Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 29-4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 29-4

Phúc Minh

(TBKTSG Online) – FED giữ lãi suất cơ bản không đổi.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), ngày 28-4 công bố giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 0-0,25%. Báo cáo chính sách tiền tệ của Ủy ban thị trường mở liên bang cho biết hoạt động của nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng cường, thị trường việc làm bắt đầu được cải thiện, dự kiến tỷ lệ lạm phát trong thời gian ngắn có thể được kiểm soát, lãi suất cơ bản sẽ duy trì mức thấp trong thời gian dài.

Báo cáo cũng cho biết Ủy ban thị trường mở liên bang sẽ tiếp tục theo dõi triển vọng kinh tế và phát triển tài chính, và sử dụng các công cụ chính sách cần thiết để thúc đẩy phục hồi kinh tế và ổn định vật giá.

Khủng hoảng tài chính khiến mỗi hộ gia đình Mỹ thiệt hại 100.000 đô la

Nghiên cứu của tập đoàn Pew cho biết do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế, từ tháng 6-2008 đến tháng 3-2009, giá trị cổ phiếu của mỗi gia đình giảm 66.000 đô la Mỹ, giá trị bất động sản giảm 30.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, từ tháng 9-2008 đến tháng 12-2009, mỗi gia đình còn vì thất nghiệp và thu nhập giảm thiệt hại 5.800 đô la Mỹ.

Chủ tịch ECB vận động nghị sĩ Đức ủng hộ viện trợ Hy Lạp

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Jean-Claude Trichet, và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Kahn ngày 28-4 đến Berlin thuyết phục Quốc hội Đức thông qua kế hoạch trợ giúp Hy Lạp.

Ngày 23-4, Hy Lạp chính thức yêu cầu các nước thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu và IMF cung cấp 30 tỉ euro và 15 tỉ euro hỗ trợ vốn vay khẩn cấp. Theo các phương tiện truyền thông, Đức sẽ chi 8,4 tỉ euro trong khoản 30 tỉ euro. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của Đức cho thấy gần 60% người dân Đức không tán thành hỗ trợ cho Hy Lạp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới