Thứ Ba, 3/10/2023, 03:12
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Tin vắn quốc tế ngày 12-11

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 12-11

Phúc Minh

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Quốc hội không phủ quyết kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội không phủ quyết kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách.

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Quốc hội không phủ quyết kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Dự thảo báo cáo của Ủy ban kiểm soát thâm hụt ngân sách Quốc hội Mỹ kiến nghị giảm thâm hụt ngân sách Mỹ xuống dưới 60% GDP vào năm 2024 và đề xuất cải cách chính sách phúc lợi công cộng như an sinh xã hội, y tế và nâng tuổi nghỉ hưu.

Các đề xuất trên đã gặp phải sự chỉ trích của các thành viên đảng Dân chủ.

Ông Obama nói: “Bất kỳ ai trước khi chỉ trích đề xuất này, tôi nghĩ rằng trước tiên chúng ta phải lắng nghe và thu thập thông tin”.

***

Giá dầu thô kỳ hạn giảm từ mức cao nhất trong 2 năm

Lo ngại về nợ của châu Âu thúc đẩy đô la Mỹ so euro tăng lên, khiến giá dầu thô giảm xuống từ mức cao nhất trong 2 năm.

Sáng ngày 12-11, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12-2010 tại sàn giao dịch hàng hóa New York đạt 87,81 đô la Mỹ/thùng. Trước đó, giá dầu thô từng tăng đến 88,63 đô la Mỹ/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10-2008.

***

Chủ tịch EC: EU sẽ cứu trợ Ireland khi cần thiết

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cho biết Ireland vẫn chưa yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cung cấp hỗ trợ tài chính. Nếu Ireland yêu cầu, EU sẽ hỗ trợ.

Ông Barroso, đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul (Hàn Quốc), cho biết EC theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính tại Ireland.

Ngoài ra, người phát ngôn của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nói Ireland không yêu cầu IMF hỗ trợ tài chính. IMF cho biết trong một tuyên bố, kế hoạch cắt giảm ngân sách 15 tỉ euro trong 4 năm tiếp theo của Ireland cho thấy quyết tâm chỉnh đốn nền tài chính trong nước.

***

Tây Ban Nha: Tăng trưởng kinh tế quí 3 trì trệ

Sau khi tăng trưởng 0,1% trong quí 1-2010 và 0,2% trong quí 2-2010, kinh tế Tây Ban Nha rơi vào tình trạng trì trệ trong quí 3-2010.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ sẽ cản trở nỗ lực giảm thất nghiệp của chính phủ. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha hơn 20%, cao nhất trong 16 nước khu vực đồng euro.

Bộ trưởng Bộ Việc làm Tây Ban Nha Bautista Rojas Gómez nói trong tình hình nền kinh tế tăng trưởng bằng không, tạo ra việc làm mới là không thể. Ông cho biết kinh tế Tây Ban Nha phải tăng trưởng 2% mới có khả năng tạo công ăn việc làm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới