Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 3-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 3-7

Phúc Minh

Mỏ than bị sập tại Quảng Tây. Ảnh: THX

Trung Quốc: hai tai nạn mỏ than khiến ba người chết, 42 người mắc kẹt

Hai mỏ than tại tỉnh Quảng Tây và Quý Châu (Trung Quốc) xảy ra tai nạn khiến hàng chục nhân viên bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Ngày 2-7, mỏ than tại Quảng Tây bị sụp khiến ba người chết và 19 người bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Gần như đồng thời, mỏ than tại Quý Châu bị lũ lụt khiến 23 người bị mắc kẹt, mực nước trong mỏ ngày càng tăng.

Vấn đề an toàn mỏ tại Trung Quốc không tốt. Năm ngoái, nước này có gần 2.500 thợ mỏ bị thiệt mạng.

***

Úc cấm bay năm ngày hãng Tiger Airways vì không an toàn

Cơ quan quản lý hàng không Úc (CASA) ra lệnh cấm bay năm ngày đối với hãng hàng không giá rẻ Tiger Airways Australia từ ngày 2-7 vì hãng này đã tạo ra “nguy cơ nghiêm trọng và rủi ro cao cho an toàn hàng không”.

Việc cấm bay này làm đảo lộn kế hoạch đi lại của hàng chục ngàn người.

Tiger Airways Australia là công ty con của Tiger Airways Singapore, có khoảng 60 chuyến bay nội địa Úc một ngày, vận chuyển trên 9.000 hành khách.

***

Bà Clinton: lời dọa của ông Gadhafi không ngăn được hành động của NATO

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không để cho sứ mạng tại Libya bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Trước đó ngày 2-7, ông Gaddafi nói NATO sẽ gánh chịu hậu quả nếu không ngưng chiến dịch không kích tại Libya.

***

Nhà Trắng công bố lương nhân viên

Báo cáo hàng năm về lương nhân viên của Nhà Trắng cho thấy tiền lương tối đa của 21 nhân viên có thể lên đến 172.000 đô la Mỹ/năm trong năm nay.

Báo cáo của Nhà Trắng cũng cho thấy tiền lương năm nay của 454 nhân viên lên tới 37,1 triệu đô la Mỹ. Hơn 1/3 nhân viên có lương cao hơn 100.000 đô la Mỹ/năm. Nhân viên lương thấp nhất ở mức 41.000 đô la Mỹ/năm.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã quyết định ngưng tăng lương cho những nhân viên có mức lương trên 100.000 đô la Mỹ/năm. Lương hàng năm của ông Obama là 400.000 đô la Mỹ.

***

Hàng hóa sản xuất của Mỹ gia tăng trong tháng 6-2011

Viện quản trị mức cung Mỹ cho biết một cuộc thăm dò những người quản lý mua hàng cho thấy lãnh vực sản xuất gia tăng nhanh chóng trong tháng 6-2011.

Ngành sản xuất bật dậy nhanh hơn những ngành khác của Mỹ, vẫn đang phục hồi từ cuộc suy thoái tồi tệ nhất nhiều thập niên qua.

Tuy nhiên, một báo cáo khác của đại học Michigan cho thấy người tiêu dùng bi quan hơn về nền kinh tế vì lo ngại giá xăng dầu tăng cao và những vấn đề tiếp tục tồn đọng trong thị trường việc làm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới