Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 7-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 7-9

Phúc Minh

Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy ngày 6-9 cho biết các nhà lãnh đạo của nhóm G20 cần thúc đẩy Vòng đàm phán Doha. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Pascal Lamy ngày 6-9 cho biết các nhà lãnh đạo của nhóm G20 cần thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại đa phương tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 11-2010 để làm bước đệm phá vỡ bế tắc của Vòng đàm phán Doha trong năm tới.

Ông Lamy nói: “Chúng tôi không yêu cầu các nước đàm phán về thuế hóa chất hoặc khoai tây mà hy vọng họ thực hiện một số nhượng bộ ở cấp độ chính trị”.

Ông Lamy cho biết WTO đang làm việc với chính phủ Hàn Quốc để thúc đẩy Vòng đàm phán Doha đạt được thỏa thuận. Ông cũng nói thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng ít nhất 10% trong năm nay.

***

Công nhân tàu điện ngầm Luân Đôn đình công

Công nhân tàu điện ngầm Luân Đôn (Anh) ngày 6-9 bắt đầu đình công 24 giờ để phản đối kế hoạch sa thải 800 nhân viên, hầu hết là nhân viên bán vé.

Dự kiến, hơn 3,5 triệu hành khách sẽ bị ảnh hưởng.

***

BP nối lại đàm phán bán mỏ dầu Alaska

Công ty dầu khí BP cho biết sẽ bán 40 tỉ đô la Mỹ tài sản, thay vì 30 tỉ đô la Mỹ như dự kiến ban đầu. Ảnh: CRI

Công ty dầu khí BP cho biết sẽ bán tổng cộng 40 tỉ đô la Mỹ tài sản, thay vì 30 tỉ đô la Mỹ như dự kiến ban đầu.

Tờ Financial Times (Anh) dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết đàm phán bán cổ phần mỏ dầu Alaska cho công ty Apache (Mỹ) bị sụp đổ trước đó đã được nối lại.

Ngoài ra, BP cũng định bán tài sản tại Venezuela.

***

Năm 2016: Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về doanh số bán lẻ

Nguyên trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Hoàng Hải ngày 6-9 cho biết doanh số bán lẻ của Trung Quốc vào năm 2016 dự kiến sẽ đạt 34.000 tỉ nhân dân tệ (hơn 5.000 tỉ đô la Mỹ), nhiều hơn Mỹ.

Tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, ông Hoàng Hải cho biết số liệu trên được tính căn cứ theo tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ qua .

Trong thế kỷ qua, trung bình tăng trưởng kinh tế hàng năm của Trung Quốc là 14,5%, của Mỹ là 4,6%.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2016? Ảnh: TL

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới