Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 31-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 31-8

Phúc Minh

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden thăm Baghdad. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Tối ngày 30-8, Phó tổng thống Mỹ Joseph Biden bắt đầu chuyến thăm 3 ngày thủ đô Baghdad (Iraq) để tham dự nghi thức rút quân khỏi Iraq và gặp gỡ lãnh đạo các chính đảng của nước này để thúc đẩy giải quyết bế tắc chính trị tại Iraq gần 6 tháng qua.

Hôm 31-8, quân đội Mỹ chính thức kết thúc nhiệm vụ tác chiến kéo dài 7 năm tại Iraq.

Trong khi đó, gần 6 tháng sau tổng tuyển cử, Iraq vẫn chưa thành lập được chính phủ mới do các đảng phái vẫn chưa “mặc cả” được với nhau việc phân chia quyền lực.

***

Chính phủ Ấn Độ đàm phán lần cuối về BlackBerry

Quan chức chính phủ Ấn Độ và nhà sản xuất điện thoại BlackBerry (RIM) ngày 30-8 đã đàm phán lần cuối về việc giám sát dịch vụ của BlackBerry.

Quan chức Ấn Độ nói chính phủ nước này có thể cho RIM nhiều thời gian hơn để đáp ứng yêu cầu của cơ quan an ninh Ấn Độ về việc giải mã e-mail và tin nhắn của BlackBerry.

***

Ông Barack Obama bày tỏ quan ngại về kinh tế Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ xem xét thêm biện pháp kích thích kinh tế

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 31-8 cho biết đang làm việc với các cố vấn kinh tế để thảo luận các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng việc làm, chẳng hạn như cắt giảm thuế nhiều hơn nữa với các công ty.

Một số chuyên gia cho rằng nền kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào suy thoái lần 2.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới