Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 10-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 10-8

Phúc Minh

Động đất 7,5 độ richter tại Nam Thái Bình Dương. Biểu tượng ngôi sao đánh dấu tâm chấn của trận động đất. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii cho biết đảo quốc Vanuatu (phía tây nam Thái Bình Dương) ngày 10-8 xảy ra động đất 7,5 độ richter.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thủ đô Port Vila (Vanuatu) 39km về phía tây bắc, có độ sâu 35km.

Đặc phái viên New Zealand tại Vanuatu Ben McKenzie gọi điện thoại cho hãng tin AP (Mỹ) nói: “Động đất rất mạnh và có nhiều cơn dư chấn”.

Ông Ben McKenzie cho biết thêm trận động đất trên còn khiến đường dây điện thoại tại Port Vila bị cắt và một phần mạng lưới cung cấp điện tại khu vực này bị gián đoạn.

***

Freddie Mac tiếp tục tìm kiếm 1,8 tỉ đô la Mỹ giải cứu từ Bộ Tài chính Mỹ

Tập đoàn thế chấp khổng lồ Freddie Mac (Mỹ) ngày 9-8 công bố mức lỗ lớn trong quí 2-2010 và tìm kiếm 1,8 tỉ đô la Mỹ hỗ trợ cho vay từ Bộ Tài chính Mỹ.

Trong quí 2-2010, mức lỗ ròng của của tập đoàn trên là 6 tỉ đô la Mỹ, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 840 triệu đô la Mỹ, nhưng thấp hơn so với quí 1-2010 lỗ 8 tỉ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, một tập đoàn thế chấp khổng lồ khác của Mỹ là Fannie Mae gần đây cũng công bố mức lỗ ròng quí 2-2010 là 1,2 tỉ đô la Mỹ và cũng yêu cầu FED hỗ trợ cho vay 1,5 tỉ đô la Mỹ.

Tính đến nay, chính phủ Mỹ đã giải cứu cho 2 tập đoàn với số tền trên 145 tỉ đô la Mỹ.

***

Lượng phát hành tạp chí Mỹ giảm trong nửa đầu năm 2010. Ảnh: AP

Lượng phát hành tạp chí Mỹ tiếp tục giảm trong nửa đầu năm

Theo số liệu vừa công bố của Ủy ban Kiểm toán Mỹ, nửa đầu năm 2010, lượng phát hành tạp chí Mỹ tiếp tục giảm 2,3% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm 2010, số lượng bán lẻ tạp chí đạt 32,5 triệu cuốn, giảm 5,6% so cùng kỳ năm ngoái. Số lượng đặt tạp chí dài hạn đạt 267 triệu cuốn, giảm 2% so cùng kỳ năm ngoái.

Tạp chí Better Home and Gardens bán chạy nhất với 7,6 triệu cuốn trong nửa đầu năm 2010. Đứng thứ hai là tạp chí Reader’s Digest với lượng tiêu thụ 6,1 triệu cuốn, giảm 25% so cùng kỳ năm ngoái.

***

Goldman Sachs giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, Mỹ

Tập đoàn Goldman Sachs ngày 9-8 giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản và Mỹ do hiệu quả kích thích kinh tế của chính phủ 2 nước này suy giảm, đồng thời tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản chậm lại.

Goldman Sachs giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2011 của Nhật Bản từ 1,7% xuống còn 1,4%, của Mỹ từ 2,5% xuống còn 1,9%.

Đồng thời, Goldman Sachs giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2010 của Nhật Bản từ 3,4% xuống 3,3%. Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh tế 2,7% trong năm 2010 của Mỹ.

***

ECB quan ngại về các yêu cầu vốn mới của ngân hàng

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho biết yêu cầu thay đổi liên quan đến vốn ngân hàng có thể khiến các ngân hàng bán tài sản rủi ro cao cho ngân hàng trung ương.

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ năm 2010 nhằm tăng cường vốn ngân hàng, tránh lặp lại khủng hoảng tài chính.

***

Everbright sẽ trở thành ngân hàng IPO lớn thứ hai trong năm nay, sau Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc. Ảnh: TL

Trung Quốc: Ngân hàng Everbright IPO 21,7 tỉ nhân dân tệ

Ngân hàng Everbright (Trung Quốc) sẽ thông qua sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO) 21,7 tỉ nhân dân tệ, bắt đầu từ ngày 18-8.

Everbright thành lập được 18 năm, là ngân hàng thương mại quy mô trung bình của Trung Quốc.

Everbright sẽ trở thành ngân hàng IPO lớn thứ hai trong năm nay, sau Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc. Tháng trước, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc IPO tổng cộng 150 tỉ nhân dân tệ.

***

Trung Quốc: Lượng tiêu thụ xe ô tô tăng trưởng chậm trong tháng 7

Hiệp hội Công nghiệp ô tô Trung Quốc ngày 9-8 cho biết số lượng xe ô tô bán tại Trung Quốc trong tháng 7-2010 đạt 1,24 triệu chiếc, giảm 11,9% so tháng 6-2010, nhưng tăng 14,4% so cùng kỳ năm ngoái.

Từ tháng 1-2010 đến tháng 7-2010, lượng tiêu thụ xe ô tô tại Trung Quốc là 10,26 triệu chiếc, tăng 42,7% so cùng kỳ năm ngoái.

BP bán tài sản để bồi thường thiệt hại tràn dầu. Ảnh: TL

Các nhà phân tích cho rằng lượng hàng tồn kho của các đại lý ô tô tại Trung Quốc gia tăng, cộng với lạm phát làm cho thu nhập của người tiêu dùng co lại, làm giảm mức tiêu thụ xe ô tô.

***

BP nộp khoản tiền đầu tiên vào Quỹ bồi thường

Công ty dầu khí BP sẽ nộp 3 tỉ đô la Mỹ đầu tiên vào tài khoản Quỹ bồi thường, theo thoả thuận đạt được trước đó giữa BP với Bộ Tư pháp Mỹ. BP đã chuẩn bị 20 tỉ đô la Mỹ để bồi thường thiệt hại do dầu tràn gây ra.

Tính đến nay, BP đã chi 6,1 tỉ đô la Mỹ chi phí làm sạch dầu tại vịnh Mexico.

Quí 4-2010, BP sẽ nộp thêm 2 tỉ đô la Mỹ vào tài khoản, sau đó BP sẽ nộp 1,25 tỉ đô la Mỹ/quí đến khi hết số tiền 20 tỉ đô la Mỹ.

Giám đốc điều hành mới của BP, ông Dudley, cho biết mục đích của việc thiết lập tài khoản Quỹ bồi thường nhằm “thực hiện cam kết với những người bị ảnh hưởng bởi tràn dầu và người nộp thuế của Mỹ”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới