Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 13-12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 13-12

Phúc Minh

Thời tiết khắc nghiệt tại Trung Đông gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: TL

Trung Đông: Thời tiết khắc nghiệt gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn và gió mạnh tại một số nước Trung Đông gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.

Tại Ai Cập, bão bụi khiến một số cảng dọc theo kênh đào Suez phải đóng cửa.

Tại vùng biển Israel, tàu chở hàng Moldova của Ukraine bị đắm nhưng các thủy thủ trên tàu được giải cứu bởi một chiếc tàu của Đài Loan. Tại miền bắc Israel, gió mạnh làm bật các gốc cây và cột đèn giao thông.

Tại Lebanon, một người phụ nữ bị cây đổ đè chết.

Các con đường tại nhiều thành phố Trung Đông bị ngập nước, trong khi đường vào các thị trấn ở miền núi bị tuyết lớn làm gián đoạn.

***

Bangladesh: Công nhân may mặc đụng độ cảnh sát, hàng trăm người bị thương

Hàng ngàn công nhân may mặc tại thủ đô Dhaka và thành phố phía nam Chittagong của Bangladesh biểu tình và đã đụng độ với cảnh sát khiến ít nhất 3 người chết và gần 100 người bị thương.

Các công nhân không hài lòng với việc chủ sử dụng lao động không thực hiện chính sách tăng lương tối thiểu, có hiệu lực vào tháng 11-2010.

Sau khi bùng nổ cuộc xung đột, một công ty may mặc của Hàn Quốc đã phải đóng cửa 11 nhà máy.

Cảnh sát Dhaka phải dùng hơi cay và dùi cui để giải tán hàng ngàn người biểu tình. Giao thông địa phương bị tắc nghẽn nghiêm trọng, một số xe ô tô bị đốt cháy.

***

Nhiều nước ngược đãi lao động nước ngoài nghiêm trọng

Báo cáo mới nhất của tổ chức “Quan sát nhân quyền” cho biết nhiều lao động nước ngoài giúp việc nhà, làm việc trong các nông trại hoặc công trường xây dựng bị ngược đãi như nô lệ, không được chăm sóc y tế, thậm chí bị hành hạ thể xác.

Báo cáo lưu ý hiện tượng ngược đãi lao động nước ngoài xảy ra tại nhiều nước như Tây Ban Nha, Ukraine và Mỹ…

***

Campuchia – Trung Quốc sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Thủ tướng Campuchia Hunsen ngày 13-12 đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong 5 ngày.

Dự kiến, ông Hunsen sẽ ký 15 thỏa thuận hợp tác với chính phủ Trung Quốc, bao gồm thỏa thuận giúp Campuchia xây dựng nhà máy điện tại một tỉnh ven biển.

***

EU ban hành quy định mới về lương nhân viên tài chính

Ủy ban giám sát ngân hàng châu Âu vừa ban hành quy định mới nghiêm ngặt hơn về mức lương thưởng của nhân viên tài chính, bao gồm tỷ lệ tiền thưởng bằng tiền mặt không được vượt quá 20% tổng số tiền thưởng.

Các luật sư và kế toán cho biết quy định mới có thể khiến tiền nộp thuế của một số nhân viên cao hơn số tiền mà họ nhận được, do tiền nộp thuế được tính trên toàn bộ lương thưởng trong khi hầu hết tiền thưởng bằng tiền mặt và cổ phiếu đến vài năm sau mới được phát.

***

Mỹ – Trung sẽ họp về thương mại tại Washington

Các quan chức thương mại cao cấp của Mỹ và Trung Quốc sẽ tham dự cuộc họp hàng năm của Ủy ban liên minh thương mại Trung Quốc – Mỹ tại Washington vào ngày 14-12.

Ủy ban trên được thành lập vào những năm 1980, trở thành một trong những kênh đàm phán thương mại cao cấp giữa Trung Quốc và Mỹ.

Phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn sẽ tham dự cuộc họp trên. Đại diện phía Mỹ có Bộ trưởng Thương mại Gary Locke.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới