Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 16-6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 16-6

Phúc Minh

Thống đốc ngân hàng trung ương Mexico Carstens

Thống đốc ngân hàng trung ương Mexico tìm sự ủng hộ của Trung Quốc

Thống đốc ngân hàng trung ương Mexico, ông Agustin Carstens, ngày 16-6 tới thăm Trung Quốc để tìm kiếm sự ủng hộ đối với ông trong cuộc tranh chức tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Ông Carstens hy vọng các nước châu Á có thể ủng hộ ông như các nước Mỹ Latinh.

Hiện nay, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde và ông Carstens là hai ứng cử viên cuối cùng tranh chức tổng giám đốc IMF.

Trước đó, các nước châu Á – bao gồm cả Trung Quốc – và Mỹ Latinh cho biết họ ủng hộ ứng cử viên bên ngoài châu Âu làm tổng giám đốc IMF.

***

Tỷ lệ sinh tại Mỹ tiếp tục giảm

Báo cáo của cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) ngày 16-6 cho biết tỷ lệ sinh năm 2010 của Mỹ sụt giảm năm thứ ba liên tiếp.

Năm 2010, số trẻ sinh ra tại Mỹ gần bốn triệu người, giảm 3% so năm 2009.

Trước năm 2007, tỷ lệ sinh tại Mỹ tăng hàng năm.

Tuy nhiên, CDC không cho biết lý do sụt giảm.

***

Hồng Kông: cháy lớn tại chung cư khiến 4 người chết, 19 người bị thương

Một chung cư cũ, có tuổi thọ 54 năm, tại Hồng Kông bị cháy lớn khiến bốn người chết – trong đó có hai trẻ em – và 19 người khác bị thương.

Phương tiện truyền thông Hồng Kông báo cáo bốn nạn nhân thiệt mạng khi đang thoát ra từ cầu thang.

Cảnh sát cho rằng đám cháy phát ra từ nhà kho dưới lòng đất, chưa tìm thấy dấu vết gây ra vụ cháy, nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.

***

Động đất 6,6 độ richter tại Papua New Guinea

Vùng biển gần khu vực New Britain, Papua New Guinea, xảy ra động đất 6,6 độ richter lúc 0 giờ 3 phút GMT (7 giờ 3 phút Việt Nam) ngày 16-6. Hiện chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại về tài sản.

Theo Cục khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn nằm ở 5,99 độ vĩ độ Nam và 151,1 độ kinh độ Đông, sâu 21,5km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương không đưa ra cảnh báo sóng thần cho trận động đất.

Papua New Guinea là khu vực dễ xảy ra động đất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới