Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 29-11

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 29-11

Phúc Minh

Cảnh sát Brazil phối hợp với quân đội tịch thu một số lượng lớn ma túy sau 1 tuần truy quét. Ảnh: THX

Cảnh sát Brazil tịch thu một số lượng lớn ma túy

Cảnh sát Rio de Janeiro (Brazil) ngày 28-11 đã bắt giữ 3 tấn cần sa và cocaine tại một khu ổ chuột của thành phố.

Sau một tuần giao truy quét, cảnh sát với sự hỗ trợ của quân đội đã giành chiến thắng.

***

Hyundai xây xưởng sản xuất xe thứ ba tại Trung Quốc

Hãng ô tô Hyundai (Hàn Quốc) ngày 28-11 cho biết sẽ xây nhà máy sản xuất xe ô tô thứ 3 tại Trung Quốc (cụ thể là tại Bắc Kinh), một động thái để mở rộng kinh doanh tại thị trường ô tô phát triển nhanh nhất thế giới này.

Nếu tính lượng xe bán ra, Hyundai hiện là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc.

Hyundai cho biết trong một tuyên bố, sau khi hoàn thành vào tháng 7-2012, sản lượng của nhà máy này khoảng 400.000 xe/năm, đưa sản lượng của công ty này tại Trung Quốc tăng lên 1 triệu xe/năm.

Song song đó, giám đốc điều hành của Hyundai cho biết lượng bán xe Hyundai tại Trung Quốc trong năm nay dự kiến khoảng 690.000 chiếc.

***

Trung Quốc: Nổ nhà máy sản xuất pháo, 6 người chết

BBC ngày 29-11 cho biết một nhà máy sản xuất pháo tại thành phố Chu Khẩu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bị nổ khiến 6 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 50 phút ngày 27-11.

Đồng thời, vụ tai nạn trên cũng khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

***

Lợi nhuận quí 3-2010 của AirAsia tăng trên 150% so cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: TL

Quí 3-2010: Hãng hàng không giá rẻ AirAsia tăng lợi nhuận 150%

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia (Malaysia) phát hành báo cáo cho biết do nhu cầu của hành khách tăng lên, lợi nhuận quí 3-2010 của AirAsia tăng 151,6% so cùng kỳ năm ngoái.

Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á này cho biết lợi nhuận quí 3-2010, tính từ tháng 7 đến tháng 9, đạt 327 triệu ringgit (khoảng 62,89 triệu đô la Mỹ), cao hơn nhiều so với 130 triệu đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc điều hành AirAsia Fernandes cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lợi thế kết nối các tuyến bay tại Đông Nam Á cũng như tần suất các chuyến bay”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới