Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 21-12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 21-12

Phúc Minh

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết dự luật sẽ giúp công dân chống lại tội phạm mạng. Ảnh: Reuters

Quốc hộ Venezuela thông qua dự luật giám sát Internet  

Quốc hội Venezuela thông qua dự luật nhằm tăng cường giám sát nội dung trên Internet, ngăn cấm bất kỳ nội dung nào gây kích động hận thù xã hội hay bất ổn chính trị và tôn giáo.  

Dự luật mới cũng ngăn cấm bất kỳ nội dung nào được xem là thiếu tôn trọng công nhân viên chức.  

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết dự luật sẽ giúp công dân chống lại tội phạm mạng. Trong khi đó, Hiệp hội thương mại điện tử Venezuela phê bình dự luật này cản trở sự tự do của Internet.

***  

Pháp đối mặt với rủi ro hạ bậc xếp hạng tín dụng  

Cơ quan đánh giá tín dụng Moody’s cho biết do đối mặt với “nhu cầu tài chính đáng kể”, nếu không có biện pháp hiệu quả để giảm thâm hụt ngân sách, xếp hạng tín dụng của Pháp có thể bị hạ bậc.  

Đồng thời, Moody’s hạ bậc xếp hạng tín dụng của 5 ngân hàng tại Ireland. Trước đó ngày 17-12, Moody’s hạ bậc xếp hạng tín dụng của Ireland xuống còn Baa1.  

***

Hungary: ngân hàng trung ương tăng lãi suất  

Ngân hàng trung ương Hungary tăng lãi suất 100 điểm cơ bản lên 5,75%/năm. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, ngân hàng trung ương Hungary tăng lãi suất.  

Ngân hàng trung ương Hungary cho biết trong vài quý tới, tỷ lệ lạm phát tại nước này dự kiến sẽ vượt mức mục tiêu của 3%, chủ yếu do nền kinh tế Hungary đang đối mặt với áp lực chi phí đẩy giá tăng.  

Ngân hàng trung ương Hungary dự đoán nhu cầu mạnh mẽ từ bên ngoài sẽ là nhân tố chính của tăng trưởng kinh tế Hungary trong năm 2011.  

***

Tháng 11: Vốn nước ngoài chảy vào Trung Quốc chậm lại  

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết tháng 11-2010, tài khoản ngoại tệ mới tại Trung Quốc là 319,643 tỉ nhân dân tệ, giảm gần 40% so tháng 10-2010.  

Tuy nhiên, tài khoản ngoại tệ mới vẫn hơn 300 tỉ nhân dân tệ, cho thấy dòng vốn nước ngoài chảy vào vẫn lớn.  

Sự gia tăng tài khoản ngoại tệ buộc lượng cung tiền của Trung Quốc tăng lên, làm tăng thêm áp lực lạm phát.

***  

Trung Quốc – EU: đối thoại kinh tế và thương mại cấp cao  

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 21-12 tiến hành đối thoại kinh tế và thương mại cấp cao lần 3 tại Bắc Kinh.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nói với các quan chức EU rằng một loạt các hoạt động hỗ trợ các nước khu vực đồng euro bị khủng hoảng nợ của Trung Quốc nhằm ổn định thị trường quốc tế. Ông Vương cũng nhắc lại Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng.  

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Joaquin Almunia, Ủy viên kinh tế và tiền tệ EU Olli Rehn, Ủy viên thương mại EU De Gucht và Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đồng chủ trì cuộc đối thoại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới