Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 24-9  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 24-9  

Phúc Minh  

Châu Âu phê chuẩn lập 4 cơ quan quản lý tài chính. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Châu Âu phê chuẩn thành lập 4 cơ quan quản lý tài chính.  

Nghị viện châu Âu ngày 22-9 phê chuẩn thành lập 4 cơ quan quản lý giám sát, chịu trách nhiệm giám sát ngành ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và lĩnh vực tài chính khác của Liên minh châu Âu (EU).  

Bốn cơ quan quản lý tài chính trên dự kiến sẽ hoạt động từ ngày 1-1-2011, hướng tới việc thành lập hệ thống quản lý tài chính vượt biên giới quốc gia đầu tiên trên thế giới.

***    

Trung Quốc bác thông tin ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản  

Bộ Thương mại Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản mà tờ New York Times (Mỹ) đăng tải trước đó.  

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Vinh Khải ngày 23-9 cho biết: “Trung Quốc không ban hành bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm nào cho Nhật Bản”.  

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết chính phủ Nhật Bản không nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm.

***    

FAO thảo luận giá lương thực tăng cao  

Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) ngày 24-9 tổ chức một cuộc họp tại Rome (Ý) để thảo luận về giá lương thực toàn cầu tăng vọt trong thời gian gần đây.  

Năm nay, nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới là Nga hạn chế xuất khẩu lúa mì do cháy rừng và hạn hán dẫn đến thu hoạch kém và điều đó đã góp phần làm tăng giá lương thực quốc tế.  

Gần đây, giá lương thực tăng đã gây bất ổn xã hội tại một số nước.

Nhiều người trên thế giới vẫn đang bị đói. Ảnh: TL

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới