Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 14-1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 14-1

Phúc Minh

Tàu chở 2.000 tấn axit bị lật tại sông Rhine, Đức. Hiện không biết axit có bị rò rỉ hay không. Ảnh: Chinanews

Đức: Tàu chở 2.000 tấn axit bị lật

Một chiếc tàu dài gần 100 mét chở hơn 2.000 tấn axit sulphuric bị lật tại sông Rhine, đoạn phía tây bắc thành phố Mainz (Đức), khiến 2 thủy thủ mất tích, 2 thủy thủ khác được cảnh sát địa phương cứu.

Cảnh sát địa phương cho biết chưa rõ axit có rò rỉ ra sông hay không. Hiện nguyên nhân lật tàu đang được điều tra. Máy bay trực thăng đang tìm kiếm 2 thủy thủ mất tích.

***

Nhật Bản cải tổ Nội các

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 14-1 cải tổ Nội các và cấp lãnh đạo của đảng Dân chủ cầm quyền.

Tờ Japan Times cho biết ông Kan sẽ bổ nhiệm nhiều bộ trưởng mới để thúc đẩy cải cách tài khóa và các chính sách thương mại tự do.

***

Standard & Poor’s và Moody’s cảnh báo hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ

Hai cơ quan đánh giá tín dụng Standard & Poor’s và Moody’s cảnh báo có thể hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ và bày tỏ quan ngại về tình hình tài chính xấu hơn của Mỹ.

Moody’s cho biết Mỹ muốn duy trì xếp hạng Aaa cần phải hành động để giảm tỷ lệ nợ. Trong khi đó, S&P cho biết không loại trừ khả năng cơ quan này sẽ điều chỉnh xếp hạng tín dụng của Mỹ do tình hình tài chính gần đây của Mỹ xấu hơn.

Hiện nay, cả Moody’s và Standard & Poor’s đều xếp hạng tín dụng Mỹ là Aaa và đánh giá triển vọng là ổn định.

***

WB dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống còn 3,3%

Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2011 sẽ chậm lại còn 3,3% từ mức 3,9% trong năm 2010.

WB cho biết dòng vốn vào thúc đẩy sự phục hồi kinh tế tại các nước mới nổi hiện đang tạo thành rủi ro cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì dòng vốn này có thể khiến tiền tệ tăng giá và tạo ra bong bóng tài sản, khiến một số nước bị thiệt hại lâu dài.

WB dự kiến kinh tế toàn cầu năm 2012 sẽ tăng lên 3,6%. WB cũng dự kiến năm nay, tăng trưởng kinh tế Mỹ là 2,8%, trong khi khu vực đồng euro chậm lại còn 1,4% từ mức 1,7% trong năm 2009.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới