Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tính chuyện xuống giống sớm “né” hạn, mặn ngay giữa mùa lũ!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tính chuyện xuống giống sớm “né” hạn, mặn ngay giữa mùa lũ!

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Trong bối cảnh nước lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đang thấp kỷ lục, ngành nông nghiệp lên kế hoạch xuống giống sớm vụ lúa đông xuân 2019-2020 nhằm “né” hạn, mặn khốc liệt có thể xảy ra khi mùa khô 2020 đến.

 

Tính chuyện xuống giống sớm “né” hạn, mặn ngay giữa mùa lũ!
Ngành nông nghiệp tính xuống giống sớm "né" hạn mặn giữa mùa lũ. Trong ảnh là nông dân vùng Đồng Tháp Mười bên ruộng lúa vẫn còn khô cháy vì thiếu nước lũ. Ảnh: Trung Chánh

Thông tin nêu trên được ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận khi trao đổi với TBKTSG Online.

Ông Tùng dẫn các dự báo về tình hình thời tiết, khí tượng cho biết, thông tin ĐBSCL không có lũ vẫn chưa chắc chắn. “Đến khoảng cuối tháng 9 này, khi những dữ liệu của Ủy hội sông Mekong, các dự báo của thế giới đầy đủ mới chắc chắn được”, ông cho biết và nói rằng tình hình hạn, mặn trong mùa khô năm 2020 có bằng mùa khô 2016 hay không cũng chưa chắc chắn.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, kể từ tháng 7-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những cảnh báo về tình hình hạn, mặn trong mùa khô 2020. “Tại hội nghị về triển khai sản xuất ở Hậu Giang vào tháng 7-2019, Bộ đã có những cảnh báo từ vụ thu đông 2019”, ông cho biết và nói rằng ngành nông nghiệp đã chỉ đạo xuống giống và kết thúc thu hoạch sớm vụ thu đông 2019 nhằm triển khai xuống giống và thu hoạch sớm vụ đông xuân 2019-2020.

“Chúng tôi chỉ đạo xuống giống vụ đông xuân 2019-2020 vào tháng 10-2019 ở các tỉnh vùng ven biển ĐBSCL và thu hoạch vào tháng 1-2020, tức trước khi nước mặn lên”, ông cho biết.

Cụ thể, theo ông Tùng, mùa khô năm 2016, các địa phương ven biển ĐBSCL đã bị thiệt hại do hạn, mặn khoảng150.000 héc ta lúa, cho nên, vụ đông xuân 2019-2020 sẽ tăng diện tích xuống giống sớm (trong tháng 10-2020) cao hơn cùng kỳ khoảng 150.000-200.000 héc ta, tức kế hoạch diện tích xuống giống trong tháng 10-2019 đạt 350.000-400.000 héc ta.

Theo ông Tùng, sau khi xảy ra đợt hạn, mặn năm 2016, thì hệ thống công trình thủy lợi của ĐBSCL đã có đầu tư nâng cấp, tu bổ mới cũng như hệ thống kênh nội đồng đã được nạo vét. “Về mặt phi công trình, chúng tôi cũng đã in ấn các tài liêu sử dụng nước cho cây lúa, cây ăn trái và sắp tới sẽ cho in thêm tài liệu sử dụng nước mặn cho nuôi trồng thủy sản và những thông tin tổng quan về tình hình hạn, mặn của năm nay để gửi cho bà con nông dân”, ông cho biết.

Tuy nhiên, khi TBKTSG Online đặt vấn đề về việc ngành nông nghiệp đã có văn chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với hạn, mặn sắp tới hay chưa, thì ông Tùng giải thích rằng, do thời điểm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 đã cận kề (dự kiến cuối tháng 9-2020) nên cũng "ngại" ra văn bản chỉ đạo.

Về diễn biến mùa lũ năm nay tại ĐBSCL, dự liệu theo dõi của Ủy hội sông Mekong cho thấy, nước lũ vẫn chưa lên đồng, thậm chí khả năng năm nay sẽ "mất mùa" lũ là rất cao.

Cụ thể, ở trạm Tân Châu, mực nước được ghi nhận vào sáng ngày 13-9-2019 đạt mức 3,31 mét và dự báo đến ngày 18-9-2019 đạt 3,3 mét. Mực nước hiện tại vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm được ghi nhận tại thời điểm ngày 13-9 là 3,56 mét. Mực nước hiện tại cũng thấp hơn rất nhiều so với mực nước để đạt lũ là 4,5 mét.

Còn với trạm Châu Đốc, mực nước ghi nhận vào sáng ngày 13-9-2019 đạt 2,61 mét và dự báo đến ngày 18-9-2019 đạt mức 2,63 mét. Mực nước hiện tại cũng thấp hơn trung bình nhiều năm ghi nhận tại thời điểm ngày 13-9 là 3,05 mét. Mực nước hiện tại cũng thấp hơn rất nhiều so với mực nước để đạt lũ là 4 mét.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới