Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 21-8  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 21-8  

Phúc Minh  

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp George Papaconstantinou. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hy Lạp hoàn thành mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách trước thời hạn.  

Liên minh châu Âu (EU) cho biết Hy Lạp hoàn thành mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách trước thời hạn, đáp ứng điều kiện vay giai đoạn 2 của EU. Theo đó, Hy Lạp sẽ được vay tiếp 9 tỉ euro trong số 110 tỉ euro hỗ trợ cho vay của EU.  

EU cho rằng nửa đầu năm, Hy Lạp đã giảm 46% thâm hụt ngân sách, tốc độ giảm nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.  

Mục tiêu của Hy Lạp là đến năm 2014, thâm hụt ngân sách từ 13,6% GDP sẽ giảm xuống mức trần 3% GDP theo quy định của EU.    

***

Thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm tới sẽ đạt 1.066 tỉ đô la Mỹ  

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự kiến năm tài chính 2011, thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ đạt 1.066 tỉ đô la Mỹ, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn dự báo 996 tỉ đô la Mỹ hồi tháng 3-2011.  

Vấn đề thâm hụt ngân sách sẽ trở thành chủ đề trung tâm của cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11-2010.  

Tính đến ngày 30-9, thâm hụt ngân sách trong năm tài chính hiện tại dự kiến sẽ đạt 1.340 tỉ đô la Mỹ, tương đương 9,1% GDP. Thâm hụt ngân sách tích lũy trong 10 năm tới dự kiến sẽ đạt 6.270 tỉ đô la Mỹ.    

***

Nhà đầu tư Nhật Bản mua một số lượng lớn trái phiếu nước ngoài  

Gần đây, đồng yen tăng đáng kể thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật Bản mua một số lượng lớn trái phiếu nước ngoài.

Số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 29-8 cho thấy tính đến ngày 14-8, các nhà đầu tư Nhật Bản đã mua 2.180 tỉ yen trái phiếu nước ngoài, lượng mua ròng lớn nhất kể từ năm 2001.  

Một quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết hầu hết trái phiếu nước ngoài mua vào là  trái phiếu kho bạc của chính phủ Mỹ.    

***

Đài Loan tăng trưởng 12,5% trong quí 2-2010. Ảnh: TL

Quí 2: Đài Loan tăng trưởng 12,5%  

Cục Thống kê Đài Loan ngày 19-8 công bố tăng trưởng kinh tế quí 2-2010 của nền kinh tế này đạt 12,5%, nhờ sản phẩm điện tử xuất khẩu tăng trưởng mạnh.

Cục Thống kê Đài Loan cũng nâng dự báo tăng trưởng năm nay từ 6,1% lên 8,2% và dự báo kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức cao kỷ lục đến 271,3 tỉ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, Cục Thống kê Đài Loan dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 sẽ chậm lại còn 4,6%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới