Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin vắn quốc tế ngày 8-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin vắn quốc tế ngày 8-9

Phúc Minh

Tin vắn quốc tế ngày 8-9
Hãng tin Reuters cho biết doanh thu của Facebook tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay. Ảnh: TL

Facebook: doanh thu tăng gấp đôi trong nửa đầu năm

Hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết trong nửa đầu năm nay, doanh thu của Facebook tăng gấp đôi lên 1,6 tỉ đô la Mỹ, lợi nhuận ròng đến 500 triệu đô la Mỹ.

Reuters cho biết Facebook chưa chính thức tiết lộ kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm nên từ chối bình luận về thông tin trên.

***

Mỹ nâng báo động tại các căn cứ quân sự trước ngày 11-9

Ngay trước kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 11-9, Mỹ nâng cao mức độ cảnh báo tại các căn cứ quân sự.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tăng mức độ cảnh báo không phải do nhận được mối đe dọa tấn công khủng bố mà là biện pháp đề phòng thận trọng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo du lịch trên toàn thế giới và nhắc nhở công dân Mỹ ở nước ngoài chú ý đến an ninh trước và sau ngày 11-9.

***

Cháy mạnh tại nhà máy lọc dầu lớn nhất Iran

Ít nhất bốn công nhân bị thương trong vụ cháy ngày 7-9 tại nhà máy lọc dầu Abadan, tây nam Iran.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên cứu hỏa đã lập tức được triển khai tới hiện trường nhằm khống chế đám cháy lan rộng. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tháng 5-2011, nhà máy lọc dầu Abadan cũng từng xảy ra vụ nổ khiến ít nhất bốn người chết và 20 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra vào thời điểm Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tới dự lễ khánh thành công trình mới của nhà máy này.

***

Nhà lãnh đạo Gaddafi bác tin chạy sang Niger

Kênh truyền hình Arrai của Syria ngày 8-9 phát thông điệp của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bác tin ông chạy sang Niger và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu.

Đây là thông điệp mới nhất của ông Gaddafi sau nhiều ngày mất tích. Hiện, nơi ẩn náu của ông vẫn là điều bí mật trong khi vợ và ba con của ông đã sang tị nạn tại nước láng giềng Algeria tuần qua.

***

LHQ: cần hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki-moon cảnh báo cần hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu.

Ông Ban Ki-moon cho rằng hạn hán tại châu Phi và lũ lụt tại Úc là do sự nóng lên toàn cầu.

Tháng 11-2011, hơn 190 nhà lãnh đạo của các nền kinh tế trên thế giới sẽ đến Nam Phi tham dự vòng mới của hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới