Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 31-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 31-8

Phúc Minh

Tin vắn quốc tế ngày 31-8
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines tới Bắc Kinh

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 31-8 đã gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh.

Tối ngày 30-8, ông Aquino III bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Trung Quốc. Trước khi khởi hành, ông Aquino III nói Philippines xem trọng quan hệ với Trung Quốc.

Ông Aquino cho biết ngoài cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, ông cũng sẽ gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc để khuyến khích họ đầu tư vào Philippines.

Theo báo cáo, phái đoàn thăm Trung Quốc đi theo ông Aquino có gần 300 doanh nhân.

***

Mỹ tăng cường biện pháp trừng phạt mới đối với Syria

Mỹ đóng băng tài sản của Ngoại trưởng Syria Walid Moallem và hai quan chức cấp cao khác của nước này nhằm gia tăng áp lực nhắm vào trung tâm quyền lực của Tổng thống Syria Bachar al-Assad.

Đây là lần thứ ba Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên quan chức cấp cao Syria.

***

LHQ sẽ lãnh đạo giai đoạn sơ khởi của thời kỳ hậu Gaddafi ở Libya

Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki-moon tuyên bố có sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng quốc tế rằng LHQ nên lãnh đạo giai đoạn sơ khởi của thời kỳ hậu Gaddafi ở Libya.

Ông Ban nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng tuần qua ông đã nhiều lần thảo luận với Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) Mustafa Abdul Jalil về vai trò của LHQ ở Libya những tháng tới trong các mặt như hỗ trợ bầu cử, công lý, thực thi an ninh và viện trợ nhân đạo.

Ông Ban cho biết những người đứng đầu các tổ chức khu vực, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) và Liên đoàn Ả Rập, ủng hộ các nỗ lực của LHQ sau khi xung đột tại Libya chấm dứt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới