháng 10-2010.  

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 11-2010 là 22,9 tỉ đô la Mỹ, giảm 4,15 tỉ đô la Mỹ so tháng 10-2010.

***  

Kinh tế Hy Lạp tiếp tục giảm trong quí 3-2010  

Cục Thống kê Hy Lạp ngày 9-12 cho biết trong quí 3-2010, kinh tế Hy Lạp suy giảm nhiều hơn dự kiến.  

Do khủng hoảng nợ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 3-2010 của Hy Lạp giảm 1,3 điểm phần trăm so với quý trước đó, cao hơn dự kiến ban đầu là 1,1 điểm phần trăm. Trong quý 2-2010, GDP của Hy Lạp cũng suy giảm 1,7 điểm phần trăm so quý trước đó.  

So cùng kỳ năm ngoái, GDP quý 3-2010 của Hy Lạp giảm mạnh đến 4,6% GDP. Nền kinh tế Hy Lạp liên tục suy giảm kể từ quý 3-2008.  

Các quan chức Hy Lạp và nhà phân tích cho rằng kinh tế Hy Lạp suy thoái chủ yếu do biện pháp khắc khổ của chính phủ dẫn đến giảm đầu tư và chi tiêu hộ gia đình.

***  

Công ty Toyota Tsusho, thuộc sở hữu của Toyota, sẽ đầu tư xây nhà máy chế biến đất hiếm tại Ấn Độ, đảm bảo nguồn cung cấp ngoài Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Toyota Tsusho ký thỏa thuận đất hiếm với Ấn Độ 

Công ty Toyota Tsusho, thuộc sở hữu của công ty Toyota – Nhật Bản, sẽ đầu tư xây nhà máy chế biến đất hiếm tại tỉnh Orissa (Ấn Độ) vào đầu năm 2011, đảm bảo nguồn cung cấp đất hiếm ngoài Trung Quốc.  

Việc đầu tư này sẽ đảm bảo cung cấp khoảng 3.000 – 4.000 tấn đất hiếm mỗi năm cho Nhật Bản.  

Đất hiếm là nguyên tố quan trọng được dùng trong công nghệ tiên tiến nhất của thế giới như điện thoại di động, pin hiệu suất cao, màn hình phẳng tivi, công nghệ năng lượng xanh, xe ô tô điện, công nghệ quân sự, các chất siêu dẫn…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới