Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 20-10

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 20-10

Phúc Minh

Trung Quốc là nước xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới. Ảnh: SPL

(TBKTSG Online) – Trung Quốc bác bỏ thông tin tiếp tục giảm hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm vào năm 2011.

Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20-10 bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm vào năm 2011 và cho biết thông tin trên “không có căn cứ và sai sự thật”.

Trước đó ngày 19-10, tờ The New York Times (Mỹ) dẫn lời quan chức giấu tên của Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm vào năm 2011.

Quan chức Bộ Thương mại Mỹ đang triển khai điều tra thông tin liên quan, theo BBC.

***

BP tuyên bố tiền thưởng của nhân viên sẽ liên quan đến hiệu suất và an toàn

Giám đốc điều hành mới của công ty dầu khí BP, ông Bob Dudley, cho biết từ quí 4-2010, tiền thưởng của nhân viên sẽ liên quan đến vấn đề hiệu suất và an toàn.

Ông Dudley nói trong một e-mail gửi cho 80.000 nhân viên của BP, quyết định này nhằm củng cố thông điệp rằng ưu tiên hàng đầu của BP là an toàn, tuân thủ quy định và quản lý rủi ro, đảm bảo “thảm kịch tràn dầu ngoài khơi tương tự vụ tràn dầu tại vịnh Mexico hồi tháng 4-2010 không lặp lại”.

***

Trung Quốc đầu tư giảm phát thải nhiều hơn Mỹ

Sở nghiên cứu biến đổi khí hậu của Úc ngày 19-10 phát hành báo cáo cho biết đầu tư giảm lượng phát thải khí CO2 của Trung Quốc tính trên từng đơn vị chỉ sau Anh, khoảng 14,2 đô la Mỹ/tấn, cao hơn của Mỹ là 5,1 đô la Mỹ/tấn.

Anh đứng đầu thế giới với mức đầu tư 29,3 đô la Mỹ/tấn. Đứng thứ 3,4,5 là Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc với mức đầu tư lần lượt là 3,1 đô la Mỹ/tấn, 1,7 đô la Mỹ/tấn và 0,7 đô la Mỹ/tấn.

Các số liệu cho thấy trong năm 2009, Trung Quốc đầu tư 35 tỉ đô la Mỹ cho năng lượng sạch, cao hơn nhiều so với mức 18 tỉ đô la Mỹ của Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới