Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 17-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 17-7

Phúc Minh

Iran và Trung Quốc ký hợp đồng trị giá 4 tỉ đô la Mỹ ngày 16-7. Ảnh: THX

Tổng thống Iran tìm cách tăng gấp bốn lần thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Iran muốn trong thời gian ngắn tăng gấp bốn lần thương mại với Trung Quốc.

Cơ quan thông tấn chính thức của Tehran cho biết hiện nay, thương mại song phương giữa Iran và Trung Quốc lên đến 30 tỉ đô la Mỹ/năm. Ông Ahmadinejad kêu gọi tăng khối lượng thương mại lên 100 tỉ đô la Mỹ/năm nhưng không nói rõ thời gian.

Những ngày gần đây, Trung Quốc và Iran đã ký hợp đồng đầu tư trị giá 4 tỉ đô la Mỹ, bao gồm các lĩnh vực như khai thác mỏ và năng lượng.

***

Quốc hội Venezuela phê chuẩn cho Tổng thống Chavez đến Cuba trị bệnh lần nữa

Quốc hội Venezuela phê chuẩn cho Tổng thống Hugo Chavez đến Cuba điều trị ung thư sớm hơn đề xuất. Theo đó, ông Chavez sẽ chuyển giao một phần quyền lực cho phó tổng thống và bộ trưởng tài chính.

Ông Chavez từ chối chuyển giao toàn bộ quyền lực tổng thống theo yêu cầu của phe đối lập.

Ông Chavez trở lại Venezuela hồi đầu tháng này sau khi ở lại Cuba khoảng bốn tuần để làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ông không cho biết lần này sẽ ở lại Cuba bao lâu.

***

Nam – bắc Sudan phát hành tiền riêng

Quốc gia mới độc lập Nam Sudan thông báo sẽ phát hành đồng tiền riêng.

Cùng lúc, Sudan cũng tuyên bố sẽ phát hành đồng tiền mới. Cuối tháng này, đồng tiền mới của Sudan sẽ bắt đầu lưu thông. Người dân Sudan có ba tháng để đổi tiền cũ lấy tiền mới nhưng tiền cũ tại Nam Sudan.

***

UNICEF gửi chuyến hàng viện trợ đầu tiên cho Somali

Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) gửi lô hàng viện trợ thực phẩm và y tế đầu tiên bằng đường hàng không cho các nạn nhân ở miền nam Somalia.

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp quốc cung cấp viện trợ bằng đường hàng không cho Somalia kể từ khi lực lượng dân quân Hồi giáo kiểm soát hầu hết các khu vực tại Somalia hủy bỏ lệnh cấm nước ngoài viện trợ và hợp tác với cơ quan cứu trợ nước ngoài.

Trong số các nước thuộc vùng Sừng châu Phi, Somali bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi hạn hán.

***

Ngoại trưởng Ai Cập từ chức

Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed El-Orabi tuyên bố từ chức trong lúc nội các Ai Cập dự kiến cải tổ. Thủ tướng Essam Sharaf đã chấp nhận đơn từ chức của ông Mohammed El-Orabi, đồng thời bổ nhiệm hai phó thủ tướng mới.

Kể từ sau khi lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào tháng 2-2011, người dân Ai Cập vẫn tiếp tục biểu tình phản đối tại Cairo, yêu cầu chính phủ chuyển tiếp tăng tốc độ cải cách.

Ông Essam Sharaf cam kết tổ chức lại chính phủ, cố gắng đáp ứng yêu cầu cải cách của người dân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới